Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Thanh niên bị cây cổ thụ đè trúng ở đường Nguyễn Tri Phương đã tử vong, nạn nhân có được bồi thường?

Hôm qua, một nam thanh niên đang di chuyển trên đường Nguyễn Tri Phương, Quận 10,TP.HCM đã bị cây cổ thụ đè trúng. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trong bệnh viện.

Thanh niên bị cây lớn đè vào người dẫn đến tử vong

 
Sáng ngày hôm nay 25/9, theo báo Pháp Luật TP.HCM đưa tin, nạn nhân bị cây cổ thụ trên đường Nguyễn Tri Phương, Quận 10 đè trúng đã tử vong trong bệnh viện vào rạng sáng nay.
 
Trước đó, vào khoảng 15h 30 ngày 24/9, trên đường Nguyễn Tri Phương bất ngờ xảy ra mưa to gió lớn, làm quật ngã một câu dầu cổ thụ cao hơn 30m, đường kính gốc lên tới gần 1m. Cây lớn bật gốc đổ rạp xuống đường đè trúng một thanh niên đang đi xe máy trên đường.
 
thanh-nien-bi-cay-co-thu-de-trung-o-quan-10-da-tu-vong
Xe máy của nạn nhân bị hư hỏng nghiêm trọng
 
Nạn nhân bị thương nặng và ngay lập tức được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu tại Bệnh viện chợ Rẫy. Sau khi chẩn đóa xác định bị chấn thương sọ não nghiêm trọng. Mặc dù các bác sĩ đã rất cố gắng để cứu chưa nhưng người này đã tử vong vào rạng sáng ngày 25/9.
 

Nạn nhân có được bồi thường không?

 
Thạc sĩ Huỳnh Thị Nam Hải, giảng viên trường ĐH Kinh tế - Luật thành phố HCM cho biết, Điều 604 BLDS 2015 về bồi thường thiệt hại do cây cối gây ra, quy đinh Chủ sở hữu, người chiếm hữu, người được giao quản lý cây xanh phải bồi thường thiệu hại do cây cối gây ra.
 
Tuy nhiên theo quy định tại khoản 2 Điều 584 BLDS, trong một số trường hợp dù thiệt hại có xảy ra nhưng nạn nhân cũng không được bồi thường nếu sự cố xảy ra do lỗi của nạn nhân hoặc do sự kiện bất khả kháng.
 
thanh-nien-bi-cay-co-thu-de-trung-o-quan-10-da-tu-vong
Cây cổ bị bật gốc trên đường Nguyễn Tri Phương
 
Theo như diễn biến của vụ việc, người quản lý có thể nêu lý do cây đổ là điều bất khả kháng vì hôm qua Sài Gòn có mưa lớn. Tuy nhiên cần lưu ý để xác định trường hợp cây xanh gãy đổ do mưa bão gây thiệt hại có phải là trường hợp bất khả kháng hay không, cần phải xác định xem cơ quan có trách nhiệm quản lý, trông coi cây xanh, đã áp dụng mọi biện pháp khắc phục phù hợp hay chưa (ví dụ như: cắt tỉa cây trước khi có dự báo mưa bão, chặt hạ những cây, cành cây có nguy cơ gãy đổ…).
 
Nếu họ đã thực hiện các biện pháp khắc phục phù hợp nhưng vẫn có thiệt hại xảy ra thì có thể coi đó là sự kiện bất khả kháng. Còn trường hợp nếu cá nhân, tổ chức có trách nhiệm quản lý trông coi cây xanh chưa áp dụng mọi biện pháp cần thiết để ngăn chặn thì không được xem là do bất khả kháng.
 
 
Theo Phương Hoa/SKCĐ