Cụ thể ca bệnh như sau:
Ca bệnh 994 (BN994): Bệnh nhân nam, 87 tuổi, có địa chỉ tại xã Khải Xuân, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ.
Ngày 11/8, bệnh nhân khởi phát bệnh và ngày 12/8 đi khám tại Bệnh viện E, sau đó về nhà người thân tại Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
Ngày 13/8, bệnh nhân nhập viện khoa Gan mật, Bệnh viện E. Bệnh nhân được chụp CT có viêm phổi và chuyển khoa Bệnh nhiệt đới.
Ngày 18/8, bệnh nhân được lấy mẫu gửi Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương xét nghiệm và có kết quả bệnh nhân dương tính vào ngày 19/8.
Hiện bệnh nhân được chuyển cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.
Như vậy, tính đến sáng ngày 20/8, trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị, số ca âm tính lần 1 với SARS-CoV-2 là 33 ca; số ca âm tính lần 2 với SARS-CoV-2 là 36 ca, số ca âm tính lần 3 là 29 ca.
Đến thời điểm hiện tại có 25 ca tử vong do mắc COVID-19, đa phần đều là người cao tuổi, trên nền bệnh lý nặng như suy thận mạn giai đoạn cuối, ung thư máu giai đoạn cuối không đáp ứng hoá chất, hội chứng mạch vành, suy hô hấp cấp, thoái hoá đa khớp, tăng huyết áp, suy thượng thận mạn, đái tháo đường tuyp 2, nhiễm trùng huyết, viêm phổi, suy kiệt, suy đa tạng.

>>> Xem thêm: KHẨN: Hà Nội đóng cửa Bệnh viện E tìm người tiếp xúc gần ca mắc Covid-19
Hà Nội phong tỏa bệnh viện E
Ngay trong tối qua 19-8, Bệnh viện E đã tạm ngưng tiếp nhận bệnh nhân từ 20h để thực hiện các hoạt động phòng dịch và tìm kiếm nguồn lây. Bước đầu xác định được 68 F1 có liên quan tới bệnh nhân 87 tuổi là ca bệnh mới nhất của Hà Nội.
Tại Bệnh viện E có 50 trường hợp F1 hiện đang được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 lần 2. Các trường hợp này được chuyển cách ly tại khu cách ly nhà D tại bệnh viện. Đồng thời, thực hiện lấy mẫu của 19 bệnh nhân nguy cơ cao (đang thở máy) tại các khoa: Hồi sức cấp cứu (12 bệnh nhân), Tim mạch (1 bệnh nhân), Hô hấp (6 bệnh nhân).
Sau khi lấy mẫu xét nghiệm lần 1, tất cả F1 đều âm tính, tối 19-8 toàn bộ số người có tiếp xúc với bệnh nhân đã được lấy mẫu lần 2. CDC Hà Nội cũng đã tiến hành phun khử khuẩn toàn bộ bệnh viện.
Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh Lương Ngọc Khuê cũng đã làm việc ngay trong đêm với bệnh viện, tại đây ông Khuê đề nghị Sở Y tế Phú Thọ điều tra dịch tễ tại gia đình bệnh nhân ở Thanh Ba, Phú Thọ, đề nghị bệnh viện có phương án cách ly, điều trị bệnh nhân nếu phải phong tỏa bệnh viện...
Thùy Nguyễn









Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu