Được biết, Công an tỉnh Đắk Nông đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với đối tượng Điểu Lỏng (14 tuổi, ngụ tại huyện Bù Đăng, Bình Phước) để điều tra về hành vi sát hại cháu Điểu Lâm (11 tuổi, ngụ tại xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức). Long dìm cháu Lâm xuống suối dẫn đến tử vong vì mâu thuẫn trong lúc chơi điện tử.
Liên quan đến đối tượng này, cán bộ xã Đắk Ngo cho biết, sau khi được mời lên trụ sở UBND xã làm việc, ngoài thừa nhận đã sát hại Điểu Lâm, nam thiếu niên 14 tuổi còn khai nhận trước đó đã sát hại một bé gái khác vào năm 2016.

Điểu Long tại cơ quan điều tra
“Đúng năm 2016, trên địa bàn xác có một cháu bé sinh năm 2010 được phát hiện tử vong bên con suối gần nhà. Cháu bé này tên là T.T.H. (trú tại bản Đoàn Kết) cách nhà Long không xa). Theo lời khai của Long thì có nhiều điểm trùng khớp với bé gái tử vong trước đó”, vị lãnh đạo này cho hay.
Về nạn nhân H., ông Tráng A Dơ, Trưởng bản Đoàn Kết, xã Đắk Ngo cho biết, thời điểm bé gái tử vong Công an kết luận do bị ngạt nước. Theo ông Tráng A Dơ, chiều ngày 11/1/2016, vợ chồng ông đi làm rẫy thì gặp cháu H. đi bộ trong bản. Khoảng 18h cùng ngày, gia đình không thấy cháu đâu nên đã đi tìm.
Lúc này, người dân nhận được tin bố Điểu Long vớt được thi thể cháu H. ở dưới suối gần khu rẫy của gia đình. Người thân của nạn nhân nghi ngờ cái chết của cháu H., nên Công an đã gọi bố con Điểu Long lên hỏi. Tuy nhiên, người này nói liên không liên quan đến vụ việc trên.
Ông Tráng A Dơ nhớ lại: “Thời điểm đó tại khu vực cháu H. gặp nạn chỉ những người đi bắt cá mới đến còn bình thường chẳng ai lui tới. Ở hiện trường người dân phát hiện một đôi dép lạ và bao tải lót ngủ bên bờ. Người dân nghi ngờ về cái chết lạ lùng của cháu H. nhưng Công an lại kết luận do đuối nước nên cả làng đều im lặng”.

Công an đang tiến hành khám nghiệm hiện trường
Về nhân thân của Điểu Long thì chính quyền xã cho biết: Mẹ Long mất từ sớm nên giờ đang ở với bố. Tuy nhiên, vì là người dân tộc thiểu số ít được chăm sóc, dạy dỗ nên Long hay đi lang thang, không những trong tỉnh mà nhiều tỉnh khác. Thi thoảng cơ quan chức năng ở địa phương khác phải gọi điện đề nghị chính quyền xã sang đưa Long về vì không liên lạc được với người thân.
Về tội ác của Long, nhiều người đặt ra câu hỏi: Liệu thiếu niên này có phải chịu trách nhiệm hình sự không? Theo luật sư Tạ Quang Tòng – Chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh Đắk Lắk cho biết, thời điểm nghi phạm sát hại bé trai đã hơn 14 tuổi nên phải chịu trách nhiệm hình sự. Thiếu niên này phạm tội giết người nên mức án cao nhất áp dụng cho nghi phạm trên 14 tuổi nhưng dưới 16 tuổi là không quá 12 năm tù giam.
Cũng theo luật sư Tòng, về lời khai năm 2016 Điểu Long từng sát hại một bé gái khác thì cần phải đợi cơ quan chức năng điều tra xem có đúng hay không. “Nếu đúng thiếu niên này gây ra cái chết của nạn nhân H. thì thời điểm này nghi phạm chưa đủ 14 tuổi nên không phải chịu trách nhiệm hình sự”.
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2019/12/01/thieu-nien-14-tuoi-khai-tung-sat-hai-1-be-gai-khac-co-phai-chiu-trach-nhiem-hinh-su-khong_01122019114315.mp4[/presscloud]
Thiếu niên 14 tuổi giết người tàn nhẫn vì một bình luận trên facebook
Thu Nga (t/h)







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu