Gương mặt sưng vù biến dạng vì tiêm tế bào gốc
Ngày 24/8, Bệnh viện Da Liễu TP HCM thông tin thời gian qua tiếp nhận nhiều trường hợp biến chứng do làm đẹp bằng tiêm tế bào gốc. Trường hợp mới nhất là chị N.T.H (45 tuổi, ngụ quận 2) đến khám trong tình trạng mặt sưng phù, nhiều nốt bầm tím…
Chị cho biết mới tiêm tế bào gốc tại một spa ở quận 2 được 2 ngày. Nhân viên tư vấn cho chị tiêm tế bào gốc của Hàn Quốc để làm trẻ hóa da nhưng mới 1 ngày gương mặt đã sưng vù, đau nhức đến ngày thứ hai chị không chịu nổi nên đành nhập viện. Bệnh nhân thứ 2 (nữ, 40 tuổi) cũng nhập viện trong tình trạng tương tự.

Gương mặt bệnh nhân biến dạng do biến chứng tiêm tế bào gốc
ThS.BS Trần Nguyên Ánh Tú, Phó Trưởng khoa Thẩm mỹ da Bệnh viện Da Liễu TP, cho biết những năm gần đây, một số nước trên thế giới đã có nghiên cứu ứng dụng tế bào gốc trong điều trị các bệnh lý da miễn dịch và hệ thống như vảy nến, xơ cứng bì hệ thống, ly thượng bì bóng nước hay ung thư da…
Riêng trong lĩnh vực thẩm mỹ, tế bào gốc cũng được ứng dụng nghiên cứu để điều trị tình trạng lão hóa da, sẹo xấu, sẹo bỏng... Dù vậy hiện tại kỹ thuật này đang trong quá trình nghiên cứu để có nhiều chứng cứ khoa học rõ ràng về hiệu quả và tính an toàn.
Trung bình mỗi tháng, khoa Thẩm mỹ da, Bệnh viện Da liễu, tiếp nhận 5-7 bệnh nhân bị biến chứng do sử dụng tế bào gốc dưới dạng tiêm, thoa, uống. Bác sĩ Tú cho hay, việc điều trị những trường hợp này thường mất nhiều thời gian. Thậm chí nhiều bệnh nhân để lại di chứng trên da không thể hồi phục.
Lý giải về hai bệnh nhân trên, BS Tú cho hay, sản phẩm các thẩm mỹ viện, spa tiêm cho hai bệnh nhân không có tế bào gốc sống mà còn gây phản ứng trên cơ thể.
Chưa cấp phép làm đẹp bằng tế bào gốc
Bác sĩ Tú khẳng định tại Việt Nam hiện nay, Bộ Y tế chưa cấp phép triển khai kỹ thuật ứng dụng tế bào gốc trong lĩnh vực da liễu và thẩm mỹ. Thế nhưng hàng loạt cơ sở thẩm mỹ vẫn ngang nhiên quảng cáo và thực hiện kỹ thuật tiêm tế bào gốc cho khách hàng với những lời hứa hẹn hiệu quả "trên trời".

Bác sĩ Ánh Tú thăm khám cho bệnh nhân.
BS Tú cho biết thêm, việc ứng dụng tế bào gốc với cơ sở vật chất hiện tại của Việt Nam còn nhiều hạn chế. Thứ nhất, chiết tách đòi hỏi kỹ thuật phức tạp, bao gồm quay ly tâm, ly giải hồng cầu và collagen, rửa, phân đoạn mô đệm mạch (stromal vascular fraction, SVF)…
Mặt khác, môi trường nuôi cấy của các tế bào đòi hỏi những tiêu chuẩn nghiêm ngặt vô trùng, phải bảo quản ở nhiệt độ từ -80 độ C…nên không thể nào có sản phẩm làm đẹp bằng tế bào gốc với giá vài trăm ngàn đồng như quảng cáo của các spa.
Thứ hai, tế bào gốc dù lấy từ cơ thể người rồi dùng cho chính người đó cũng tiềm ẩn nguy cơ gây phản ứng dị ứng. Nguyên nhân là rủi ro từ các thành phần, hợp chất trong quá trình nuôi cấy. Chưa kể, y học hiện đại chưa kiểm soát được sự phát triển của tế bào gốc trong cơ thể, nếu tùy tiện sử dụng có thể là nguyên nhân xuất hiện các khối u thứ phát.
Theo Hà Ly/SKCĐ







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu