Liên quan đến vụ dâm ô bé gái trong thang máy, chiều ngày 22/4, Viện Kiểm sát Nhân dân quận 4 (TP.HCM) đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Nguyễn Hữu Linh (1958, nguyên Viện phó VKSND TP.Đà Nẵng) về hành vi dâm ô với người dưới 16 tuổi.
Tuy nhiên, ngay sau khi ông Nguyễn Hữu Linh bị khởi tố, đã có thông tin cho rằng ông này không có mặt tại nơi cư trú, thậm chí còn có tin đồn thổi rằng ông đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Thông tin này sau đó được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội khiến cho nhiều người dân bày tỏ sự bức xúc. Vì việc chậm chễ khởi tố ông Nguyễn Hữu Linh đã từng khiến dư luận rất bất bình nên thông tin ông Linh bỏ trốn khiến cho người dân đặc biệt quan tâm.
Trước đó, báo Dân Việt đưa tin, đại diện Công an quận Hải Châu (TP.Đà Nẵng) cho biết, kể từ khi vụ việc đoạn clip ông Linh có hành vi dâm ô bé gái trong thang máy xuất hiện cho tới ngày 22/4, ông Linh đã không có mặt ở địa phương. Thời thời điểm cơ quan Công an TP.HCM tống đạt Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, có lệnh cấm khỏi nơi đi cư trú, ông này cũng không có mặt ở nhà riêng (số 30 Lê Lợi, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng).
Liên quan đến tin đồn ông Nguyễn Hữu Linh bỏ trốn, ngày 24/4, nguồn tin từ phía cơ quan tố tụng quận 4 (TP HCM) khẳng định với báo Vietnamnet, ông Linh không bỏ trốn như thông tin đồn trên mạng xã hội, hiện ông này đang có mặt tại TP HCM. Phía Công an quận 4 vừa mời ông Linh lên để tống đạt các quyết định và đang trong giai đoạn triệu tập điều tra.
Nguồn tin cũng nói rõ, ông Linh hợp tác tốt với cơ quan điều tra, không có dấu hiệu gây khó khăn. Cơ quan điều tra cho biết không thể tiết lộ thông tin, địa chỉ nơi ở của ông Linh tại TP.HCM.

Ông Nguyễn Hữu Linh không bỏ trốn, hiện đang có mặt tại TP HCM.
Trước đó, liên quan đến việc khởi tố cựu Viện phó VKS TP Đà Nẵng, dư luận từng đặt ra câu hỏi vì sao ông Nguyễn Hữu Linh không bị tạm giam.
Trao đổi với Tuổi trẻ, luật sư Giang Hồng Thanh (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, căn cứ vào quy định của pháp luật hiện hành, ông Linh bị khởi tố theo điều 146 Bộ Luật Hình sự. Điều luật này có khung hình phạt cao nhất đến 12 năm tù nếu để lại hậu quả nặng nề cho nạn nhân.
"Theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự thì việc bị tạm giữ, tạm giam bị can được thực hiện với những bị can, bị cáo phạm tội đặc biệt nghiêm trọng; phạm tội rất nghiêm trọng và những bị can, bị cáo phạm tội nghiêm trọng, phạm tội ít nghiêm trọng mà Bộ Luật Hình sự quy định hình phạt tù trên hai năm và có căn cứ cho rằng người đó có thể trốn hoặc cản trở việc điều tra, truy tố, xét xử hoặc có thể tiếp tục phạm tội.
Như vậy, tùy thuộc vào việc ông Linh bị khởi tố theo khoản nào và thái độ hợp tác ra sao mà ông Linh có thể được tại ngoại để điều tra hoặc bị tạm giam", luật sư Bùi Hồng Giang bình luận.
Như đã đưa tin, chiều 2/4, một đoạn video khoảng 1 phút ghi lại cảnh một người đàn ông có dấu hiệu dâm ô một bé gái đang đi cùng thang máy được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.
Đoạn video được ghi lại bằng camera an ninh của thang máy, theo đó, vụ việc xảy ra khoảng 21h10 ngày 1/4. Theo nội dung video, một bé gái cầm bọc đồ đi vào thang máy, theo sau bé gái vào thang máy là một người đàn ông mặc áo xanh, tay cầm điện thoại. Có một người mặc sắc phục bảo vệ, cầm một vật như thẻ từ vào bấm thang máy cho bé gái.
Khi bảo vệ bước ra, thang máy đóng lại và di chuyển, người đàn ông mặc áo xanh có những dấu hiệu dâm ô bé gái.
Vào cuộc xác minh đoạn video nói trên, cơ quan chức năng xác định vụ việc xảy ra tại chung cư Galaxy 9 trên đường Nguyễn Khoái (P.1, Q.4, TP.HCM), người đàn ông có dấu hiệu dâm bé gái trong tháng máy đến từ TP.Đà Nẵng.
Sau đó, danh tính người này được xác định là Nguyễn Hữu Linh (SN 1958, trú tại quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) và ông Linh là cựu phó viện trưởng VKSND TP Đà Nẵng.

Hình ảnh ông Nguyễn Hữu Linh ôm hôn bé gái trong thang máy do camera an ninh ghi lại.
Quá trình điều tra, Công an quận 4 đã làm việc với cháu bé, có người giám hộ là mẹ cháu bé. Cháu cho biết bị người đàn ông ở tầng 11 (nhìn thấy bấm thang) ôm hôn hai lần bên má trái. Tay trái ông ta ôm vào bụng bé, tay phải vòng qua cổ và một lần dùng tay phải từ phía sau kéo lại ôm.
Còn ông Nguyễn Hữu Linh cho biết, vào Sài Gòn thăm con sống tại Galaxy 9. Hôm xảy ra sự việc ông có uống một lon bia trước khi về nhà con trai ở chung cư. Ông Linh thừa nhận ôm hôn hai lần như lời khai của cô bé nhưng ông làm vậy vì "thấy cháu bé dễ thương" chứ "không có ý định xâm hại".
Mặc khác, phía đại diện gia đình cháu bé đã đề nghị không tiếp tục điều tra, vì thấy vụ việc không nghiêm trọng, không gây tổn hại cho cháu.
Tuy nhiên, do tính chất nghiêm trọng của sự việc ngày 21/4 cơ quan ông an quận 4 đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi theo Điều 146 BLHS 2015.
Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.
Trang Vũ (t/h)







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu