Vụ nữ sinh giao gà ở Điện Biên: Mẹ nạn nhân bị đề nghị truy tố ở khung cao nhất là tử hình
Liên quan đến vụ việc nữ sinh giao gà Cao Mỹ Duyên bị bắt cóc, hiếp dâm, sát hại trong đợt Tết Nguyên đán vừa rồi, Công an tỉnh Điện Biên đã mở rộng điều tra và phát hiện mẹ nữ sinh này là Trần Thị Hiền (SN 1975) có liên quan đến đường dây mua bán ma túy tại địa phương. Sau quá trình điều tra, Công an tỉnh đề nghị truy tố bị can Trần Thị Hiền cùng đồng phạm về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy theo quy định tại khoản 4 Điều 194 Bộ luật hình sự năm 1999.
Những đồng phạm liên quan trong vụ án là bị can Vì Thị Thu (SN 1982), bị can Vì Văn Toán (SN 1982), bị can Bùi Văn Công (Sn 1975), bị can Lường Văn Hùng (SN 1991). Tất cả đều trú ở huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Xem thêm

Bị can Trần Thị Hiền và nạn nhân Cao Mỹ Duyên
Kể từ ngày 5/11/2019, hôn người dưới 16 tuổi bị kết tội Dâm ô
Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐTP của Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao hướng dẫn áp dụng trong xét xử án xâm hại tình dục Trẻ em sẽ có hiệu lực kể từ ngày 5/11/2019. Nghị định hướng dẫn áp dụng một số quy định tại điều 141 – 147 của Bộ luật hình sự năm 2015 và việc xét xử vụ án xâm hại tình dục người dưới 18 tuổi được ban hành ngày 1/10/2019. Theo đó, nghị định nếu rõ, hành vi hôn người dưới 16 tuổi sẽ bị kết tội Dâm ô trẻ em.
Cũng theo nghị định trên, dâm ô được xác định là hành vi của những người cùng giới tính hoặc khác giới tính tiếp xúc về thể chất trực tiếp hoặc gián tiếp qua lớp quần áo vào bộ phận sinh dục, bộ phận nhạy cảm hay bộ phận khác của người dưới 16 tuổi. Xem thêm
Kẻ đánh chết con ruột xin án tử vì day dứt lương tâm nhưng… tòa chỉ tuyên 15 năm tù
Sáng ngày 31/10, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Đỗ Hữu Phong (trú tại huyện Đak Đoa) về tội Giết người theo quy định của điều 123 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Theo cáo trạng của VKS cùng cấp, Đỗ Hữu Phong từng lấy vợ nhưng có nhiều mâu thuẫn trong cuộc sống nên năm 2016, vợ chồng quyết định ly hôn. Phong sống một mình nuôi ba con nhỏ.
Trong suốt những năm qua, Phong “ăn dè hà tiện” chắt bóp từng đồng để lo liệu việc ăn học của các con. Đến trước khi bị bắt, Phong tích được khoảng 10 triệu đồng. Số tiền này để đóng học, mua sách vở khi bước vào năm học mới. Xem thêm

Chân dung gã cha đánh con tử vong vì phát hiện cô bé ăn cắp tiền
Con rể hờ chém tử vong mẹ vợ vì… đòi tiền nạp tài không trả
Ngày 1/11, TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa sơ thẩm lưu động tại xã Tà Lài, huyện Tân Phú đối với bị cáo Vòng Phểnh Sênh (24 tuổi, ngụ tại huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai) về tội Giết người theo quy định tại điều 123 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.
Theo cáo trạng, tháng 4/2018, Sênh và chị Bùi Thị Kim Tho (19 tuổi, ngụ tại xã Tà Lài) được gia đình hai bên tổ chức đám cưới nhưng không đăng ký kết hôn. Gia đình Sênh mang 10 triệu đồng tiền nạp tài đến cho nhà chị Tho để xin cưới. Sau đám cưới, Sênh đưa vợ về sống ở nhà mẹ ở ấp 5 xã Phú Tân, huyện Định Quán. Xem thêm
Hé lộ tình tiết “sốc” khiến anh vác dao thảm sát cả nhà em trai ở Đan Phượng
Hôm nay vừa tròn 2 tháng vụ thảm sát cả gia đình em trai ở Đan Phượng (Hà Nội) xảy ra, thế nhưng người dân địa phương và dư luận cả nước vẫn chưa hết bàng hoàng, xót xa, sợ hãi.
Trong chiều nay (1/11), anh Nguyễn Văn Hiệp (SN 1993, trú tại xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, Hà Nội – người duy nhất thoát khỏi lưỡi hái oan nghiệp của Nguyễn Văn Đông) hé lộ nguyên nhân thực sự dẫn đến mâu thuẫn “không đội trời chung” giữa hai nhà. Xem thêm
Xem thêm: Tin tức pháp luật mới nóng ngày 01/11/2019: Khởi tố vụ án liên quan đến việc công dân mất tích ở Anh
Thu Nga (t/h)







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu