Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Thủ đoạn “cáo già” của má mì: Ép gái bán hoa uống thuốc tăng trọng để “đẫy đà” hơn

Má mì cáo già đã dùng thuốc tăng trọng vỗ béo vật nuôi để ép dàn “gái bán hoa” của mình trông đẫy đà hút khách hơn.

Năm 2012, vụ việc hàng loạt gái bán dâm ở Bangladesh bị má mì ép dùng thuốc vỗ béo cho vật nuôi gây rúng động dư luận. Một cô gái bán hoa ở khu ô chuột Kandapara (TP Tangail) cho biết, cô đã bị một kẻ buôn người dụ dỗ và trở thành gái bán hoa. Sau đó, chúng đẩy cô vào một nhà thổ ở Kandapara. Ở nhà thổ này, cô bị cho dùng Oradexon (chứa steroid). Dùng xong loại thuốc này cô trở nên khỏe mạnh và phục vụ khách tốt hơn.
 
Được biết, có khoảng 900 gái bán hoa trong nhà thổ đó. Họ bị rạng buộc bởi nợ nần bị ép dùng Oradexon để có “sức khỏe tốt hơn” đi phục vụ khách kiếm tiền trả nợ.
 
Theo Hashi (một giá bán hoa ở khu ổ chuột): “Thuốc này làm tăng sự thèm ăn, làm cho chúng tôi tăng cân nhanh hơn và có vẻ ngoài khỏe mạnh. Các cô gái trẻ uống thuốc này sẽ giúp già dặn hơn và thu hút khách hàng hơn. Bởi đa số các khách đều thích những cô gái có đường cong nóng bỏng. Má mì của tôi buộc tôi phải uống 1 viên. Bà ta luôn tìm cách đe dọa và nhắc tôi về các khoản nợ mình đang phải chịu”.
 
Thủ đoạn “cáo già” của má mì: Ép gái bán hoa uống thuốc tăng trọng để “đẫy đà” hơn
Các má mì ép gái bán hoa uống thuốc tăng trọng để cơ thể đẫy đà thu hút khách hàng chơi hơn
 
“Ở nhà thổ này, khách luôn tìm đến những cô gái khỏe mạnh, nhưng không phải ai cũng khỏe mạnh. Và tôi buộc phải uống Oradexon để có nhiều khách hàng hơn và có tiền trả nợ. Nếu không có khách trong 1 ngày tôi sẽ không có gì ăn vào ngày hôm sau. Tôi buộc phải “lao động” cật lực để có tiền nuôi con trai”, Hashi nói thêm.
 
Loại thuốc mà các má mì ép gái bán hoa uống là Oradexon (hay Dexamethasone), đây là thuốc điều trị viêm và dị ứng ở người nhưng thường được nông dân sử dụng để vỗ béo vậy nuôi. Loại thuốc này không kê trên đơn thuốc nhưng nó được sử dụng cho 90% gái mại dâm ở khu vực Kandapara và 14 nhà thổ khác ở Nam Á.
 
Dù biết, Oradexon có nhiều tác dụng phụ nguy hiểm như gây bệnh cao huyết áp, tiểu đường, suy giảm hệ miễn dịch, thậm chí nếu uống nhiều có thể gây tử vong… Song Oradexon giúp họ khỏe tức thời, có thể phục vụ được nhiều khách hơn và kiếm được nhiều tiền hơn.
 
Điều đáng nói, loại thuốc này ở Kandapara mua rất dễ dàng và chưa có quy định nào bắt thuốc này phải mua theo đơn. Thế nên, các má mì có thể thoải mái mua thuốc ở các hiệu thuốc vừa và nhỏ mà không hề bị kiểm soát.
 
Được biết, các cô gái bán hoa ở đây phải tiếp khoảng 15 khách mỗi ngày nhưng tiền kiếm được bị các má mì vét sạch. Họ phải làm việc để trả tiền các má mì mua họ về nhà thổ.
 
Một thực trạng thường thấy ở đây, đa số các cô gái bán hoa đều không biết chức. Vì thế má mì cho họ dùng cái gì thì họ biết cái đó. Và thậm chí, họ không biết mình đang nợ má mì bao nhiêu tiền…
 
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2019/10/14/thu-doan-cao-gia-cua-ma-mi-ep-gai-ban-hoa-uong-thuoc-tang-trong-de-day-da-hon-1_14102019100451.mp4[/presscloud]
Tâm sự của người từng hành nghề mại dâm 15 năm
 
Xem thêm: Án mạng ở Đồng Nai: Người đàn ông giết bố mẹ, đốt nhà tình địch rồi về kể lại với vợ
 
Thu Nga (t/h)