Tối ngày 15/3 theo giờ địa phương, Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia do bùng phá dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona gây ra (COVID-19).
Trong thông điệp quốc gia, Tổng thống Nam Phi nêu rõ nước này sẽ bắt đầu áp dụng lệnh cấm nhập cảnh đối toàn bộ những người đến từ các quốc gia có dịch. 35 cửa khẩu đường bộ sẽ được đóng cửa bắt đầu từ ngày 16/3. Nam Phi cũng sẽ tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra y tế tại tất cả các sân bay toàn quốc để ngăn chặn tối đa sự lây lan của COVID-19.
Tổng thống Nam Phi cũng cho biết sẽ cấm tất cả các sự kiện có trên 100 người tham dự, đóng cửa tất các các cơ sở giáo dục từ ngày 18/3 đến giữa tháng 4 và đình chỉ các chuyến công du nước ngoài của toàn bộ quan chức và nhân viên chính phủ nếu không thực sự cần thiết.
Trung tâm phản ứng quốc gia cũng được thành lập, tổ chức họp 3 lần/tuần để điều phối tập trung mọi hoạt động, đưa ra những quyết định cập nhật nhất liên quan đến các tình huống khẩn cấp ứng phó với dịch COVID-19.

Bảng chỉ dẫn đường đến khu xét nghiệm COVID-19 tại thành phố Cape Town, Nam Phi. Ảnh: TTXVN
Nam Phi công bố ca nhiễm COVID-19 đầu tiên từ hôm 5/3, theo số liệu mới nhất nước này đã ghi nhận 61 ca nhiễm và chưa có trường hợp nào bình phục hay tử vong.
Như vậy, Nam Phi là quốc gia tiếp theo ban bố tinh trạng khẩn cấp vì đại dịch COVID-19.
Trước đó, hôm 13/3 vừa qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đã ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia do COVID-19. Đây là một phần trong các nỗ lực của Nhà Trắng nhằm kiểm soát cuộc khủng hoảng y tế sau một tuần chao đảo của thị trường, các bệnh viện và bác sĩ sẽ có thể linh hoạt hơn trong việc đối phó với sự bùng phát của dịch bệnh.
Theo Tổng thống Mỹ nói rằng việc ban bố tình trạng khẩn cấp sẽ giải phóng tất cả sức mạnh của chính phủ liên bang: "Thông qua hành động tập thể, chia sẻ hy sinh, và sự quyết tâm của quốc gia, chúng ta sẽ vượt qua sự đe dọa của virus", Tổng thống Trump nói.

Tổng thống Mỹ thừa nhận mọi chuyện có thể sẽ tồi tệ hơn trước khi được cải thiện. Ảnh: Reuters
Cũng trong hôm 13/3, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez cho biết, số ca nhiễm COVID-19 của nước này có thể vượt qua 10.000 sớm nhất là vào tuần tới và Chính phủ đang xem xét ban bố tình trạng khẩn cấp: "Chính phủ sẽ có một cuộc họp vào ngày 14.3 để tuyên bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc trong vòng 15 ngày tới".
Trước đó, nhiều quốc gia cũng đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp. Gần đây nhất là Kazakhstan, ngày 15/3, Tổng thống Kassym-Jomart Tokayev đã ban bố tình trạng khẩn cấp sau khi COVID-19 lan sang quốc gia này.
Kiều Đỗ (t/h)







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu