Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Ngày thứ 18 không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới trong cộng đồng, phi công người Anh vẫn rất nặng

Sáng 4/5, Việt Nam không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới. Đây là ngày thứ 18 không ghi nhận ca mắc mới trong cộng đồng.

Theo tin từ Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, sáng 4/5, Việt Nam không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới. Tính từ 6h ngày 16/4 (thời điểm phát hiện bệnh nhân 268), đã 18 ngày Việt Nam không ghi nhận ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng.
 
Ca bệnh mới nhất được ghi nhận tối 3/5 là bệnh nhân 271 là chuyên gia dầu khí người Anh được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.
 
Tổng số ca bệnh COVID-19 hiện tại là 271, trong đó có 131 ca mắc được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.
 
Tình hình dịch corona tại Việt Nam ngày 4/5: 18 ngày không ghi nhận ca mắc COVID-19 trong cộng đồng
 
Về tình hình điều trị, hiện có 14 ca bệnh dương tính lại sau khi được công bố khỏi bệnh (gồm các bệnh nhân số 36, 50, 52, 74, 92, 130, 137, 149, 151, 188, 207, 224, 124, 235). Do đó, số bệnh nhân còn lại đang điều trị tại các cơ sở y tế là 52 trường hợp.

Trong số này, 12 ca đã có kết quả xét nghiệm chuyển âm tính lần 1 (chiếm 4%), 9 ca chuyển âm tính 2 lần trở lên với vi rút SARS-CoV-2 (chiếm 3%).
 
Tình hình dịch corona tại Việt Nam ngày 4/5: 18 ngày không ghi nhận ca mắc COVID-19 trong cộng đồng

Về tình trạng sức khoẻ của 3 bệnh nhân COVID-19 nặng, cụ thể bệnh nhân số 19 và 161 điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh hiện đều không sốt, thở máy qua mở khí quản, thông khí 2 bên rõ, ran nổ 2 bên giảm. Các bệnh nhân này đang tập phục hồi chức năng, ăn qua sonde.
 
Riêng bệnh nhân 91 đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM dù tiếp tục có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2, nhưng tiên lượng vẫn rất nặng.

Hiện bệnh nhân nằm yên/an thần, không sốt. Bệnh nhân bị tràn khí màng phổi phải. Siêu âm tim phổi: tim co bóp đồng bộ, không tràn dịch. Bệnh nhân đang điều trị kháng sinh, hỗ trợ hô hấp/ mở khí quản; ECMO; Lọc máu; Kiểm soát Rối loạn đông máu, dẫn lưu khí màng phổi phải.
 
Hiện tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 27.409, trong đó có 238 người cách ly tập trung tại bệnh viện, 5.871 người cách ly tập trung tại cơ sở khác và 21.300 người cách ly tại nhà, nơi lưu trú. So với ngày 3/5, tổng số trường hợp tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch được cách ly, theo dõi sức khoẻ đã giảm hơn 3.000 người.
 
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2020/04/06/Viet-Nam-phan-lap-chung-virus-corona-moi-thanh-cong-sau-72-gio_06042020114739.mp4[/presscloud]
Việt Nam phân lập chủng virus corona mới thành công sau 72 giờ. Video: VTV
 
Xem thêm: Bộ sinh phẩm test nhanh COVID-19 do Việt Nam sản xuất: Chính xác tới 95%, cho kết quả sau 2 giờ
 
Hà Ly (t/h)