Vụ bố trói tay đánh đập con gái 6 tuổi ở Sóc Trăng: Người bố từng bạo hành cả đấng sinh thành
Theo trưởng ấp nơi Đa sinh sống, gia đình Đa có “truyền thống” bạo hành. Trước đó, bố Đa từng đánh đập đấng sinh thành. Đến lượt Đa lại đánh đập bố mẹ, vợ con.
15:41 | 29/05/2020
Liên quan đến vụ bố trói tay đánh đập rồi tung “đường quyền” đá con gái bay xa đến 2 mét, sáng 29/5, lãnh đạo Công an thị xã Vĩnh Châu (Sóc Trăng) đã ra lệnh bắt giữ Danh Đa (27 tuổi, ngụ ấp Prey Chóp B, xã Lai Hòa) để điều tra hành vi Hành hạ người khác theo Điều 140 Bộ Luật hình sự năm 2015 sửa đổi năm 2017.
Cơ quan điều tra xác định nạn nhân trong vụ việc này là cháu D.T.N. (6 tuổi, con của Đa). Sua khi sự việc xảy ra, cơ quan chức năng đã vào cuộc, đưa cháu bé tới bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu để điều trị. Hai đứa con còn lại của Đa được gửi cho người thân trong gia đình chăm sóc.
Hình ảnh Đa đánh đập con gái
Qua báo cáo sơ bộ của phía bệnh viện, Công an thị xã Vĩnh Châu cho biết, cháu N. bị đa chấn thương phần mềm do bị Đa đánh đập, đấm đá. Hiện phía bệnh viện đang làm siêu âm, chụp CT cho cháu N. để giám định tỷ lệ thương tật. Từ kết quả này, cơ quan điều tra mới đủ chứng cứ và xử lý Đa theo quy định pháp luật.
Nói về đối tượng Đa, theo ông Lý Phương - Trưởng ấp Prey Chóp B: Gia đình Đa thuộc diện hộ nghèo của ấp, sống bằng nghề làm thuê làm mướn, ai thuê gì thì làm việc đó. Thậm chí gia đình Đa không có đất đai nên trước đó ông Phuông đã cho mượn một thửa đất gần Đồn biên phòng Lai Hòa để cất nhà ở theo Chương trình 135 (phát triển kinh tế xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi) và Chương trình 167 (chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở) của Chính phủ.
Cũng theo ông Phương, Đa không giống những người nghèo có chí khác, hắn đi làm thuê được bao nhiêu tiền thì đổ hết vào rượu chèm, nhậu nhẹt. Khi nào hết tiền nhậu thì mới vác người đi ra ngoài kiếm việc. Hàng xóm không có mấy thiện cảm đối với Đa.
Danh Đa là kẻ hay ăn lười làm
Về hành vi bạo hành con cái của Đa, ông Phương cho biết: “Cha của Đa cũng từng đánh đập đấng sinh thành. Đến lượt Đa cũng đánh đập cha mẹ, vợ con. Hai năm trước, vì không chịu được cảnh bị đánh đập nên người vợ đã bỏ nhà đi để lại cho Đa 3 đứa con thơ”.
Cháu N. (nạn nhân bị Đa đánh đạp) là con gái đầu lòng. Ngoài ra, Đa còn hai đứa con khác (một cháu 4 tuổi và 1 cháu 3 tuổi). Sau khi mẹ đẻ Đa qua đời thì bố Đa cũng bỏ đi xứ khác sinh sống vì không chịu được cảnh bị con trai đánh đập. Khi không còn bố mẹ để hành hạ, Đa chuyển sang đánh đập con cái.
Liên quan đến vụ việc trên, luật sư Nguyễn Văn Đức (Đoàn Luật sư TP Cần Thơ) cho biết hành vi của Danh Đa có dấu hiệu của tội Hành hạ người khác theo Điều 140 Bộ Luật hình sự năm 2015 sửa đổi năm 2017. Khoản 2 của Điều 140 quy định hình phạt từ 1-3 năm tù nếu thực hiện hành vi đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ có thai, người già yếu, ốm đau hoặc người khác không có khả năng tự vệ; gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân gây tỷ lệ tổn thương cơ thể nạn nhân từ 31% trở lên; đối với 2 người trở lên.
Bố "đi đường quyền" khiến con gái bay xa đến 2 mét gây phẫn nộ dư luận
Theo Nga Đỗ/SKCĐ
Bình luận
- Sản phẩm vì sức khỏe
-
Số trẻ em mắc ‘rối loạn phổ tự kỷ’ ở Việt Nam đang tăng lên rất nhanh
Đó là thông tin TS.BS Đinh Thạc - Trưởng khoa Tâm lý, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) chia sẻ tại hội thảo “Phương pháp mới trong can thiệp cho trẻ tự kỷ” do Hệ thống chăm sóc sức khỏe toàn diện European Wellness (EWH) phối hợp cùng Mạng lưới Tự kỷ Việt Nam (VAN) tổ chức vào sáng 4/5.May 4 at 4:56 pm -
Thừa Thiên Huế: Thực hiện chương trình chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em, chăm sóc trẻ em mồ côi giai đoạn 2024 – 2030
Ngày 2/5, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch số 179/KH-UBND thực hiện chương trình chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em, trẻ em mồ côi giai đoạn 2024 - 2030 đối với trẻ em có vấn đề về sức khỏe tâm thần, trẻ em mồ côi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Thời gian thực hiện từ năm 2024 đến năm 2030.May 3 at 2:25 pm -
Gia Lai: Triển khai tháng hành động vì trẻ em năm 2024
Ngày 1/5, UBND tỉnh Gia Lai ban hành kế hoạch 1003/KH-UBND về triển khai tháng hành động vì trẻ em năm 2024 trên địa bàn tỉnh.May 3 at 2:25 pm -
Triệu chứng bệnh nấm da, chân và móng
Các triệu chứng đặc trưng của bệnh nấm bao gồm ngứa, bong tróc da và xuất hiện các tổn thương đặc trưng ở vùng đó, tùy thuộc vào loại bệnh mà người đó mắc phải.April 30 at 2:49 pm