Mới đây, cộng đồng mạng chia sẻ những bức ảnh về cách làm sáng tạo của một thầy giáo nhằm khuyến khích học sinh lên bảng giải bài tập đã thu hút sự chú ý lớn của cư dân mạng.

Cụ thể, theo những bức ảnh được đăng tải, bên cạnh bài tập toán là những tờ tiền mệnh giá 5.000 đồng hoặc những chiếc kẹo được dán lên bảng. Học sinh nào xung phong lên giải bài tập và giải đúng thì nhận được tiền hoặc kẹo làm phần thưởng. Độ khó của bài tập cũng sẽ tương ứng với phần thưởng mà học sinh nhận được. Tuy nhiên, nếu xung phong làm mà không giải đúng bài thì học trò cũng sẽ phải ngậm ngùi "nộp phạt" số tiền y hệt.
Những ai từng đi học có lẽ đều hiểu rõ, các cô cậu học trò càng lớn thì càng "lười" lên bảng giải bài tập. Có lẽ vì đã quá "ngán ngẩm" với sự lười này nên thầy giáo dạy toán đã quyết định "thưởng nóng" cho học trò nào xung phong lên bảng. Chắc chắn với cách làm này thì sự tương tác giữa thầy và trò sẽ tăng lên rất nhiều, học sinh cũng sẽ tích cực hơn trong tiết học.

Sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội, cách làm sáng tạo này của thầy giáo này đã gây sốt cư dân mạng. Rất nhiều người tỏ ra yêu thích cách làm của thầy giáo này và gọi thầy là thầy giáo "trường người ta":
"Lớp người ta: Bạn nào lên bảng giải đúng được 10.000 đồng nhé. Lớp tôi: Bạn nào mà để tôi phải gọi không làm được bài thì mất 10.000 đồng. Đúng là bất công mà"; "Thầy mà đặt thế này có phải chúng em xung phong lên bảng ầm ầm không"; "Cách làm này sẽ giúp tăng tính thi đua giữa các học sinh trong lớp. Ủng hộ thầy";...
Tuy nhiên, hành động dùng tiền để khuyến khích học sinh lên bảng làm bài của thầy giáo cũng vấp phải không ít tranh cãi. Bên cạnh những ý kiến đồng tình như trên, cũng có không ít người phản đối việc làm của thầy giáo.
Theo một số ý kiến, việc dùng tiền làm phần thưởng sẽ khiến cho học sinh mất đi tính tự giác, các học sinh không thực tâm muốn xây dựng bài mà chỉ vì vật chất. Như vậy lâu dần cũng sẽ tạo thành tính cách ỷ lại, lười nhác. Bên cạnh đó, lương giáo viên cũng không cao, cách làm của thầy giáo dù cho có sáng tạo và hay ho đến mấy cũng không thể áp dụng thường xuyên hoặc đại trà được.
Theo Kiều Đỗ/SKCĐ







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu