Theo thông tin mới nhất, đoàn công tác của sở Y tế Nghệ An do một phó giám đốc sở đã trực tiếp làm việc với bệnh viện Đa khoa huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An để rà soát, chấn chỉnh lại hoạt động khám chữa bệnh, đặc biệt tại khoa sản, sau sự cố 2 mẹ con sản phụ tử vong sau sinh mổ.

Bệnh viện Đa khoa huyện Quỳnh Lưu
Như trước đó, theo báo SKCĐ đưa tin, vào sáng ngày 19/11, Bệnh viện Đa khoa huyện Quỳnh Lưu tiếp nhận sản phụ Hồ Thị M., được chẩn đoán thai 39 tuần chuyển dạ sắp sinh. Kết quả xét nghiệm thăm khám, các bác sĩ cho biết chị M. đã mang thai 40 tuần, đây là ca sinh lần 3. Ở hai lần trước, sản phụ này sinh thường. Tuy nhiên, lần này chị M. bị chảy máu âm đạo.
Vào lúc 11h30 cùng ngày, sản phụ M. vẫn tỉnh táo, tim thai đập 140 lần/ phút và được các bác sĩ chỉ đạo đẻ chỉ huy. Tuy nhiên đến khoảng 13h cùng ngày, khi đang rặn đẻ thì chị đột ngột ngừng thở, tím tái toàn thân, đầu thai nhi lọt thấp nen các bác sĩ quyết định chuyển bệnh nhân lên khoa gây mê cấp cứu để mổ đẻ.

Người nhà nạn nhân yêu cầu làm rõ vụ việc
Sau khi mổ xong, bé trai 3kg được đưa ra nhưng không thở, các bác sĩ tiến hành bóp bóng Ambu để bé thở trở lại. 1h đồng hồ cấp cứu, các bác sĩ thông báo bé đã tử vong.
Vụ việc đươc ông Nguyễn Sỹ Thành, Giám đốc BV đa khoa huyện Quỳnh Lưu đã ký công văn báo cáo lên Sở, ghi: "Thai nhi 40 tuần chuyển sinh lần ba nghi do tắc mạch ối". Đến 14h cùng ngày, sản phụ M. được các bác sĩ tiến hành mổ cắt tử cung, sau đó chuyển về khoa Gây mê hồi sức để theo dõi.
Tuy nhiên, vào lúc 16h50 cùng ngày, sản phụ M. được chuyển lên bệnh viện hữu nghị đa khoa tỉnh Nghệ An cấp cứu trong tình trạng hôn mê, chuyển biến xấu. Chị qua đời vào tối 22/11. Theo người nhà mẹ con sản phụ xấu số, chị M. trước khi chuẩn bị sinh, được các bác sĩ cho truyền một loại dịch để kích thích đẻ. Sự việc cố xảy đến khiến gia dình nghi ngờ và vây quanh bệnh viện, yêu cầu các bác sĩ giải thích về điều này.
Hiện, Công an Nghệ An đang tiến hành điều tra, khám nghiệm tử thi để làm rõ vụ việc.







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu