Vụ Nguyễn Văn Đông truy sát cả nhà em trai ở Đan Phượng sẽ đưa ra xét xử điểm vào ngày 12/12/2019
TAND TP Hà Nội cho biết, ngày 12/12/2019 sẽ đưa bị cáo Nguyễn Văn Đông (SN 1966, trú tại xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, Hà Nội) ra xét xử điểm về tội danh Giết người. Đông là kẻ gây ra thảm án khiến 4 người trong gia đình ông Nguyễn Văn Hải (em trai Đông) tử vong, trong đó có một cháu nhỏ.
Được biết, chủ tọa phiên tòa ngày 12/12 là thẩm phán Trần Nam Hà – Phó Chánh tòa hình sự TAND TP Hà Nội. Người thực hành quyền công tố là bà Nguyễn Thị Thanh Vân – đại diện VKSND TP Hà Nội. Xem thêm

Xét xử mẹ nữ sinh giao gà và đồng bọn: Bị cáo Hiền kêu oan, nói không quen Công và Hùng
Người cuối cùng đứng trên bục xét hỏi sáng nay là bị cáo Trần Thị Hiền. Trong phần khai báo của mình, bị cáo Hiền vẫn tiếp tục cho rằng mình bị oan. Khi được hỏi về lời khai của 2 bị cáo là Bùi Văn Công và Lường Văn Hùng thì Hiền nói rằng, bản thân không hề quen biết hai bị cáo này.
Đến khoảng 11h20, chủ tọa phiên tòa quyết định tạm dừng xét hỏi để nghỉ trưa. Đồng thời cũng thông báo, phiên xét hỏi sẽ tiếp tục vào 13h40 chiều. Xem thêm
Nam sinh bị đâm 6 nhát bằng tua vít vì… “ngứa mồm” trêu chọc bạn
Liên quan đến vụ việc nam sinh bị bạn dùng tua vít đâm 6 nhát vào bụng, ngực và vai, tối ngày 26/11, đại diện Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện Kim Thành (tỉnh Hải Dương) xác nhận, tại trường có xảy ra vụ việc trên vào chiều ngày 23/11.
Theo vị đại diện này, do thị lực không tốt nên em N.Đ.T. (16 tuổi) bị em P.V.Q. (bằng tuổi, cùng học lớp 11) trêu trọc. Chiều 23/11, hai người xảy ra xô xát. Trong lúc tức giận, T. dùng tua vít đâm 6 nhát vào bụng, ngực và vai của Q. Xem thêm

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ “tố” bị cán bộ trung tâm bảo trợ xã hội Bình Dương xâm hại suốt 2 năm
Theo tin của tờ Đời sống Pháp luật, ngày 27/11, Công an quận Bình Thạnh (TP Hồ Chí Minh) nhân được đơn của em N.T.H. (sinh ngày 28/11/2001) tố cáo một cán bộ trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Bình Dương hiếp dâm trong suốt 2 năm H. sinh sống ở đó.
Theo đại diện cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh, do vị việc xảy ra ở Bình Dương nên đơn vị sẽ chuyển hồ sơ cho Công an tỉnh Bình Dương để điều tra. Xem thêm
Luật sư bào chữa cho Vì Thị Thu không hiểu vì sao thân chủ lại thay đổi lời khai?
Chiều ngày 27/11, TAND tỉnh Điện Biên tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm Trần Thị Hiền (44 tuổi, mẹ nữ sinh Cao Mỹ Duyên) và 4 đồng phạm Vì Văn Toán, Vì Thị Thu (vợ Toán), Bùi Văn Công, Lường Văn Hùng (cùng trú tỉnh Điện Biên) về tội Mua bán trái phép chất ma túy và Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy.
HĐXX tiếp tục mời bị cáo Vì Thị Thu lên bục xét hỏi, nhưng cũng giống như sáng nay, người phụ nữ này vẫn một mực khẳng định bản thân không hề liên quan đến việc mua bán trái phép 2 bánh heroin cho Bùi Văn Công. Xem thêm
Đâm tử vong cô gái bán hoa chỉ vì… đòi thêm 100 nghìn
Sáng nay (ngày 27/11), TAND TP Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử bị cáo Trần Nhân Đức (SN 1998, ngụ tại quận 12, TP Hồ Chí Minh) về tội Giết người theo quy định tại Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Nạn nhân là chị Trương Thị Thảo T. (là một cô gái bán hoa).
Theo cáo trạng truy tố, khoảng 0h ngày 20/12/2018, Trần Nhân Đức đến quán cà phê (xã Xuân Thới, huyện Hóc Môn) gặp Trương Thị Thảo T.. Tại đây, Đức đặt vấn đề muốn mua dâm và hai người tiến hành thỏa thuận giá cả. T. đồng ý sẽ bán dâm cho Đức với giá 200 nghìn đồng. Xem thêm
Bị kết án 20 năm tù, mẹ nữ sinh giao gà liên tục gào thét: 'Tôi bị oan, tôi bị oan'
Cuối giờ chiều 27/11, TAND tỉnh Điện Biên đã tuyên án mẹ nữ sinh giao gà và các đồng phạm về tội mua bán trái phép chất ma túy theo khoản 4 Điều 194 Bộ luật hình sự 1999.
Căn cứ vào mức án đề nghị của Viện kiểm sát, TAND tỉnh Điện Biên đã tuyên án các bị cáo như sau. Bị cáo Trần Thị Hiền (44 tuổi) - mẹ nữ sinh giao gà Cao Mỹ Duyên bị sát hại dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi nhận án 20 năm tù. Xem thêm
Xem thêm: Tin tức pháp luật mới nóng ngày 27/11/2019: Thông tin mới nhất vụ thi thể mất đầu trong bụi rậm
Thu Nga (t/h)







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu