Bệnh nhân nhiễm COVID-19 số 258 là nữ, 47 tuổi, trú tại xóm Hội, xã Hạ Lôi, huyện Mê Linh, Hà Nội. Bệnh nahan 258 là mẹ của bệnh nhân 257 hiện đang được cách ly tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. Bệnh nhân được xét lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính trong hôm nay.
Như vậy, tính đến tôi ngày 11/4, Việt Nam ghi nhận 258 ca nhiễm COVID-19. Trong đó 159 người từ nước ngoài và 99 người lây nhiễm thứ phát. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 72.508, trong đó: Cách ly tập trung tại bệnh viện: 1.198; Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 17.519; Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 53.791.
Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19. Số ca có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 là 13; Số ca có kết quả xét nghiệm âm tính lầ 2 là 12 ca.
Việt Nam đã điều trị khỏi và cho xuất viện 144 trường hợp. 113 trường hợp nhiễm bệnh đang được điều trị tại 15 cơ sở khám, chữa bệnh, đa số sức khỏe ổn định. 3 ca bệnh diễn biến rất nặng là BN 20, BN 91 và BN 161 đang được điều trị tích cực.

Việt Nam vừa ghi nhận thêm ca nhiễm COVID-19 mới
Liên quan đến ca bệnh tại bệnh viện Bạch Mai, kể từ khi phát hiện bệnh nhân 243 ngày 6/4 đến nay chưa ghi nhận thêm ca nhiễm mới nào liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai và Công ty Trường Sinh.
Kể từ 0h ngày 12/4, Bệnh viện Bạch Mai sẽ dỡ bỏ phong tỏa. Theo đó, bệnh viện đã thực hiện cách ly đủ 14 ngày đáp ứng yêu cầu cũng như quy định của Bộ Y tế. Đồng thời, căn cứ tình hình thực tế, quận Đống Đa quyết định kết thúc việc cách ly y tế đối với Bệnh viện Bạch Mai để bệnh viện có thể tiếp tục thực hiện công tác khám, chữa bệnh bình thường.
Song Bệnh viện Bạch Mai có trách nhiệm tiếp tục thực hiện các biện pháp giám sát và phòng, chống dịch COVID-19 theo đúng hướng dẫn tạm thời của Bộ Y tế tại Quyết định số 963/QĐ-BYT ngày 18/3/2020 và Chỉ thị 06/CT-BYT ngày 28/3/2020, về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong các cơ sở y tế.
Lien quan đến quán bar Buddha, việc thực hiện cách ly, xét nghiệm đối với 4.466 người (trong đó có 255 người có mặt trực tiếp tại quán bar); 4.416 người đã có kết quả xét nghiệm âm tính, 18 trường hợp dương tính, số còn lại đang chờ kết quả xét nghiệm.
Về ổ dịch ở thôn Hạ Lôi, huyện Mê Linh thì đã ghi nhận 4 trường hợp liên quan đến bệnh nhân 243 đã từng đưa người nhà đi khám tại Bệnh viện Bạch Mai (BN số 250, 253, 254 và 257); đã thiết lập 9 chốt kiểm soát, khoanh vùng cách ly toàn bộ thôn Hạ Lôi với 2.711 hộ gia đình (11.077 người), trong đó 361 người tiếp xúc gần (F1) đã được cách ly tập trung, 631 người tiếp xúc với người tiếp xúc gần (F2) được cách ly tại nhà; lấy mẫu xét nghiệm 269 người F1 (kết quả xét nghiệm có một người dương tính là bệnh nhân số 250). CDC Hà Nội đã lấy mẫu xét nghiệm của trên 1.600 người ở xóm Bàng.
Liên quan đến trường hợp bệnh nhân số 251 tại Hà Nam, đã tiến hành lấy mẫu 140 người tiếp xúc gần (gồm bệnh nhân cùng phòng, cùng phòng đã ra viện, cán bộ y tế), hiện đã có kết quả xét nghiệm âm tính với 99 mẫu, số còn lại đang chờ kết quả.
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2020/04/11/Phương án xử lý 3 ổ dịch COVID-19 hiện có tại Hà Nội và TP.HCM_11042020161124.mp4[/presscloud]
Nga Đỗ (t/h)







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu