Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Thiếu tướng Sùng A Hồng: Vì mẹ che giấu nên công an khó cứu được nữ sinh Cao Mỹ Duyên

Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên cho biết, bà Hiền là người đầu tiên biết con gái bị bắt cóc nhưng không tố cáo. Vì người phụ nữ này che giấu nên cảnh sát không thể cứu được nạn nhân Cao Mỹ Duyên.

Công an tỉnh Điện Biên đã ban hành kết luận điều tra vụ nữ sinh giao gà Cao Mỹ Duyên (trú tại Điện Biên) bị bắt cóc, hiếp dâm, cướp tài sản và sát hại dã man. Theo đó, Công an tỉnh Điện Biên đã chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố 9 bị cáo với 6 tội danh.
 
Liên quan đến vụ án, chiều ngày 23/10, bên hành lang Quốc hội, Thiếu tướng Sùng A Hồng (Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên) đã chia sẻ một số vấn đề liên quan đến vụ án, trong đó đáng chú ý là các tình tiết về hành động, thái độ của bà Trần Thị Hiền (mẹ nữ sinh Cao Mỹ Duyên).  
 
Thiếu tướng Sùng A Hồng: Vì mẹ cha giấu nên cảnh sát khó cứu được nữ sinh Cao Mỹ Duyên
Thiếu tướng Sùng A Hồng - Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên
 
Theo tướng Sùng A Hồng, khi khám nghiệm tử thi nạn nhân Cao Mỹ Duyên, một số trinh sát mặc thường phục theo dõi bà Trần Thị Hiền thì thấy người này khóc lóc rất nhiều và nói “con chết trong vinh dự”. Nhận thấy lời nói và hành động của bà Hiền “rất lạ” nên Công an nảy sinh nghi ngờ và bắt đầu theo dõi.
 
Trong quá trình tìm kiếm tung tích nạn nhân Duyên, cơ quan điều tra đã đến gặp bà Hiền hỏi tỉ mỉ về nạn nhân nhưng bà này đều nói không biết. Chỉ đến khi Công an tìm thấy chiếc xe máy của nạn nhân mới nhận định có khả năng án đã xảy ra.
 
Sau đó ít ngày, bà Hiền nhận được cuộc điện thoại tống tiền nhưng khi Công an xác minh thì thấy số điện thoại tống tiền bà Hiền đến từ biên giới Campuchia. Tính toán về thời gian, khoảng cách, Công an tỉnh Điện Biên xác định thời điểm đó nạn nhân không có mặt ở biên giới Campuchia.
 
“Sau này, khi Công an điều tra, làm rõ thì biết rằng, bà Hiền đã lên mạng xã hội facebook đăng thông tin con gái bị mất tích. Sự việc này khiến các đối tượng ở biên giới Campuchia biết được và lợi dụng điều đó để nhắn tin, gọi điện tống tiền”, tướng Hồng phân tích.
 
Theo tướng Hồng, bà Hiền biết việc con gái bị bắt bóc bởi trước đó, Vì Văn Toán đã chặn đường, đòi nợ 300 triệu đồng  nhưng không được. Khi bắt cóc nữ sinh Duyên, nhóm này đã thông báo cho bà Hiền và yêu cầu phải đưa tiền thì mới thả người. Như vậy, bà Hiền đã biết và còn yêu cầu “chúng mày thả nó ra không tao báo Công an”.
 
Thiếu tướng Sùng A Hồng: Vì mẹ cha giấu nên cảnh sát khó cứu được nữ sinh Cao Mỹ Duyên
Bà Trần Thị Hiền khai báo không trung thực khiến cảnh sát không thể cứu nữ sinh Duyên kịp thời
 
Nhưng trên thực tế, bà Hiền không hề trình báo Công an. Tướng Hồng nhận định, bà Hiền là người “có nhiều vấn đề”. Trong quá trình điều tra, Công an bắt giữ một số đối tượng thì bà Hiền lại lên mạng xã hội khẳng định, đó không phải chủ mưu, không phải kẻ cầm đầu. Thậm chí bà này còn yêu cầu báo chí, luật sư về đưa tin.
 
Thời điểm Vì Văn Toán bị bắt, bà Hiền gọi điện trực tiếp cho tướng Hồng nói về chuyện này. Nhưng tướng Hồng nói: “Tại sao cô cứ thích lên Facebook làm gì, hãy để cơ quan điều tra làm thì bà ta nói phải nghiên cứu, phải tìm hiểu để cung cấp thông tin cho công an”.
 
Được biết, trong quá trình điều tra, Công an tỉnh Điện Biên đã khởi tố bà Trần Thị Hiền để điều tra về đường dây buôn bán ma túy ở Điện Biên. Trong đó, bà Hiền là một mắt xích quan trọng. Và chính điều này đã khiến nữ sinh Cao Mỹ Duyên bị giết hại.
 
 [presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2019/10/24/thieu-tuong-sung-a-hong-vi-me-cha-giau-nen-canh-sat-kho-cuu-duoc-nu-sinh-cao-my-duyen_24102019094519.mp4[/presscloud]
Mẹ nữ sinh giao gà Cao Mỹ Duyên bị bắt hôm 25/5
 
Xem thêm: LS Đặng Văn Cường: Cần trang bị cho tài xế kỹ năng thoát hiểm để giảm các vụ giết người cướp của
 
Thu Nga (t/h)