Mới đây, tại Trường Đại học Quy Nhơn, Viện Nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ - Trường Đại học Quy Nhơn đã tổ chức buổi làm việc với Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng C.P, tập trung vào định hướng hợp tác trong chuyển giao công nghệ và phát triển các giải pháp đổi mới sáng tạo gắn với nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp.
Tại buổi làm việc, ông Võ Vinh Ca - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng C.P đã chia sẻ tổng quan về chiến lược phát triển trong thời gian tới, đồng thời đề xuất một số nội dung hợp tác cụ thể mang tính ứng dụng cao.
Trong đó, nổi bật nhất là định hướng phối hợp nghiên cứu và phát triển chế phẩm vi sinh MicroLife DHT phục vụ xử lý môi trường và nông nghiệp bền vững; xây dựng, hoàn thiện quy trình sản xuất bia tươi theo hướng tối ưu chất lượng và ổn định sản phẩm cũng như tìm kiếm các giải pháp khoa học nhằm giảm thiểu tác động của tính mùa vụ trong hoạt động du lịch nông nghiệp tại Ca Organic Farm, đặc biệt trong giai đoạn thấp điểm kéo dài từ sau dịp lễ 30/4 đến đầu tháng 9 hằng năm.
Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng C.P bày tỏ mong muốn hợp tác cùng Viện Nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ - Trường Đại học Quy Nhơn trong việc xây dựng phòng thí nghiệm ứng dụng vi sinh tại khu vực Farm (xã Canh Vinh, tỉnh Gia Lai). Không gian này được định hướng không chỉ phục vụ hoạt động nghiên cứu, thử nghiệm mà còn trở thành điểm đến trải nghiệm thực tế cho học sinh, sinh viên, góp phần gắn kết giữa đào tạo, nghiên cứu và thực tiễn sản xuất.
Trên cơ sở các đề xuất từ phía Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng C.P, hai bên đã tiến hành trao đổi chuyên sâu, phân tích tính khả thi và định hình các hướng triển khai phù hợp. Các nội dung thảo luận tập trung vào việc phát huy thế mạnh của Viện Nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ - Trường Đại học Quy Nhơn trong nghiên cứu ứng dụng, đồng thời đáp ứng sát nhu cầu của doanh nghiệp, hướng tới các mô hình hợp tác hiệu quả, có khả năng triển khai trong ngắn và trung hạn.
Những ý tưởng hợp tác không chỉ nằm trên bàn thảo luận mà đã bắt đầu định hình như những “mạch nối” giữa phòng thí nghiệm và thực tiễn sản xuất. Đây chính là tiền đề để hai bên cùng kiến tạo các mô hình ứng dụng khoa học công nghệ mang tính thực chứng - nơi tri thức được chuyển hóa thành giá trị và đổi mới sáng tạo trở thành động lực phát triển bền vững.









Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu