Ngày 3/10, Công an phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đơn vị đã nhận được tin trình báo về việc người bạn cùng phòng mượn xe đi chạy Grab mất tích. Thời điểm điểm nhận được tin báo, Công an quận đã tổ chức xác minh, làm rõ thông tin.
Đến sáng ngày 4/10, Phó trưởng Công an phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội – Trung tá Vũ Văn Biên cho biết, thông tin đăng trên mạng xã hội nói có một thanh niên mất tích khi chạy xe ôm công nghệ là tin thất thiệt, gây hoang mang dư luận. Hiện Công an đã xác minh được tung tích anh Nguyễn Văn Nam này không bị mất tích.

Công an phường Mễ Trì xác định, không có chuyện nam thanh niên chạy Grab mất tích bí ẩn
Theo Trung tá Biên, ngày 30/10, Công an phường Mễ Trì tiếp nhận thông tin từ anh Đỗ Văn Mạnh về việc anh Nguyễn Văn Nam (bạn cùng phòng) mượn xe máy nhãn hiệu Honda Airblade BKS: 90: B2-950.55 để chạy “xe ôm” Grab. Tuy nhiên, anh Nam đi 2 ngày không thấy về trả, liên lạc điện thoại không bắt máy nên anh Mạnh đã đến Công an trình báo.
Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Mễ Trì xác minh, Nam làm nghề chạy xe ôm công nghệ. Cách đây 1 tháng, do có khoản nợ chưa trả được nên đã mang xe máy đi cắm cho hiệu cầm đồ. Vì không còn phương tiện để tiếp tục công việc nên Nam thường xuyên mượn xe máy của người khác tranh thủ đi chạy GrabBike vào buổi tối.
Tối ngày 28/9, Nam mượn xe máy của anh Mạnh đi đón bạn gái nhưng không thấy quay về trả xe. Hôm sau, anh Mạnh và gia đình gọi cho Nam không được nên nghi ngờ có việc chẳng lành đã đến trình báo Công an.
Qua xác minh, Công an phường Mễ Trì nắm bắt được, chiếc xe của anh Mạnh đã bị Nam mang đến hiệu cầm đồ cầm cố. Sau đó, Nam bỏ vào TP Hồ Chí Minh để trốn nợ nên không dám nghe điện thoại của anh Mạnh.

Thông tin thất thiệt được đăng lên mạng xã hội
Về phía gia đình Nam, sau khi biết thông tin trên đã chủ động liên lạc với anh Đỗ Văn Mạnh để xin lỗi và cam kết sẽ khắc phục hậu quả, đền xe máy.
Liên quan đến vụ việc, Trung tá Biên cho biết thêm, phía Công an phường mễ Trì chỉ tiến hành liên hệ, triệu tập anh Nam khi có đề nghị của gia đình và người liên quan. Còn việc mượn xe giữa anh Mạnh và anh Nam là quan hệ dân sự, cho mượn tự nguyện.
Sự việc trên bị thổi bùng lên và được dư luận quan tâm đặc biệt kể từ sau khi vụ án “nam sinh chạy Grab Nguyễn Cao Sang bị sát hại tại bãi đất trống” gây rúng động dư luận. Theo đó, nam sinh này bị hai đối tượng quê ở Yên Bái lên kế hoạch sát hại cướp tài sản để lấy “lộ phí” về quê sau cuộc “du hí” ngắn ngày ở Hà Nội.
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2019/10/04/thong-tin-moi-nhat-vu-tai-xe-grab-mat-tich-bi-an-o-ha-noi-1_04102019102936.mp4[/presscloud]
Thực nghiệm hiện trường vụ nam sinh chạy Grab bị sát hại ở quận Bắc Từ Liêm
Thu Nga (t/h)







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu