Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Tin tức bão số 5 sáng 20/9: Thiệt hại về người và của ngày càng nặng nề

Bão số 5 đang gây thiệt hại nặng nề cho nhiều tỉnh miền Trung. Theo tin mới nhất, số người thương vong ở Thừa Thiên Huế tăng nhiều so với thông kê ban đầu.

Bão số 5 đã đi vào đất liền các tỉnh Quảng Bình, Thừa Thiên Huế... Đến chiều 18/9, bão đã đi sâu vào đất liền và suy yếu thành áp thấp, sau đó tan dần. Do ảnh hưởng của bão, nhiều tỉnh miền Trung bị thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản.
 
Tính đến ngày 19/9, bão số 5 đã làm  3 người chết, 112 người bị thương (Thừa Thiên - Huế: 95 người; Quảng Bình: 9 người; Quảng Trị: 7 người; Đà Nẵng: 1 người). Bão cũng làm hơn 22.000 ngôi nhà bị tốc mái, hư hại, trong đó thiệt hại nặng nề nhất là ở Thừa Thiên - Huế. 

Cụ thể, tại Thừa Thiên - Huế, bão số 5 khiến 1 người chết, 95 người bị thương (số liệu thống kê ban đầu là 23 người bị thương). Số người bị thương đã tăng gấp 4 lần so với thông kê vào trưa 18/9/  Các trường hợp bị thương do mưa bão tập trung ở huyện  Quảng Điền 19 người, TP Huế 18 người, Phong Điền 15 người, thị xã Hương Trà 10 người, huyện Phú Vang 15 người…
 
Tin tức bão số 5 mới nhất sáng 20/9
Số người bị thương do bão ở Thừa Thiên - Huế đã tăng gấp 4 lần so với thống kê ban đầu

Theo thống kê của Thừa Thiên - Huế, có hơn 1.660 ngôi nhà bị tốc mái, sập; thì tại báo cáo chính thức, số lượng nhà cửa, công trình xây dựng bị bão số 5 tàn phá tăng hơn chục lần, với hơn 21.290 ngôi nhà bị sập, tốc mái (10 nhà sập). Địa phương có số nhà cửa bị hư hại nhiều nhất là huyện Quảng Điền, với 5.833 nhà; TP Huế 1.306 nhà tốc mái, thị xã Hương Thủy 1.459 nhà, thị xã Hương Trà 7.791 nhà, huyện Phong Điền 2.725 nhà, huyện Phú Lộc 95 nhà…

Ngoài ra, có 1.130ha rừng bị gãy đổ do bão, trong đó huyện Phong Điền 300ha, huyện Phú Lộc 200ha, thị xã Hương Trà 630 ha... Tại thị xã Hương Trà có 163,5 ha cao su bị gãy, đổ. Diện tích cây ăn quả bị thiệt hại 300ha. Sóng lớn đã làm bờ biển TT-Huế tiếp tục sạt lở nặng, ăn sâu vào đất liền từ 5 đến 10m, dài khoảng hơn 6,2 km. Bão còn gây mất diện trên diện rộng, ảnh hưởng hơn 280.000 khách hàng, 2.050 trạm biến áp, gần 200 cột điện gãy, đổ.

Trong khi đó tại Nghệ An, bão số 5 cũng gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản. Tối 19/9, ông Lầu Bá Chỏ - Phó Chủ tịch UBND xã Na Ngoi (huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An) cho biết, trên đia bàn xảy ra hiện tượng sạt lở đất ở nhiều điểm khiến giao thông ách tắc và vật nuôi của người dân bị thiệt hại.

Sáng 19/9, đoạn đường từ ngã ba bản Buộc Mú vào Trạm Kiểm soát Biên phòng Buộc Mú và Trạm Kiểm soát của Ban Quản lý rừng phòng hộ tại bản Buộc Mú bị sạt lở nhiều điểm nghiêm trọng. Đoạn đường này hiện có 4 điểm sạt lở lớn, có những điểm đất, đá bị sạt lở, cuốn trôi hàng trăm mét, gây ách tắc giao thông nghiêm trọng.
 
Tin tức bão số 5 mới nhất sáng 20/9
Thiệt hại nghiêm trọng về tài sản ở Nghệ An

Khoảng 4h sáng 19/9, một lượng đất trên núi đã sạt lở xuống khu vực km8, đường biên giới, đoạn qua bản Buộc Mú, (xã Na Ngoi). Vụ sạt lở đất này đã vùi lấp một chuồng trâu 8 con của gia đình ông Xồng Pà Rê. Ước tính thiệt hại gây nên là hơn 200 triệu đồng.

Trước những thiệt hại trên, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã gửi lời thăm hỏi, chia sẻ đến chính quyền địa phương và các hộ dân bị ảnh hưởng, nhất là gia đình có người bị chết, bị thương, sập đổ nhà cửa. 

Theo dự báo, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão và không khí lạnh, khu vực các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ có thể tiếp tục có mưa lớn trong thời gian tới. Phó Thủ tướng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố tập trung chỉ đạo, hỗ trợ người dân khắc phục nhanh hậu quả bão số 5 và mưa lũ, khôi phục hoạt động giao thông, sản xuất, sinh hoạt sau bão.

Phó Thủ tướng yêu cầu Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa, lũ, kịp thời thông tin, cảnh báo, chỉ đạo các ngành, địa phương triển khai công tác ứng phó.

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng đóng quân trên địa bàn sẵn sàng hỗ trợ người dân khắc phục nhanh hậu quả bão, lũ theo đề nghị của các địa phương.
 


Theo Thanh Mai/SKCĐ