Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Thượng tọa Thích Thiện Chiếu bị tạm ngưng chức vụ trụ trì chùa Kỳ Quang 2 từ ngày 5/9

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP HCM đã có thông báo tạm ngưng chức vụ trụ trì chùa Kỳ Quang 2 đối với Thượng tọa Thích Thiện chiếu. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 5/9.

Liên quan đến vụ tro cốt người quá cố ở chùa Kỳ Quang 2 bị chất đống lộn xộn, rơi mất biển tên gây xôn xao dư luận, sáng 5/9, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hồ Chí Minh đã có thông báo tạm ngưng chức vụ trụ trì đối với Thượng tọa Thích Thiện Chiếu kể từ ngày 5/9. 

Theo Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hồ Chí Minh, khi xét thấy sự việc nghiêm trọng, Ban Thường trực đã triệu tập phiên họp bất thường vào sáng 5/9. Sau khi lắng nghe báo cáo đầy đủ, thảo luận thì đi đến thống nhất các nội dung: Ghi nhận những đóng góp của Hòa thượng Thích Thiện Chiếu đối với chùa Kỳ Quang 2, Giáo hội và xã hội, đặc biệt trong công tác từ thiện suốt nhiều năm qua.

Song, Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hồ Chí Minh nhận định sự việc trên đã làm đảo lộn, rơi rớt hình ảnh, danh tánh trên các hũ tro cốt người quá cố mà thân nhân của họ gửi vào chùa. Đây là lỗi nghiêm trọng, lỗi do thiếu sự quán xuyến của trụ trì khiến dư luận bức xúc, thân nhân người quá cố đau lòng.

Từ những phân tích trên, quyết định tạm ngưng chức vụ trụ trì chùa Kỳ Quang đối với Thượng tọa Thích Thiện Chiếu; Cử Thượng tọa Thích Quang Thạnh (thế danh Trần Xuân Nhàn) thay Hòa thượng Thích Thiện Chiếu chịu trách nhiệm điều hành mọi hoạt động tu học, tín ngưỡng và xã hội của chùa Kỳ Quang 2 kể từ ngày 5/9. 
 
Thượng tọa Thích Thiện Chiếu bị tạm ngưng chức vụ trụ trì
Thượng tọa Thích Thiện Chiếu bị tạm ngưng chức vụ trụ trì chùa Kỳ Quang 2

Thượng tọa Thích Quang Thạch có trách nhiệm phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận Gò Vấp và các cơ quan chức năng tìm biện pháp nhằm sắp xếp ổn định các hũ tro cốt ở chùa nhằm sớm khắc phục sự việc đem lại sự an lòng cho người dân gửi tro cốt thân nhân tại chùa. 

Ở một diễn biến liên quan, trước đó vào ngày 4/9, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hồ Chí Minh cho biết đã làm việc với chùa Kỳ Quang 2, UBND phường 17, quận Gò Vấp và đại diện các gia đình gửi tro cốt thân nhân lên chùa. Sau khi làm việc, các bên đã ký biên bản kiểm đếm 883 hũ tro cốt, trong đó có 302 hũ tro cốt dưới hầm, 581 hũ tro cốt đá trắng (trong số này có 108 hũ tro cốt có gắn hình), số còn lại nằm 2 bên, có đánh theo số thứ tự 500 đến 773 và 1 đến 307. Tất cả đã được niêm phong với sự chứng kiến của chính quyền địa phương và thượng tọa Thích Thiện Chiếu. 

Biên bản kiểm đếm và niêm phong với chữ ký của các bên đã được đưa ra thông báo để đông đảo người dân có mặt tại chùa chứng kiến. Đồng thời, thống báo thời gian giải quyết chính thức về linh cốt thân nhân gửi tại chùa được ấn định vào ngày 17/9/2020.

Về việc xác định danh tính các hũ tro cốt, theo chuyên gia đánh giá hệ thống quản lý Trần Thanh Quang, cách tiếp cận của phía nhà chùa là sẽ xét nghiệm ADN để xác định lại việc nhận dạng và truy tìm liên hệ cho người thân song đây là một việc làm rất tốn kém, tỉ lệ thành công rất thấp. Do xương cốt sau khi bị thiêu ở nhiệt độ cao thì các thành phần hữu cơ bị thiêu hủy hoặc biến tính hết, phần lớn tro cốt chỉ còn là hoạt chất vô cơ. Vì thế việc phân tích ADN cho kết quả thành công thấp.
 
Người thân đề nghị thủy táng tro cốt những người quá cố bị mất biển tên


Theo Thanh Mai/SKCĐ