Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

Tiền Giang: Hướng đến chiến lược phát triển mạng lưới cấp cứu và điều trị đột quỵ hiệu quả

Vừa qua, Sở Y tế Tiền Giang phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang và Hội Thần kinh học tỉnh tổ chức hội nghị khoa học chuyên đề "Cập nhật quy trình và điều trị đột quỵ địa bàn tỉnh Tiền Giang và khu vực Mekong năm 2024". Hội nghị thu hút hơn 100 đại biểu là các chuyên gia y tế, bác sĩ và nhân viên y tế trong và ngoài tỉnh.

Phát biểu khai mạc, TS.BS Châu Mỹ Chi - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang nhấn mạnh, sự gia tăng nhanh chóng số ca đột quỵ đòi hỏi ngành y tế Tiền Giang ưu tiên xây dựng một mạng lưới cấp cứu và điều trị đồng bộ, hiệu quả. Bà khẳng định, đột quỵ không chỉ là vấn đề sức khỏe cá nhân mà còn đặt ra những thách thức lớn về kinh tế và xã hội. Với khoảng 71% bệnh nhân mất khả năng lao động sau đột quỵ, gánh nặng từ căn bệnh này ảnh hưởng không nhỏ đến lực lượng lao động và hệ thống y tế.

TS.BS Châu Mỹ Chi - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang phát biểu tại hội nghị

TS.BS Châu Mỹ Chi - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang phát biểu tại hội nghị

Nghiên cứu cho thấy, nếu được cấp cứu và điều trị kịp thời trong “giờ vàng” (3 - 4,5 giờ đầu sau khi khởi phát triệu chứng), tỷ lệ bệnh nhân hồi phục tốt có thể đạt đến 60%. Tuy nhiên, thách thức không chỉ dừng ở cấp cứu nhanh mà còn đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các tuyến y tế, từ cơ sở đến chuyên sâu, cùng đầu tư thích đáng vào cơ sở vật chất và nhân lực y tế.

PGS.TS.BS Nguyễn Huy Thắng - Phó Chủ tịch Hội Đột quỵ Việt Nam, Chủ tịch Hội Đột quỵ TP. HCM, trình bày về

PGS.TS.BS Nguyễn Huy Thắng - Phó Chủ tịch Hội Đột quỵ Việt Nam, Chủ tịch Hội Đột quỵ TP. HCM, trình bày về "Vai trò thiết yếu của quy trình cấp cứu đột quỵ chuẩn"

Hội nghị có sự tham gia của các báo cáo viên uy tín hàng đầu trong lĩnh vực thần kinh học và điều trị đột quỵ: Theo đó, PGS.TS.BS Nguyễn Huy Thắng - Phó Chủ tịch Hội Đột quỵ Việt Nam, Chủ tịch Hội Đột quỵ TP. HCM, trình bày về "Vai trò thiết yếu của quy trình cấp cứu đột quỵ chuẩn", nhấn mạnh quy trình khép kín từ tiếp nhận, chẩn đoán, đến điều trị nhằm tối ưu hóa thời gian "giờ vàng" cứu sống người bệnh. TS.BS Nguyễn Văn Dũng - Phó Trưởng khoa Nội thần kinh Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang chia sẻ số liệu thực tế về tình hình đột quỵ tại Tiền Giang, đồng thời giới thiệu những tiến bộ trong quản lý và điều trị tại bệnh viện. ThS.BS Hồ Hữu Thật - Giảng viên Bộ môn Nội thần kinh Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Trưởng khoa Nội thần kinh Bệnh viện An Bình, trình bày chuyên đề "Tiếp cận điều trị đột quỵ trên bệnh nhân châu Á", nhấn mạnh các đặc điểm riêng về di truyền và lối sống trong điều trị đột quỵ tại khu vực. BS.CKII Nguyễn Văn Thành - Trưởng khoa Nội thần kinh Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang, Chủ tịch Hội Thần kinh học Tiền Giang, báo cáo về "Xây dựng mạng lưới cấp cứu đột quỵ tại Tiền Giang và hướng phát triển trong tương lai", với các đề xuất cụ thể như thiết lập các trạm trung chuyển cấp cứu, đào tạo nâng cao cho đội ngũ nhân viên y tế tại tuyến cơ sở, và triển khai hệ thống liên kết cấp cứu liên vùng.

Quang cảnh hội nghị

Quang cảnh hội nghị

Hội nghị đã đề ra các định hướng chiến lược bao gồm: Tối ưu hóa quy trình cấp cứu đột quỵ chuẩn. Nâng cao năng lực chẩn đoán sớm tại tuyến dưới. Phát triển mạng lưới liên kết điều trị đột quỵ toàn khu vực Mekong, tạo điều kiện thuận lợi cho việc phối hợp liên tỉnh trong cấp cứu và điều trị.

BS.CKII Nguyễn Văn Thành - Chủ tịch Hội thần kinh học Tiền Giang, hội nghị không chỉ là cơ hội cập nhật kiến thức mà còn thúc đẩy hợp tác chặt chẽ giữa các bệnh viện trong khu vực Mekong, nhằm giảm tỷ lệ tử vong và di chứng do đột quỵ.

Hội nghị khoa học năm 2024 đánh dấu cột mốc quan trọng, giúp ngành y tế Tiền Giang và khu vực Mekong đánh giá những thành tựu, nhận diện thách thức và định hình các giải pháp thiết thực. Những nỗ lực này hướng đến mục tiêu giảm gánh nặng do đột quỵ gây ra, cải thiện chất lượng chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng.

Thanh Hoàng