Không đồng tình với bản án sơ thẩm, mẹ nữ sinh giao gà làm đơn kháng cáo kêu oan
Theo Dân Trí đưa tin, sáng ngày 9/12, luật sư Lê Hồng Hiển (người bào chữa cho bị cáo Trần Thị Hiền) có thông tin mới nhất liên quan đến bản án 20 năm tù của bị cáo. Theo luật sư Hiển, thân chủ của ông đã làm đơn kháng cáo kêu oan đối với bản án sơ thẩm của TAND tỉnh Điện Biên. “Bà Hiền đã làm đơn kháng cáo trong trại giam và đơn kháng cáo này sẽ được trại giam gửi lên tòa”, luật sư Hiển nói.
Liên quan đến vụ án, ngày 27/11, TAND tỉnh Điện Biên đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Thị Hiền (44 tuổi, ngụ tại xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) và các đồng phạm về tội Mua bán trái phép chất ma túy và Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy. Đồng phạm của Hiền gồm có Vì Văn Toán, Vì Thị Thu (vợ Toán), Bùi Văn Công, Lường Văn Hùng (cùng trú tại huyện Điện Biên). Xem thêm

Phúc XO bị truy tố tội chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy đối diện với mức án nào?
Theo tin từ VKSND TP Hồ Chí Minh, cơ quan này đã hoàn tất cáo trạng truy tố Trần Ngọc Phúc (Phúc XO, 37 tuổi, ngụ tại huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh) cùng 7 đồng phạm khác về tội Chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy.
Ngoài ra, em trai Phúc XO là Trần Ngọc Tài và 3 bị can khác bị truy tố về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy. Trong đó có một người bị cáo buộc tội Không tố giác tội phạm. Xem thêm
Bị CSGT phát hiện giấu hàng cấm, gã đàn ông ngụy biện… “vì chuyện buồn” nên dùng ma túy
Theo tin từ An ninh thủ đô, chiều ngày 8/12/2019, tổ công tác Y24/141 CATP Hà Nội do đại úy Tạ Xuân Hiệu (Đội CSGT số 14, Phòng CSGT) làm tổ trưởng được phân công làm nhiệm vụ tại khu vực ngã tư Thanh Nhàn – Bạch Mai (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Đến khoảng 14h40 cùng ngày, tổ công tác phát hiện một người đàn ông đi xe Lead có biểu hiện lạ nên đã yêu cầu dừng xe, dắt xe vào lề đường tiến hành kiểm tra.
Bị CSGT chặn bất người nên người đàn ông này tỏ ra vô cùng luống cuống và đổ lộ ra nhiều điểm bất thường. Đối tượng này liên tục quanh co không chịu xuất trình giấy tờ và đề nghị CSGT cho nộp phạt để đi luôn vì thiếu giấy tờ. Xem thêm

2 nam thanh niên tẩm xăng đốt nhà nghỉ vì… bực tức chuyện bị mất xe
Tờ Infonet đưa tin, khoảng 9h sáng nay (9/12), tại nhà nghỉ T.T. (nằm trên quốc lộ 14, thuộc phường Tân Bình, TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước) xảy ra vụ cháy. Rất may không có thiệt hại nào về người. Nhưng điều đáng nói là hành vi gây ra vụ cháy của các đối tượng liên quan.
Người dân sống cạnh nhà nghỉ T.T. cho biết, khoảng 9h sáng nay, phát hiện lửa bốc cháy dữ dội từ tầng 2 nhà nghỉ nên tri hô mọi người đến dập lửa. Đồng thời thông báo sự việc cho chủ nhà nghỉ. Tuy nhiên, do lửa cháy quá lớn, người dân không tự dập tắt được nên đã phải thông báo cho lực lượng Phòng cháy chữa cháy của địa phương. Xem thêm
Quy định mới về cho vay tiêu dùng: Cấm công ty tài chính gọi điện đòi nợ người thân của khách
Thông tư 18/2019/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi các quy định về cho vay tiêu dùng của công ty tài chính tại Thông tư 43/2016. Thông tư này siết chặt hơn các quy định đối với công ty tài chính trong việc thúc giục đòi nợ khách hàng như: Không được sử dụng biện pháp đe dọa đối với khách hàng; không nhắc nợ từ 7h – 21h.
Thông tư 18 còn bổ sung một số yêu cầu như, công ty tài chính chỉ được nhắc nợ đối với khách hàng tối đa là 5 lần/ngày. Trong hợp đồng cho vay tiêu dùng phải có thỏa thuận về hình thức nhắc nợ và thời gian nhắc nợ. Xem thêm
Xem thêm: Tin tức pháp luật mới nóng ngày 07/12/2019: Cuộc bàn bạc cuối cùng của nhóm giết nữ sinh giao gà
Thu Nga (t/h)







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu