Tiền Giang: Triển khai phương hướng phòng, chống bệnh truyền nhiễm 6 tháng cuối năm 2024

Vừa qua, tại Trung tâm Y tế huyện Châu Thành, Sở Y tế tổ chức hội nghị sơ kết công tác phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.
13:26 | 15/07/2024

Hội nghị nhằm đánh giá tình hình hoạt động phòng, chống dịch tại các cơ sở y tế, cũng như phân tích những thuận lợi và khó khăn trong công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh, đồng thời xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm và đề xuất các giải pháp để hoàn thành tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch trong năm 2024.

BS.CKII Nguyễn Thanh Linh - Phó Giám đốc Thường trực Sở Y tế dự và chỉ đạo hội nghị. Cùng các đại biểu là lãnh đại diện lãnh đạo các phòng chức năng Sở Y tế, Ban giám đốc, khoa/phòng chuyên môn các bệnh viện, Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Tiền Giang.

BS.CKII Nguyễn Thanh Linh phát biểu tại hội nghị

BS.CKII Nguyễn Thanh Linh phát biểu tại hội nghị

Phát biểu khai mạc, BS.CKII Nguyễn Thanh Linh cho biết, trong 6 tháng qua, trên địa bàn tỉnh Tiền Giang ghi nhận 12 bệnh có ca mắc trên tổng số 44 bệnh truyền nhiễm. Về bệnh lưu hành, trong khi sốt xuất huyết giảm gần 60% thì tay chân miệng lại tăng trên 140% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, tỉnh cũng ghi nhận 9 trường hợp mắc bệnh sởi và 1 trường hợp ho gà. Ngoài ra, vào đầu tháng 4/2024, tại địa bàn xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành ghi nhận trường hợp nhiễm cúm gia cầm trên người với chủng cúm A(H9N2), đây là trường hợp đầu tiên được ghi nhận ở nước ta.

Mặc dù tình hình dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn tỉnh đang được kiểm soát tốt, chưa ghi nhận trường hợp tử vong, nhưng chúng ta vẫn phải tăng cường đề cao cảnh giác bởi bệnh lưu hành, bệnh có vắc xin phòng ngừa, bệnh lây truyền từ động vật sang người hay các bệnh truyền nhiễm mới nổi… vẫn luôn luôn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát dịch bất cứ lúc nào nếu như chúng ta không chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống để giảm thiểu nguy cơ.

Đặc biệt, theo báo cáo của CDC Tiền Giang, đến ngày 5/8 toàn tỉnh ghi nhận 9 trường hợp mắc bệnh sởi gồm người lớn và trẻ nhỏ. Thông qua đó, phân tích các trường hợp trẻ mắc bệnh sởi trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh, dự báo và giải pháp lây nhiễm sởi trong thời gian sắp tới. Hiện tại, các trường hợp tiếp xúc gần bệnh nhân mắc sởi không ghi nhận các bất thường về sức khoẻ do đó nguy cơ có ca mắc sởi tại cộng đồng là rất thấp. Tuy nhiên cần theo dõi các trường hợp sốt phát ban nghi sởi tại cộng đồng nơi ca bệnh sinh sống vì có khả năng ghi nhận thêm ca mắc mới.

Quang cảnh Hội nghị tại Trung tâm Y tế huyện Châu Thành

Quang cảnh Hội nghị tại Trung tâm Y tế huyện Châu Thành

Ngoài ra, tại hội nghị các đại biểu đóng góp những khó khăn, vướng mắc trong công tác phòng, chống dịch bệnh tại mỗi địa phương thông qua báo cáo sơ kết 6 hoạt động PCD trong 6 tháng đầu năm, định hướng công tác PCD 6 tháng cuối năm của CDC Tiền Giang.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, BS.CKII Nguyễn Thanh Linh đề nghị các đơn vị tiếp tục chủ động tham mưu với sự hỗ trợ của chính quyền và các ban ngành để triển khai có hiệu quả các biện pháp về công tác phòng, chống dịch bệnh như:

Tăng cường giám sát, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh, các ổ dịch tại cộng đồng và các cơ sở y tế; thực hiện cách ly, kịp thời xử lý triệt để ổ dịch không để bùng phát dịch trong cộng đồng; tăng cường lấy mẫu xét nghiệm xác định tác nhân gây bệnh. Phối hợp chặt chẽ với CDC Tiền Giang và các Viện Vệ sinh Dịch tễ, Pasteur, chủ động đánh giá nguy cơ, phân tích tình hình để kịp thời triển khai các biện pháp xử lý ổ dịch và tổ chức các chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng bệnh.

Các địa phương thúc đẩy triển khai tiêm chủng thường xuyên cho các đối tượng thuộc Chương trình tiêm chủng mở rộng, đảm bảo an toàn, hiệu quả; rà soát, tổ chức tiêm bù, tiêm vét cho những đối tượng chưa được tiêm vaccine phòng bệnh, chưa tiêm đủ mũi; vận động các gia đình đưa trẻ em đi tiêm chủng vaccine đầy đủ, đúng lịch và khuyến khích việc tiêm vaccine phòng bệnh đối với phụ nữ mang thai. Đối với các cơ sở điều trị, phải đảm bảo tổ chức tốt thu dung, cách ly, điều trị tích cực, hạn chế đến mức thấp nhất các trường hợp biến chứng nặng, tử vong; thực hiện nghiêm các biện pháp phòng hộ cá nhân, các biện pháp kiểm soát nhiễm khuẩn và phòng lây nhiễm chéo tại các cơ sở khám, chữa bệnh và cung cấp thông tin kịp thời, đầy đủ về các biện pháp phòng lây nhiễm cho bệnh nhân và người chăm sóc bệnh nhân.

Các đại biểu đóng góp ý kiến cho các hoạt động PCD bệnh

Các đại biểu đóng góp ý kiến cho các hoạt động PCD bệnh

Đối với các trung tâm y tế, đẩy mạnh truyền thông giáo dục sức khoẻ, tổ chức các chiến dịch tuyên truyền vệ sinh cá nhân và vệ sinh nơi sinh hoạt, tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh mùa hè như đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, ăn chín, uống sôi; phát động chiến dịch vệ sinh môi trường, rửa tay bằng xà phòng; tổ chức chiến dịch diệt lăng quăng, bọ gậy, các hoạt động dọn bỏ vật dụng phế thải đọng nước…

Đồng thời, yêu cầu lãnh đạo các đơn vị không được chủ quan, lơ là với các dịch bệnh truyền nhiễm như: Sởi, dại, bạch hầu, ho gà, sốt xuất huyết và tay chân miệng.... Qua đó, thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm đảm bảo các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra năm 2024.

Thanh Hoàng

comment Bình luận