Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Tình hình dịch corona tại Việt Nam ngày 22/3: 90% ca nhiễm ở Việt Nam là người trẻ

Chủ tịch TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung nhận định, diễn biến dịch bệnh tại Việt Nam đang ngược so với Trung Quốc và Italy bởi hơn 90% ca nhiễm là người trẻ.

Tình hình dịch corona tại Việt Nam ngày 22/3

 
Theo thông báo từ Bộ Y tế, tính đến hôm nay, Việt Nam đã ghi nhận 94 ca nhiễm COVID-19. Trong đó có 17 bệnh nhân đã hồi phục; số người được cách ly hiện tại là 36.050 (cách ly tại nhà, nơi lưu trú là 25.140).
 
Trong 17 ca được điều trị khỏi, có 16 ca đã xuất viện (ở giai đoạn đầu chống dịch); bệnh nhân thứ 18 đã được xét nghiệm âm tính lần thứ 3. Các ca bệnh được điều trị tại 11 cơ sở y tế, trong đó có cả trung tâm y tế huyện. Đa số các bệnh nhân sức khỏe ổn định, không sốt, không khó thở, ít ho…
 
Về tình hình dịch bệnh, theo Chinhphu.vn, ngày 21/3, Bộ Chính trị ra thông báo về công tác phòng, chống COVID-19. Thông báo nêu rõ, bệnh dịch COVID-19 diễn biến ngày càng phức, đang bùng phát mạnh ở nhiều nước, tác động sâu, rộng tới sự phát triển nền kinh tế - xã hội toàn cầu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và đời sống của nhân dân nhiều quốc gia.
 
Tình hình dịch corona tại Việt Nam ngày 22/3/2020
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì phiên họp của Bộ Chính trị về phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: TTXVN
 
Đảng và Nhà nước chỉ đạo các cấp, các ngành nắm chắc tình hình, diễn biến, kịp thời có những giải pháp hiệu quả phòng, chống dịch bệnh. Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí Thư, Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều văn bản chỉ đạo, huy động sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị, sự tham gia của toàn dân. Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
 
Cách ban, bộ, ngành, đoàn thể, nhất là đội ngũ cán bộ y tế, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, cán bộ ngoại giao, thông tin, tuyên truyền, đoàn thể… và các địa phương đã phối hợp thực hiện nghiêm túc, triển khai kịp thời, quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ được giao.
 
Thêm nữa, các thông tin về dịch bệnh, công tác phòng, chống dịch được truyền tải nhanh, minh bạch, đầy đủ, xử lý kịp thời, nghiêm minh các thông tin sai sự thật. Nhân dân đã thể hiện sự bình tĩnh, chủ động cùng cấp ủy, chính quyền các cấp tham gia phòng, chống dịch bệnh; đoàn kết, chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau vượt qua khó khăn…
 
Ở một diễn biến liên quan đến công tác phòng chống COVID-19, Theo Thông báo số 118/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19: Bắt đầu từ 0h ngày 22/3 sẽ tạm dừng nhập cảnh đối với tất cả người nước ngoài vào Việt Nam. Riêng các trường hợp nhập cảnh với mục đích ngoại giao, công vụ và các trường hợp đặc biệt khác (khách nước ngoài tham dự, phục vụ các hoạt động đối ngoại quan trọng; chuyên gia, nhà quản lý doanh nghiệp, lao động kỹ thuật cao…).
 
ổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì phiên họp của Bộ Chính trị về phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: TTXVN
Việt Nam đã xây dựng các kịch bản chi tiết để đối phó với dịch COVID-19
 
Bộ Công an, Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Y tế và các cơ quan liên quan thực hiện cấp chỉ thị (nếu cần) và các thủ tục kiểm tra, khai báo y tế bắt buộc tại khu vực riêng và được cách ly phù hợp tại các cơ sở lưu trú theo đúng quy định.
 
Còn theo một nguồn tin khác, ngày 21/3, Trung tâm Y tế dự phòng (Sở Y tế TP Hải Phòng) đã chạy thử máy xét nghiệm COVID-19. Phương tiện này dự kiến sẽ hoạt động chính thức từ ngày 22/3. Việc Hải Phòng trang bị và tự vận hành máy xét nghiệm sẽ giúp thành phố chủ động trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.
 
Xem thêm: Tình hình dịch corona tại Việt Nam ngày 23/3: Sau một đêm ghi nhận thêm 19 ca bệnh
 

Người đàn ông 44 tuổi ngộ độc do dùng thuốc sốt rét để phòng COVID-19

 
Theo Tiền phong, trước thông tin thuốc sốt rét có khả năng điều trị COVID-19, nhiều người dân đã đi mua thuốc này về tích trữ. Mới đây, một bệnh nhân đã bị ngộ độc do tự ý dung thuốc sốt rét phòng COVID-19. Bệnh nhân này là nam giới, 44 tuổi được chuyển vào khoa Cấp cứu bệnh viện huyện ở Hà Nội trong tình trạng nôn nhiều, mờ mắt, suy hô hấp… Tại đây, bác sĩ ghi nhận, nam bệnh nhân đã uống 15 viên thuốc chloroquin 250mg để phòng Covid-19 theo tin tức lan truyền trên mạng xã hội. Bệnh nhân còn dự trữ tại nhà riêng 100 viên với mục đích phòng bệnh cho bản thân và gia đình.
 
Khi nhập viện viện, các bác sĩ đã phải tiến hành rửa dạ dày, dung than hoạt tính, thở máy không xâm nhập. Tiếp đó, bệnh nhân được chuyển lên Trung tâm Chống độc (bệnh viện Bạch Mai) để tiếp tục theo dõi.
 
Tình hình dịch corona tại Việt Nam ngày 22/3/2020
Thuốc trị sốt rét không thể phòng COVID-19
 
Liên quan đến vấn đề này, bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên – Giám đốc Trung tâm chống độc xác nhận, bệnh nhân nhiễm độc do dung thuốc trị sốt rét để phòng COVID-19. Đây là trường hợp ngộ độc thuốc sốt rét đầu tiên ở Việt Nam.
 
Hydroxychloroquine và chloroquine được sử dụng với mục đích ban đầu là điều trị bệnh sốt rét và một số  bệnh lý khác như viêm khớp dạng thấp, lupus ban đỏ, phát ban đa dạng do ánh sáng...
 
Bệnh nhân sử dụng không theo chỉ định của bác sĩ có thể gây nguy hiểm tính mạng, đầu tiên là ảnh hưởng đến gan và thận. Nguy cơ bệnh cao hơn ở người trên 60 tuổi, có tiền sử bệnh lý võng mạc, người suy gan, suy thận…

Bệnh nhân số 17 có kết quả xét nghiệm âm tính lần 2

 
Theo tin từ Bộ Y tế, bệnh nhân số 17 tên N.T.H.N. (27 tuổi, trú tại phố Trúc Bạch, Hà Nội) đã có kết quả âm tính với COVID-19 lần 2. Trước đó, bệnh nhân này được xác định âm tính lần 1 vào ngàu 19/3.
 
Bệnh nhân số 17 được xác định dương tính với COVID-19 vào tối ngày 6/3, sau 4 ngày di chuyển về Việt Nam từ London (Anh) trên chuyến bay VN00054. Đây là bệnh nhân đầu tiên được phát hiện tại Hà Nội và là ca bệnh thứ 17 tại Việt Nam sau 3 tuần không ghi nhận ca nhiễm mới.
 
Khi về Việt Nam, bệnh nhân số 17 đã lây bệnh cho 2 người là bà L.T.H. (64 bác của bệnh nhân N., là bệnh nhân số 19) và anh D.Đ.P. (27 tuổi, bệnh nhân số 20, là lái xe chở bệnh nhân số 17).
 
Theo Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới trung ương cơ sở 2, đến trưa ngày 22/3, bệnh nhân số 19 vẫn suy hô hấp nặng, sức khỏe chưa có dấu hiệu tiến triển và đang được theo dõi chặt chẽ tại bệnh viện.
 

Diễn biến dịch ở Việt Nam đi ngược với Trung Quốc và Ý, 90% ca nhiễm là người trẻ

 
Tính đến nay, Việt Nam đã ghi nhận 94 ca dương tính với COVID-19. Trong đó 17 ca đã được chữa khỏi. Riêng giai đoạn 2 ghi nhận từ 6/3 đến nay, có 78 ca nhiễm mới. Hà Nội có số người nhiễm cao nhất cả nước là 29 ca.
 
Tình hình dịch corona tại Việt Nam ngày 22/3/2020
Hơn 90% ca nhiễm COVID-19 ở Việt Nam là người trẻ
 
Trước số liệu như trên cùng việc dành thời gian nghiên cứu, tập hợp và cùng các chuyên gia đưa ra nhận định về các ca nhiễm COVID-19 ở Việt Nam nói chung, của Hà Nội nói riêng, chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung nhận định, diễn biến ở Việt Nam đang có xu hướng ngược với một số tâm dịch như Vũ Hán (Trung Quốc) và Ý.
 
Cụ thể, trong số các ca nhiễm ở nước ta, chỉ có 8 trường hợp trên 60 tuổi. Còn lại hơn 80 trường hợp dưới 60 tuổi và có 2 trường hợp dưới 10 tuổi. Trong khi đó, tại Ý, 92% bệnh nhân nhiễm và tử vong trên 60 tuổi; tại Trung Quốc, 80% người nhiễm và chết trên 60 tuổi. Còn tại Việt Nam, dù chưa có ca tử vong, đến hơn 90% ca bệnh có độ tuổi trung bình 34 tuổi.
Ông Chung cũng dự đoán, những người ở độ tuổi trẻ có nguy cơ lây nhiễm cao hơn do thường xuyên đi lại, ít phòng ngừa. Bởi vậy, diễn biến dịch khó lường, Chủ tịch UBND TP Hà Nội khuyến cáo người dân nên ở nhà, hạn chế ra đường, sử dụng khẩu trang nơi công cộng…
 
 

Tình hình dịch corona thế giới ngày 22/3

 
Tình hình dịch bệnh ngoài Việt Nam tính đến sáng 22/3 cũng đang diễn biết hết sức phức tạp. Theo số liệu thống kê mới nhất, tổng số ca tử vong trên toàn cầu vì dịch COVID-19 12.714, tổng số ca nhiễm là 285.645. Trong khi đó, số liệu do Đại học Johns Hopkins (Mỹ) cho thấy con số lây nhiễm đã vượt 300.000 người trên toàn cầu.
 
Trung Quốc hiện vẫn đang dẫn đầu về số ca lây nhiễm là 81.008 ca, trong đó 3.255 người đã tử vong. Tổng số ca tử vong ngoài lãnh thổ Trung Quốc đại lục tính tới nay là 9.459 ca. Trong đó, Ý cao nhất với 4.825 ca, Iran cao thứ hai với 1.556 ca, Tây Ban Nha cao thứ ba với 1.326 ca.
 
ổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì phiên họp của Bộ Chính trị về phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: TTXVN
Đường phố ở Ý vắng vẻ sau lệnh phong tỏa
 
Trong ngày 21/3, Ý tiếp tục ghi nhận một bước nhảy vọt về số ca tử vong, lên đến gần 800 ca/ngày, nâng tổng số người chết do dịch bệnh lên gần 5.000 người. Cụ thể, chỉ trong 1 ngày Ý đã có thêm 793 người chết, nâng số ca tử vong lên 4.825 trường hợp. Số ca nhiễm ở ý tăng thêm 6.557 người, nâng tổng số ca nhiễm lên 53.578. Hiện vẫn có khoảng 2.857 người nhiễm đang được chăm sóc đặc biệt.
 
Ở đất nước Mỹ, Lầu Năm Góc đã ghi nhận ca nhiễm đầu tiên, 2.6000 quân nhân Mỹ tự cách ly. Ca nhiễm đầu tiên ở Lầu Năm Góc là một viên phi công làm việc cho Cơ quan Y tế Quốc phòng tại thác Church, bang Virginia. Người này đã đến Lầu Năm Góc khoảng 1 giờ đồng hồ, hiện đang được điều trị y tế và cách ly tại nhà.
 
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2020/03/22/tinh-hinh-dich-corona-tai-viet-nam-ngay-22-3-2020_22032020082408.mp4[/presscloud]
Bệnh nhân số 18 tại Việt Nam đã được xuất viện
 
Xem thêm: Đề xuất thu phí ăn ở với người cách ly
 
Nga Đỗ (t/h)