Thanh niên bị đâm thủng tim ở Campuchia được cứu sống tại Tây Ninh

Một nam thanh niên 28 tuổi, quốc tịch Việt Nam, bị đâm nhiều nhát xuyên ngực trong vụ xô xát tại Campuchia, đã được các bác sĩ Bệnh viện Xuyên Á Tây Ninh phẫu thuật cứu sống sau hành trình chuyển viện khẩn cấp xuyên biên giới.
19:12 | 03/06/2025

Bệnh nhân là anh N.T. (quê Thái Nguyên), bị tấn công bằng kéo, gây vết thương nghiêm trọng ở ngực trái, ngực phải và cẳng chân phải. Sau sơ cứu tại Campuchia, anh được chuyển gấp về Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Tây Ninh trong tình trạng nguy kịch.

Tại Khoa Cấp cứu, bệnh nhân được đánh giá đau ngực dữ dội, khó thở, dấu hiệu tràn khí và tràn máu màng phổi – tình trạng có thể dẫn đến suy hô hấp và tử vong nếu không can thiệp kịp thời. Bệnh viện lập tức kích hoạt quy trình “báo động đỏ” nội viện.

Bệnh nhân được đưa đi chụp MSCT. Các chuyên khoa gồm Cấp cứu, Ngoại tổng quát, Phẫu thuật tim mạch - lồng ngực, Chấn thương chỉnh hình, Gây mê hồi sức và ICU cùng hội chẩn tại chỗ. Kết quả cho thấy tràn máu - khí màng phổi trái lượng nhiều, có dịch màng ngoài tim và nghi ngờ vết thương xuyên tim. Quyết định mổ cấp cứu được đưa ra ngay sau đó.

Ekip xử lý vết thương xuyên tim, phục hồi tim, kiểm soát nhịp tim và xử lý tổn thương phổi trái (Ảnh: BVCC)

Ekip xử lý vết thương xuyên tim, phục hồi tim, kiểm soát nhịp tim và xử lý tổn thương phổi trái (Ảnh: BVCC)

Ê-kíp phẫu thuật gồm bác sĩ các chuyên khoa phối hợp cùng lúc trong phòng mổ. Nhóm Ngoại tổng quát và Tim mạch – Lồng ngực xử lý vết thương xuyên tim – tổn thương nghiêm trọng gây rách cơ tim. Bệnh nhân được khâu phục hồi tim, kiểm soát nhịp tim và xử lý tổn thương phổi trái. Cùng lúc, các bác sĩ chấn thương chỉnh hình xử lý triệt để vết thương cẳng chân, khâu nối bó cơ đứt và làm sạch vùng tổn thương, ngăn ngừa nhiễm trùng.

Ca mổ kéo dài hơn 3 giờ. Bệnh nhân được chuyển về khoa ICU trong sự hồi hộp của toàn bộ ê-kíp. Một ngày sau, anh tỉnh táo, thở đều, tiếp xúc tốt – những dấu hiệu hồi phục đầu tiên khiến các bác sĩ nhẹ nhõm.

Sau 5 ngày điều trị, bệnh nhân được chuyển về khoa Ngoại tổng quát, đã rút dẫn lưu phổi trái và gần như sinh hoạt bình thường trở lại.

BS.CKI Vi Văn Thành, Khoa Ngoại tổng quát, chia sẻ: “Đây là trường hợp đặc biệt nguy hiểm, vết thương xuyên cả tim và phổi rất hiếm gặp. Nếu chậm trễ một chút, bệnh nhân khó có cơ hội sống sót. May mắn là toàn bộ ê-kíp đã phối hợp kịp thời và hiệu quả”.

Tú Uyên

comment Bình luận