Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Tiết lộ sự thật sốc về bức ảnh bác sĩ chống dịch COVID-19 đứng ngoài cổng nhìn vợ con lần cuối

Câu chuyện xúc động về bức ảnh người bác sĩ chống dịch COVID-19 đứng ngoài cổng nhìn vợ con lần cuối trước khi qua đời hóa ra chỉ là một sản phẩm của trí tưởng tượng.

Gần đây, cư dân mạng Việt Nam, Indonesia và nhiều quốc gia khác lan truyền bức ảnh và câu chuyện xúc động về cuộc gặp mặt cuối cùng của một bác sĩ với vợ con trước khi qua đời vì căn bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona (COVID-19).
 
Tiết lộ sự thật sốc về bức ảnh bác sĩ chống dịch COVID-19 đứng ngoài cổng nhìn vợ con lần cuối
Bức ảnh được lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội thời gian qua.
 
Theo đó, người đàn ông đeo khẩu trang trong ảnh là bác sĩ Hadio Ali ở Nam Jakarta (Indonesia) -người đã chết vì COVID-19. Trong cuộc gặp gỡ cuối cùng của Hadio với hai đứa con nhỏ và người vợ đang mang thai, bác sĩ này không dám lại gần ôm hôn vợ con mà chỉ dám đứng trước hàng rào cổng, ngắm nhìn những người thân yêu từ phía xa.
 
Kể từ khi được đăng tải lên mạng xã hội, bức ảnh và câu chuyện trên đã gây xúc động mạnh và được chia sẻ chóng mặt. Hàng chục ngàn người từ nhiều quốc gia đã bình luận về bức ảnh này, bày tỏ sự đồng cảm và chia sẻ với người thân của người bác sĩ quá cố, đồng thời ca ngợi những sự hy sinh thầm lặng của các bác sĩ tuyến đầu trong bối cảnh cả thế giới đang căng mình chiến đấu với đại dịch COVID-19.
 
Tuy nhiên, mới đây, trang tin tức Suara của (Indonesia) đã đăng tải bài đính chính về bức ảnh khiến hàng chục nghìn người rơi nước mắt này. Theo đó, bức ảnh và câu chuyện xúc động không phản ánh đúng sự thật mà chỉ là sản phẩm tưởng tượng.
 
Cụ thể, chủ nhân của bức ảnh là một người đàn ông tên Ahmad Effendy Zailanudin, người Malyasia. Anh Ahmad Effendy cho biết anh đã đăng lên bức ảnh lên trang Facebook cá nhân vào lúc 20h34 ngày 21/3, theo giờ Malaysia. Người đàn ông áo đỏ đeo khẩu trang trong bức ảnh là anh họ của Ahmad Effendy Zailanudin. Người này thực sự là một bác sĩ và có liên quan đến việc phòng chống đại dịch COVID-19 nhưng không phải là bác sĩ Hadio và ở Malaysia.
 
"Tôi xác nhận rằng bức ảnh là của anh họ tôi. Nhưng anh ấy không phải là bác sĩ Hadio, người đã tử vong. Tôi mong mọi người hãy kiểm chứng thông tin trước khi chia sẻ bất cứ điều gì", Ahmad Effendy nói.
 
Chia sẻ với Suara, anh Ahmad Effendy Zailanudin cho biết hiện tại anh họ của anh có sức khỏe tốt, không bị nhiễm COVID-19 và vẫn đang làm bác sĩ.
 
Tiết lộ sự thật sốc về bức ảnh bác sĩ chống dịch COVID-19 đứng ngoài cổng nhìn vợ con lần cuối
Chủ nhân thực sự của bức ảnh là một người Malaysia.
 
Về bác sĩ Hadio Ali - nhân vật trong câu chuyện sai sự thật, theo tờ Jakarta Globe ngày 22/3, bác sĩ này có tên trong danh sách 6 bác sĩ đã tử vong vì COVID-19 do Hiệp hội bác sĩ Indonesia (IDI) công bố.
 
Ngoài bác sĩ Hadio Ali, còn có 5 bác sĩ tuyến đầu chống dịch ở Indonesia đã tử vong vì COVID-19 theo công bố trên, gồm: bác sĩ Laurentius P. ở Đông Jakarta; bác sĩ Djoko Judodjoko ở Bogor, Tây Java; bác sĩ Adi Mirsaputra ở Bekasi, Tây Java; bác sĩ Ucok Martin ở Medan, Bắc Sumatra và bác sĩ Toni Daniel Silitonga ở Bandung, Tây Java.
 
"Chính phủ vô cùng đau buồn khi thông báo rằng một số nhân viên y tế đã trở thành nạn nhân của dịch Covid-19. Chúng tôi vô cùng thương tiếc về sự ra đi của họ. Chúng tôi rất trân trọng sự cống hiến và đóng góp của họ cho đất nước", ông Ach Achmad Yurianto, phát ngôn viên của chính phủ Indonesia, cho biết.
 
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2020/03/23/Dien-bien-suc-khoe-moi-cua-cac-benh-nhan-COVID-19-3-ca-rat-nang-8-ca-tien-trien-nang-hon_23032020170209.mp4[/presscloud]
Khuyến cáo chung của Bộ Y tế về phòng chống dịch COVID-19
 
Xem thêm: Phòng dịch COVID-19: Hành khách trên 7 chuyến bay này cần liên hệ gấp với cơ quan y tế
 
Kiều Đỗ (t/h)