Mới đây, chia sẻ của một người đàn ông ở Quý Châu, Tây Nam Trung Quốc đang gây xôn xao mạng xã hội. Theo anh Lei, chỉ được nghỉ Quốc khánh chưa được chục ngày nhưng anh đã nhận đc 23 lời mời dự đám cưới.

Ảnh minh họa.
Anʜ Lôi cho biết, mọi năm đến tuần lễ vàng ngày Quốc khánh, anh sẽ nhận được vài lời mời dự đám cưới. Thế nhưng năm nay, anh Lei tá hỏa khi nhận được 23 tấm thiệp hồng. Vị chi, anh Lôi sẽ phải tốn đến 4800 tệ (khoảng 16,8 triệu đồng) tiền mừng cưới.
Anʜ lei chia sẻ: Trong lúc hàng trăm triệu người Trung Quốc đang suy tính tận dụng tối đa 8 ngày nghỉ trong “Tuần lễ vàng” quốc khánh Trung Quốc, bắt đầu từ 1/10-8/10, thì Lei, một người đàn ông ở Quý Châu, tây nam Trung Quốc, phải tính toán chia thời gian để dự 23 đám cưới trong suốt thời gian này.

(Ảnh minh họa: Toàn Cầu Visa)
Ở Trung Quốc các cặp đôi thường chọn dịp những dịp nghỉ lễ dài nhất trong năm, ngoài Tết Nguyên đán, để kết hôn, vì đây thường được coi là những ngày may mắn. Các cháu gái, cháu trai của ông Lei cũng không phải là ngoại lệ, và ông phải tham dự tất cả các đám. Việc dự cưới trong dịp nghỉ lễ quốc khánh không còn là chuyện lạ đối với Lei, người thích ghi chép lại để nhớ ngày tháng, cũng như ghi lại số tiền mừng cưới mà ông gửi tặng cho các cặp đôi.
Quà mừng cưới truyền thống của Trung Quốc và đặc biệt Tại các thành phố lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải, thường là tiền mặt, được đặt trong các phong bao màu đỏ. tiền mừng cưới thường cao hơn, còn ở thị trấn Tất Tiết, tỉnh Quý Châu, quê ông Lei, tiền mừng cưới thường từ 100 tệ (14,72 USD).

Danh sách 23 đám cưới và tiền mừng ông Lei tham dự trong 8 ngày nghỉ lễ quốc khánh, được ông ghi lại. Ảnh: Guiyang Daily.
Tổng số tiền mừng cưới của ông Lei Với 23 đám cưới dự kiến khoảng 4.800 tệ (707 USD), theo danh sách được ông liệt kê. Số tiền này nhiều hơn lương hàng tháng của ông. “Danh sách này còn chưa đầy đủ đâu”, ông Lei nói với tờ Guiyang Daily, trụ sở ở thủ phủ của tỉnh Quý Châu.
Ông chia sẻ thêm: “Những đứa trẻ trong đại gia đình tôi đều đã trưởng thành và sẽ còn tổ chức đám cưới trong những ngày lễ, vì vậy, tôi không thể kiểm kê hết tổng số tiền mừng cưới”, ông nói. “Gia đình tôi hầu như không ở nhà trong những kỳ nghỉ dài. Chúng tôi mua hàng tạp hóa vào ngày 30/9 và đến 10/10, chúng vẫn còn nguyên”, ông Lei kể.
Được biết, quốc khánh năm 2020 theo China News, kỳ nghỉ lễ là thời gian thường xuyên diễn ra các đám cưới, đám cưới đặc biệt nhiều hơn do tác động của dịch Covid-19, bởi nhiều cặp đôi phải hoãn đám cưới thường được tổ chức vào mùa xuân, tháng 5, tháng 6 hàng năm, sang tháng 10.
Mai Lâm (Theo Newsweek)









Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu