Trường Đại học Quang Trung được thành lập theo Quyết định số 62/QĐ-TTg ngày 17/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ. Trường Đại học Quang Trung được hình thành từ một ước mơ rất giản dị nhưng cũng rất lớn lao - mang đến cơ hội giáo dục cho thế hệ trẻ, góp phần phát triển nguồn nhân lực, và đóng góp cho sự phát triển của địa phương và đất nước.
Những ngày đầu ấy, nhà trường không có nhiều lợi thế, không có sẵn nguồn lực mạnh, không có con đường được trải sẵn nhưng có một điều quan trọng nhất - niềm tin vào giá trị của giáo dục và niềm tin vào con người. Chính niềm tin đó đã giúp nhà trường từng bước vượt qua khó khăn, từng bước đứng vững và từng bước trưởng thành nhờ vào sự cống hiến bền bỉ của nhiều thế hệ lãnh đạo, giảng viên và cán bộ nhân viên.
Đến hôm nay, Trường Đại học Quang Trung đã đạt được nhiều thành tích ấn tượng - đội ngũ gần 200 giảng viên bao gồm phó giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ; đào tạo 13 ngành đại học và 1 ngành sau đại học thuộc 3 lĩnh vực sức khỏe, kinh tế, kỹ thuật; hoàn thành kiểm định chất lượng cơ sở năm 2024; 7 chương trình đào tạo đạt kiểm định; 3 bằng khen của UBND tỉnh Gia Lai. Đây là minh chứng rõ nét cho cam kết chất lượng và trách nhiệm của nhà trường. Và, điều đáng trân trọng hơn cả không phải là những gì đã đạt được mà là những giá trị đã giúp nhà trường đi đến ngày hôm nay và sẽ tiếp tục trong tương lai.
Phát biểu tại buổi lễ, tiến sĩ Tô Bá Lâm - Hiệu trưởng Trường Đại học Quang Trung cho biết, hôm nay mọi người cùng nhau có mặt tại đây không chỉ để kỷ niệm một cột mốc thời gian mà để cùng nhau nhìn lại một hành trình 20 năm hình thành và phát triển của Trường Đại học Quang Trung. 20 không chỉ là con số, đó là 20 năm của những con người đã chọn bắt đầu khi chưa có gì chắc chắn, chọn tiếp tục khi con đường còn nhiều thử thách và chọn tin tưởng ngay cả khi kết quả vẫn còn ở phía trước.
Theo tiến sĩ Tô Bá Lâm, Trường Đại học Quang Trung đang đứng trước một giai đoạn hoàn toàn mới. Một giai đoạn mà giáo dục không còn giới hạn trong giảng đường. Một giai đoạn mà tri thức không còn là lợi thế duy nhất. Một giai đoạn mà giá trị thật sự nằm ở khả năng thích ứng, sáng tạo và tạo ra tác động. Nhà trường sẽ thay đổi không phải để theo kịp mà để tạo ra sự khác biệt.
“Chúng ta không thể chỉ là một nơi cấp bằng. Chúng ta phải là nơi khơi nguồn năng lực. Chúng ta không chỉ đào tạo nghề nghiệp. Chúng ta phải kiến thiết tương lai. Chúng ta không chỉ truyền đạt kiến thức. Chúng ta phải truyền cảm hứng và khát vọng”, tiến sĩ Tô Bá Lâm nhấn mạnh.
Với nền tảng 20 năm và với một tinh thần không chấp nhận giới hạn, tiến sĩ Tô Bá Lâm tin rằng Trường Đại học Quang Trung hoàn toàn có thể viết nên một chương mới mạnh mẽ hơn, khác biệt hơn và ý nghĩa hơn.
“Tôi mong rằng, trong chặng đường phía trước, mỗi chúng ta sẽ tiếp tục giữ vững niềm tin khi đối mặt với thử thách, nuôi dưỡng khát vọng khi con đường còn dài và hành động mỗi ngày với tinh thần phụng sự, để Trường Đại học Quang Trung thực sự trở thành “nơi giấc mơ bắt đầu” - không chỉ là nơi sinh viên bắt đầu hành trình mà còn là nơi mỗi chúng ta tìm thấy ý nghĩa của chính mình”, tiến sĩ Tô Bá Lâm chia sẻ.
Theo đuổi những giá trị cốt lõi: trí - tài - tâm - tầm
Trong bài phát biểu của mình, tiến sĩ Tô Bá Lâm chia sẻ rằng, điều đáng trân trọng hơn cả không phải là những gì đã đạt được mà là những giá trị đã giúp Trường Đại học Quang Trung đi đến ngày hôm nay và sẽ tiếp tục trong tương lai.
Đó là tinh thần biết ơn - biết ơn những người đã đặt nền móng, biết ơn những thầy cô đã tận tâm với từng bài giảng, biết ơn những thế hệ sinh viên đã tin tưởng và lựa chọn Quang Trung là nơi bắt đầu.
Đó là tinh thần đoàn kết - khi chúng ta không đi một mình mà đi cùng nhau trong những ngày thuận lợi và cả trong những lúc khó khăn nhất.
Đó là tinh thần phụng sự - khi giáo dục không chỉ là một nghề mà là một sứ mệnh; không chỉ là truyền đạt kiến thức mà là đánh thức tiềm năng và mở ra cơ hội thay đổi cuộc đời.
Và trên hết, đó là trọng trách - trách nhiệm với từng sinh viên, với từng gia đình và với tương lai của xã hội mà chúng ta đang góp phần kiến tạo.
Trên hành trình ấy, chúng ta đã xác lập và theo đuổi những giá trị cốt lõi: trí - tài - tâm - tầm.
Trí - không chỉ là kiến thức mà là năng lực học hỏi suốt đời, là khả năng không ngừng thích nghi trong một thế giới luôn thay đổi.
Tài - không chỉ là kỹ năng mà là năng lực tạo ra giá trị thực, biến những gì chúng ta học thành những điều có ích cho xã hội.
Tâm - không chỉ là đạo đức mà là lựa chọn phụng sự, là cách chúng ta làm việc bằng sự tử tế, trách nhiệm và chân thành.
Và đặc biệt, tầm - không phải là một điểm đến, không phải là một mục tiêu mà chúng ta có thể chạm tới rồi dừng lại mà là một hành trình vô định để các thế hệ hướng đến.
Tại buổi lễ, ông Lâm Hải Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho tiến sĩ Tô Bá Lâm, Khoa Y, Khoa Kinh tế du lịch (Trường Đại học Quang Trung) vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Dịp này, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục Sài Gòn đã trao giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 3 chương trình đào tạo mới, gồm: Tài chính - Ngân hàng, Kế toán, Ngôn ngữ Anh cho Trường Đại học Quang Trung. Trong khuôn khổ buổi lễ cũng diễn ra ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Quang Trung và các doanh nghiệp.
Một số hình ảnh tại lễ kỷ niệm.









Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu