Tiền Giang: Triển khai nhiều hoạt động thiết thực vì trẻ em

Thực hiện Kế hoạch số 134/KH-UBND của UBND tỉnh Tiền Giang về tổ chức triển khai tháng hành động vì trẻ em năm 2024, các sở, ngành cấp tỉnh cùng các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh tập trung tuyên truyền và tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho trẻ em.
15:43 | 17/06/2024

Các hoạt động cụ thể gồm: Tổ chức lễ phát động tháng hành động vì trẻ em; tổ chức diễn đàn trẻ em; tổ chức trại hè "Ước mơ hồng" tỉnh Tiền Giang năm 2024 cùng các hoạt động vui chơi, giải trí cho trẻ em an toàn, lành mạnh, chú trọng việc bàn giao, quản lý trẻ em tham gia sinh hoạt hè tại địa phương.

Bên cạnh đó, hoạt động truyền thông và vận động xã hội cũng được tăng cường trên các phương tiện thông tin đại chúng, các trang mạng xã hội... nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của gia đình cùng cộng đồng trong việc chung tay xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh cho trẻ em, bảo đảm trẻ em được phát triển toàn diện. Truyền thông, tư vấn kỹ năng sống cho trẻ em, đặc biệt là kỹ năng phòng, chống xâm hại, bạo lực và phòng ngừa, giảm thiểu các nguy cơ xâm hại trẻ em, tai nạn thương tích, tai nạn đuối nước, tai nạn giao thông ở trẻ em...

Bà Nguyễn Thị Kim Phượng - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tiền Giang cho biết, hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2024, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện đề án "Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017 - 2027" với chủ đề năm 2024 "Giáo dục cha mẹ trong chăm sóc và bảo vệ trẻ em". Theo đó, Hội đã tổ chức nhiều hoạt động, xây dựng mô hình tuyên truyền thiết thực, phù hợp, mang lại hiệu quả tích cực, tác động mạnh mẽ đến nhận thức của gia đình cùng xã hội trong việc bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

Tiền Giang triển khai nhiều hoạt động thiết thực vì trẻ em (ảnh minh họa)

Tiền Giang triển khai nhiều hoạt động thiết thực vì trẻ em (ảnh minh họa)

Các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh kịp thời thực hiện công tác phòng ngừa, phát hiện, lên tiếng, hỗ trợ, tham gia giải quyết kịp thời các vụ việc bạo lực gia đình, xâm hại, mua bán người đối với phụ nữ, trẻ em xảy ra tại địa phương. Hội tổ chức Chương trình sân khấu hóa truyền thông "Phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em"; diễn đàn xây dựng tình bạn đẹp "Nói không với bạo lực học đường"; 4 buổi nói chuyện chuyên đề phòng, chống xâm hại trẻ em; mở 3 lớp "Kỹ năng bơi cho trẻ" miễn phí.

Đặc biệt, từ năm 2021 - 2024, hưởng ứng chương trình "Mẹ đỡ đầu" do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tiền Giang đã vận động, hỗ trợ và nhận đỡ đầu 883 trẻ mồ côi. Hiện nay, các cấp Hội đang duy trì hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng 564 trẻ mồ côi theo nhiều hình thức khác nhau như: hỗ trợ tiền mặt, nhu yếu phẩm, học bổng... với tổng trị giá gần 1 tỷ đồng.

Các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đã quan tâm, chỉ đạo triển khai các hoạt động về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em; đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho người thân của trẻ; trang bị kỹ năng cho trẻ tự bảo vệ mình; xây dựng môi trường an toàn, lành mạnh và thân thiện, giúp cho trẻ em phát triển toàn diện.

Ông Lê Văn Ý - Phó Chủ tịch UBND huyện Cái Bè cho biết, công tác phối hợp trong việc triển khai thực hiện công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em của huyện ngày càng được quan tâm, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để trẻ em được chăm sóc, học tập, vui chơi giải trí, được đảm bảo các quyền cơ bản cũng như được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh. Tổng số trẻ trên địa bàn huyện Cái Bè có 55.866 trẻ; trong đó, có 558 trẻ có hoàn cảnh đặc biệt (44 trẻ mồ côi, 514 trẻ khuyết tật). Từ năm 2022 đến tháng 5/2024, trên địa bàn huyện chưa xảy ra trẻ em làm trái pháp luật; không xảy ra bạo lực gia đình và mua bán trẻ em.

Theo bà Lê Thị Bé Phượng - Phó Chủ tịch UBND TP. Mỹ Tho, công tác bảo vệ, xây dựng môi trường sống an toàn và lành mạnh cho trẻ em trên địa bàn thành phố được chú trọng. Các ban, ngành, đoàn thể liên quan cùng UBND phường, xã tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức, kỹ năng về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em, kỹ năng bảo vệ cũng như phòng, chống xâm hại trẻ em; xây dựng nhiều mô hình hiệu quả trong công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em.

Hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2024 với chủ đề "Hành động thiết thực, ưu tiên nguồn lực cho trẻ em", TP. Mỹ Tho đã vận động được trên 556 triệu đồng tiền mặt cùng hàng hóa, giúp đỡ cho hơn 1.078 lượt trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, tạo điều kiện cùng cơ hội để trẻ em được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh, phát triển toàn diện.

Cùng với công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, TP. Mỹ Tho cũng tuyên truyền, vận động Nhân dân, trong đó có trẻ em tích cực rèn luyện môn bơi cũng như các bộ môn thể thao khác. Phong trào phổ cập bơi, tập luyện bơi cũng được phát động trên toàn địa bàn thành phố, góp phần giảm thiểu tai nạn đuối nước trong trẻ em.

Hoàng An

comment Bình luận