Sáng nay (19/7), thí sinh đăng ký nguyện vọng vào Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ (Hà Nội) sẽ thi các môn chuyên, trong đó có môn tiếng Anh.
Tuy nhiên, vì giấy báo dự thi ghi sai địa điểm nên khoảng 12 giờ đêm 18/7 đến 1h sáng 19/7, Sở GD&ĐT Hà Nội mới gửi thông báo yêu cầu các nhà trường liên hệ cho thí sinh trong đêm để thông báo về sự cố.
Theo đó, giấy báo dự thi ghi địa điểm thi ở điểm thi THPT Nguyễn Huệ, trong khi điểm thi này chỉ có từ phòng thi số 1 đến phòng thi số 30.
Từ phòng thi số 31-41 trở đi chuyển địa điểm thi về trường THCS Nguyễn Trãi, quận Hà Đông thay vì tại điểm thi Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ như phiếu báo thi.

Tin nhắn được gửi tới lúc nửa đêm
Việc nhận được tin nhắn sát thay đổi địa điểm môn chuyên Tiếng Anh vào trường THPT chuyên Nguyễn Huệ (Hà Đông, Hà Nội) quá sát giờ thi khiến nhiều phụ huynh bức xúc vì ảnh hưởng tới tâm lý của con em họ.
Thực tế, dù hai địa điểm thi gần nhau và các phụ huynh đều đưa con đến kịp giờ vào phòng thi nhưng họ không khỏi bức xúc vì cho rằng vụ việc có thể gây ảnh hưởng tới tâm lý của con khi làm bài.
Trả lời VOV, chị Kim Thu (Hà Đông) cho biết chị không hề nhận được tin nhắn thông báo chuyển địa điểm thi. Chỉ chỉ biết tin này từ nhóm chat trao đổi của các bậc phụ huynh và đã thông tin về việc chuyển địa điểm thi từ tối 18/7. Chị nói thêm, trong nhóm, có phụ huynh, lúc 21-22h, từ Cầu Giấy đi vào Hà Đông tìm đường, tìm trường.
Cũng theo vị phụ huynh này, sáng nay gia đình phải đưa con đi thi từ 6h kém để xác định địa điểm thi cho con. "Khi tôi đưa con đến, thấy rất nhiều người không biết việc thay đổi địa điểm thi. Đây là kỳ thi quan trọng và sự cố này là tắc trách, gây ảnh hưởng tâm lý của các con”, chị Thu bức xúc nói.
Một số vị phụ huynh khác cũng bức xúc vì cũng không nhận được tin nhắn thông báo đổi địa điểm thi. Đến khi đưa con đến địa điểm thi trường THPT chuyên Nguyễn Huệ, các bậc cha mẹ mới “hốt hoảng” biết thông tin này và được hướng dẫn đưa con sang điểm thi mới.
Giấy báo thi ghi sai địa điểm
Cũng theo VOV, chị Nguyễn Thị Ngọc có con học ở trường THCS Ngô Sĩ Liên (Chương Mỹ, Hà Nội), cũng không nhận được tin nhắn thông báo đổi địa điểm thi.
Vì nhà ở xa điểm thi nên chị lo lắng: “Đáng ra phải thông báo từ sớm, ít nhất là từ chiều, để phụ huynh và thí sinh biết. Những người ở xa hay không may có sự cố khác trên đường đi, lúc đó, vừa đưa con đến sát giờ thi, vừa chưa biết địa điểm thi, phòng thi, sẽ thế nào?”, chị Ngọc nói.
Nhiều phụ huynh khác thậm chí còn phản ánh, họ biết việc chuyển địa điểm thi này từ sớm, nhưng không chắc chắn vì không có thông báo chính thức từ nhà trường.
Một vị phụ huynh ở Cầu Giấy, Hà Nội nói một người bạn cũng có con thi chuyên Anh trường THPT chuyên Nguyễn Huệ nhưng lại nhận được giấy báo dự thi ghi rõ là chuyển địa điểm thi sang THCS Nguyễn Trãi. Trong khi giấy báo thi của con chị vẫn là điểm thi cũ.
Ngay ngày tập trung tại điểm thi, chị đã xuống trường Nguyễn Trãi, thấy có sơ đồ phòng, danh sách thí sinh có số báo danh, tên con. Nhưng vì không có thông tin chính thức, nên phải hỏi lại phụ huynh khác.
Người mẹ này đã hỏi các bố mẹ có con thi cùng, được biết thí sinh nhận giấy báo dự thi muộn đều có ghi chú chuyển địa điểm. Do vậy, chị đưa con đúng đến địa điểm thi chuyên Anh.
Nhiều phụ huynh khác đã biết chính xác địa điểm thi của con, vì ngày đưa con đi tập trung nghe phổ biến quy chế thi, có thấy danh sách phòng thi và số báo danh tại điểm thi trường THCS Nguyễn Trãi.
Không chỉ làm khó các vị phụ huynh và học sinh, việc thông tin đổi điểm thi muộn còn khiến các thầy cô mất ăn mất ngủ. Theo Dân trí, Phó hiệu trưởng Trường THPT Lương Thế Vinh (quận Cầu Giấy) cho biết, nhà trường vừa nhận được email từ cán bộ Phòng GD&ĐT quận Cầu Giấy vào lúc 23h29 ngày 18/7 và nhận được cuộc gọi từ Phòng GD&ĐT sau đó khoảng 5 phút thông báo về sự thay đổi này.
Ngay trong đêm, Hiệu trưởng đã đánh thức tất cả giáo viên chủ nhiệm để rà soát danh sách các học sinh của trường đăng ký thi chuyên Anh vào THPT Nguyễn Huệ để thông báo kịp thời, tránh ảnh hưởng đến việc thi của các em.
May mắn dù được thông tin về việc chuyển địa điểm thi muộn nhưng không ghi nhận trường hợp bỏ thi hay đến muộn đáng tiếc nào xảy ra.
Theo Hà Ly/SKCĐ







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu