Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Thủ đoạn của nhóm đối tượng bắt cóc trẻ em đang \'hoành hành\' ở Kon Tum

Nhóm đối tượng bắt cóc trẻ em sử dụng các thủ đoạn tinh vi để tiếp cận trẻ và đưa lên xe. Thậm chí chúng còn táo tợn giả danh là bạn của phụ huynh và đến tận trường đón học sinh đi.

Ngày 7/11, Công an xã Đắk Hà (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) vừa phát đi thông báo số 8 về việc phòng ngừa các đối tượng hoạt động nghi vấn bắt cóc trẻ em trên địa bàn. Theo nội dung thông báo, hiện nay trên địa bàn xã Đắk Hà có xuất hiện một số nhóm đối tượng dùng thủ đoạn tinh vi để tiếp cận, có biểu hiện bắt cóc trẻ em.
 
Cụ thể, chiều ngày 4/11 vừa qua, có 2 người đàn ông lạ mặt đã đi xe máy đến trường THCS xã Đắk Hà. Tại đây, 1 người xưng là bạn của phụ huynh học sinh và xin giáo viên cho đón học sinh về. Lúc này, giáo viên cảm thấy nghi vấn nên đã gọi điện thoại cho bố của học sinh, thấy vậy đối tượng lạ măt lập tức bỏ chạy.
 
Không những vậy, chiều ngày 5/11, cũng tại trường THCS xã Đắk Hà có khoảng 6 đối tượng khả nghi đứng chờ ở gần cổng trường. Khi thấy học sinh tan trường, các đối tượng đã tiếp cận, dụ dỗ các em lên xe. Rất may các em học sinh rất cảnh giác nên đã hô hoán và tìm cách bỏ chạy. Thấy mọi người chú ý, các đối tượng khả nghi đã tẩu thoát...
 
Thủ đoạn của nhóm đối tượng bắt cóc trẻ em đang 'hoành hành' ở Kon Tum
Thông báo của Công an xã Đắk Hà về tình trạng bắt cóc trẻ em 'hoành hành' trên địa bàn. Ảnh: Người Lao Động
 
Trong thông báo được gửi đến thôn trưởng các thôn và hiệu trưởng các trường trên địa bàn xã Đắk Hà, Công an xã Đắk Hà nhấn mạnh: Các đối tượng bắt cóc thường sử dụng xe máy đi nhóm khoảng 2 người trở lên. Chúng tìm đến những hộ gia đình có trẻ em nhưng không có người trông coi hoặc người trông coi là người già. Những căn nhà không khoá cổng, không có hệ thống camera giám sát cũng là nơi mà chúng nhắm đến. Các đối tượng còn manh động tới tận các cổng trường học rồi giả vờ làm người quen của bố mẹ học sinh đến đón hộ... Chúng dụ dỗ học sinh bằng cách lừa dắt các cháu đi mua bánh kẹo, hoặc bế trẻ em lên xe đưa đi.
 
Thủ đoạn của nhóm đối tượng bắt cóc trẻ em đang 'hoành hành' ở Kon Tum
Các đối tượng dùng kẹo để dụ dỗ trẻ đi theo. Ảnh minh họa
 
Ông A Nhuông - Trưởng Công an xã Đắk Hà cho biết, trước tình trạng phát hiện các đối tượng nghi vấn, lạ mặt từ nơi khác tới với biểu hiện bất minh, đơn vị quyết định làm văn bản thông báo gửi tới từng trường học và thôn trên địa bàn để cảnh báo cho giáo viên, học sinh và người dân.
 
Công an xã Đắk Hà tuyên bố không để xảy ra sự vụ mới vào cuộc mà sẽ có cảnh báo cụ thể phương thức thủ đoạn để người dân phòng ngừa, ngăn chặn nạn bắt cóc trẻ em.
 
Liên quan đến sự việc này, ông Lê Văn Hoàn - Chánh Văn phòng Huyện ủy huyện Tu Mơ Rông xác nhận đã nghe thông tin về văn bản cảnh báo của Công an xã Đắk Hà và đang cho kiểm tra lại.

Được biết, Tu Mơ Rông là huyện xa xôi, hẻo lánh nhất của tỉnh Kon Tum. Đa phần người dân sinh sống trên địa bàn huyện này là người đồng bào dân tộc thiểu số.
 
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2019/11/07/Thu-doan-cua-nhom-doi-tuong-bat-coc-tre-em-dang-hoanh-hanh-o-Kon-Tum7_07112019120320.mp4[/presscloud]
Cận cảnh vụ bắt cóc trẻ em ngay trước mặt bố mẹ
 
Xem thêm: Chính phủ thống nhất thêm ngày Gia đình Việt Nam 28/6 vào danh sách những ngày nghỉ lễ

Kiều Đỗ (t/h)