Trước đó, phiên tòa này đã phải hoãn xử nhiều lần do các bị cáo đang thi hành án ở các tỉnh xa chưa trích xuất được. Theo dự kiến, các phiên xét xử sẽ diễn ra từ hôm nay cho đến ngày 8/10. HĐXX gồm 5 thành viên, trong đó chủ tọa là thẩm phán Trương Công Huấn.
Theo cáo trạng phía VKS, trong thời gian từ tháng tháng 6/2018 đến ngày 11/7/2018, Phan Hữu Hiệu (tự "chuột", SN 1970, quê Nghệ An) đã cùng Lý Thơ Phước, Phan Thạch Dinh, Trần Đức Trầm, Trần Ánh Nguyệt, Nguyễn Thành Nam, Bùi Đình Trung, Ngô Hoàng Anh Dũng, Nguyễn Nhật Trường mua 379 bánh heroin có tổng khối lượng hơn 132 kg và 55 kg ma túy đá.

TAND mở phiên tòa xét xử vào sáng 1/10
Cụ thể, Hiệu “chuột” là kẻ mê cờ bạc, tháng 4/2017, Hiệu qua TP Viêng Chăn (Lào) đánh bạc. Tại đây, Hiệu bắt quen với Siva Tony (người Lào). Do chơi thua bạc nên Hiệu đã vay của Siva Tony 250.000 USD. Từ lý do này, Siva Tony đã lôi kéo Hiệu vào đường dây mua bán ma túy xuyên biên giới của hắn. Ban đầu Hiệu chưa đồng ý nhưng để lấy có tiền tra nợ, Hiệu buộc phải “nhúng tràm”.
Đến đầu tháng 4/2018, Siva Tony cho Hiệu số điện thoại của Văn (ở TP Hồ Chí Minh) dể liên lạc làm ăn. Ngày 14/4/2018, Hiệu đến TP Hồ Chí gặp Văn. Thông qua Văn, Hiệu gặp một người khác tên Chiến và được Chiến đưa đến gặp Phan Thạch Dinh (là người mua ma túy). Hiệu ngã giá ma túy cho Dinh với giá 250 triệu đồng/bánh heroin và 305 triệu đồng/kg ma túy đá. Đến ngày 16/4/2018, cũng thông qua Chiến, Hiệu lại ngã giá với Lý Thơ Phước mỗi bán heroin giá 210 triệu đồng và ma túy đá giá 310 triệu đồng.

Các bị cáo trong phiên xét xử sáng nay
Sau khi gặp các đối tượng ngã giá thành công, Siva Tony sẽ cho người giao “hàng trắng” cho Hiệu ở Đà Nẵng. Sau đó Hiệu vận chuyển hàng từ Đà Nẵng vào TP Hồ Chí Minh để giao lại cho các con buôn.
Hiệu không vận chuyển ma túy bằng các phương tiện như ô tô, máy bay mà thuê một chiếc xe hyundai Santafe màu bạc rồi bảo Chiến chế và gắn hai hầm kích thước khoảng 95x47x7,4 ở dưới gầm xe để cất giấu ma túy. Để thực hiện giao nhận ma túy từ Đà Nẵng vào TP Hồ Chí Minh, Hiệu thuê Trung và Nam (người quen cùng quê Nghệ An) với giá 1 tỷ đồng.
Còn việc thanh toán tiền mua bán ma túy, Siva Tony cử đối tượng tên Tuấn thu tiền từ Phước, Chiến thu tiền từ Dinh rồi giao lại cho Tuấn. Hiệu có trách nhiệm thông báo về số lượng ma túy đã giao cho các con buôn với Siva Tony để tên này theo dõi tiền thu về. Khi Phước, Dinh bán được ma túy sẽ báo lại cho Tuấn hoặc Chiến để đến thu tiền và báo cho Hiệu. Cuối cùng, Hiệu sẽ thông tin đến Siva Tony.

Hiệu "chuột" và số "hàng trắng" bị bắt quả tang
Đến ngày 11/7/2018, Cục CSĐT tội phạm về ma túy Bộ Công an phối hợp với các đơn vị chức năng bắt quả tang Dinh đang chở valy chưa 40kg bánh heroin di chuyển trên đường Ba Vân, quận Tân Bình. Cùng ngày, Công an bắt quả tang Hiệu đang giao cho Lý Thơ Phức một valy chứa 60kg bánh heroin, tổng số ma túy thu giữ là 34kg. Khám xét chỗ ở của Dinh thu giữ thêm 47 bánh heroin.
Khi kiểm tra căn nhà của Ngô Hoàng Anh Dũng trên đường Nguyễn Quý Yêm, phường An Lạc, quận Tân Bình thì thu giữ thêm 32kg bánh heroin. Sau đó, Công an lần lượt bắt giữ: Nguyễn Thanh Nam, Trần Ánh Nguyệt, Trần Đức Trầm, Bùi Đình Trung và Nguyễn Nhật Trường.
Hiệu “chuột” là ai? Hiệu “chuột” sinh ra trong gia đình nông dân nghèo ở Nghệ An. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên không được học hành tử tế. Khi trưởng thành, Hiệu ăn chơi lêu lổng, thích trò đỏ đen, hút chích cùng đám thanh niên hư hỏng tại địa phương. Hiệu từng bị tòa án Nghệ An xử phạt về tội Đánh bạc. Trong giới giang hồ ở quê nhà, Hiệu là đàn em thân tín của một số “anh chị”. Sau khi gặp Siva Tony, Hiệu đã thiết lập đường dây buôn bán ma túy từ Lào về TP Hồ Chí Minh. Thậm chí, Hiệu thuê hẳn một căn nhà lớn để đàn em thuận tiện giao dịch “hàng trắng”. Hiệu là kẻ “quan tâm”rất quan tâm đến vấn đề tâm linh. Với những chuyến hàng lớn, Hiệu chỉ đồng ý cho đàn em giao dịch khi đã qua giờ Ngọ. Mỗi lần giao dịch “hàng trắng” Hiệu “kiêng” gần vợ và người tình. |
Thu Nga (t/h)







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu