Một giáo viên trung học phổ thông tại quận Damyang (tỉnh Nam Jeolla, Hàn Quốc) đã vừa phải hủy lớp học giáo dục giới tính của mình do bị phụ huynh khiếu nại.
Theo Korea Bizwire, thầy giáo này đã yêu cầu học sinh mang theo chuối để phục vụ cho buổi học giáo dục giới tính về chủ đề "Mang thai và sinh con".
Được biết, đây là một phần của khóa học về "Gia đình và công nghệ" được tổ chức cho các học sinh trung học phổ thông. Lớp học có 22 học sinh bao gồm cả nam và nữ.
Trong buổi một buổi học trước đó, các em học sinh đã được tìm hiểu về chủ đề "Quan hệ tình dục và mang thai". Tuy nhiên, muốn học sinh có cái nhìn tiệm cận hơn, thầy giáo này thông báo các em sẽ được học cách đeo bao cao su trong tiết học tiếp theo.
Nam giáo viên dặn trước rằng các học sinh sẽ phải mang chuối tới lớp và chia thành 5 nhóm để cùng tìm hiểu về cách sử dụng bao cao su an toàn.

Khóa học giáo dục giới tính được tổ chức cho học sinh cấp 3 Hàn Quốc. Ảnh: Quartz.
Khi nhận được thông báo về hoạt động này, nhiều phụ huynh tỏ ra khó chịu. Họ chỉ trích thầy giáo vì tổ chức hoạt động "không đúng mực". Thậm chí, các phụ huynh còn khiếu nại đến trưởng khoa và nhà trường, yêu cầu nhà trường hủy bỏ các lớp học giáo dục giới tính này.
Theo một vị trưởng khoa, các phụ huynh cho rằng lớp học giáo dục giới tính có thể dẫn đến tình trạng tấn công tình dục.
"Chúng tôi nhận được phàn nàn của phụ huynh, cho rằng việc sử dụng chuối và bao cao su trong các lớp học giới tính sẽ khuyến khích và gia tăng tấn công tình dục".

Ảnh minh họa
Nhận hàng loạt "gạch đá" từ phụ huynh, nam giáo viên trường trung học phổ thông tại quận Damyang vẫn khẳng định một khóa học giáo dục giới tính chi tiết sẽ mang đến hiệu quả. Tuy nhiên, thầy giáo này cho biết tôn trọng quan điểm của phụ huynh và chấp nhận hủy các lớp học.
Sau đó sự việc đưa chia sẻ lên mạng xã hội và thu hút sự quan tâm chú ý của dư luận Hàn Quốc. Rất nhiều người trẻ đã lên tiếng bày tỏ sự bất bình trước suy nghĩ và hành động của các bậc phụ huynh. Họ cho rằng giáo viên yêu cầu học sinh mang chuối đi học giáo dục giới tính không có gì là sai và các phụ huynh đã quá vô lý. Một khóa học chi tiết, trực quan sẽ đem đến hiệu quả cao, để các em có thêm hiểu biết, kỹ năng sống và tránh được các vấn đề về tình dục trong tương lai.
Theo Kiều Đỗ/SKCĐ







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu