Chiều 7/6, TAND TP. Hà Nội đã đưa bị cáo Phạm Văn Thiện (SN 1999, trú xã Lê Thanh, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) xét xử về hành vi Giết người. Bị hại trong vụ án là Võ Thị T.T. (SN 2001, quận Ba Đình, Hà Nội), bạn gái mang bầu của bị cáo.

Bị cáo tra tấn bạn gái mang bầu đến chết Phạm Văn Thiện. Ảnh: ANTĐ
Theo cáo trạng, đầu năm 2018, Thiện thuê nhà tại quận Hoàn Kiếm để sống và làm việc. Tại đây, Thiện làm quen và nảy sinh tình cảm với T. và cùng về sống chung với nhau.
Trưa ngày 11/6/2018, do nghi ngờ bạn gái ngoại tình, lén lút quan hệ tình dục với người khác, Thiện đã gây gổ và cãi vã với T. Nạn nhân bỏ đi để tránh mâu thuẫn thì Thiện đuổi theo và tiếp tục tranh luận, sau đó Thiện bất ngờ lấy chổi đánh đập bạn gái. Cả hai người quay lại phòng trọ thì Thiện ép bạn gái ngồi xuống đất để chửi rủa, dùng dây sạc điện thoại tra tấn, đánh mạnh vào người T.
Càng đánh càng hăng máu, Thiện lao vào liên tiếp đấu đá bạn gái dã man. Nạn nhân đau đớn, khóc lóc xin tha nhưng bị cáo không chịu dừng tay. Sau đó, Thiện gọi điện cho bạn của T. đến để xem gã trừng phạt nạn nhân vì tội "ngoại tình".
Nhận điện thoại của Thiện, hai người bạn của T. tức tốc tới phòng trọ của cặp đôi. Tại đây, hai người này thấy bạn mình đã bị tra tấn, đánh đập tàn bạo, cơ thể đầy vết bầm tím nên chạy vào can ngan. Tuy nhiên, Thiện quá hung hăng nên hai người phải chạy đi tìm người giúp đỡ.
Một lúc sau, hai người bạn này quay lại phòng thì thấy Thiện đang tháo cánh cửa sổ để tra tấn, đánh đập bạn gái. Đến 13h35, phát hiện T. co giật mạnh, hai người tri hô kêu cứu để đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng Thiện không cho phép. Phải đến khi hàng xóm tới ngăn cản, lớn tiếng đe dọa thì Thiện mới đồng ý cho đi. Bị cáo sau khi tra tấn bạn gái dã man thì bỏ về quê.
Nạn nhân được đưa tới bệnh viện Thanh Nhàn cấp cứu trong tình trạng bị suy hô hấp, chấn thương sọ não. Sau 4 ngày điều trị, bệnh nhân đã tử vong tại bệnh viện. Biết tin T. tử vong, Thiện đến trụ sở công an huyện Mỹ Đức đầu thú. Trong quá trình điều tra, gia đình bị cáo đã bồi thường cho gia đình nạn nhân 100 triệu đồng.

Bị cáo khai chỉ biết T. mang bầu sau khi nạn nhân được đưa đến bệnh viện. Ảnh: Zing
Tại phiên xử, khi HĐXX hỏi về việc T. mang bầu, Thiện khai sau khi bạn bè đưa nạn nhân tới viện thì bác sĩ mới thông báo cho anh ta biết. Tuy nhiên, Thiện nói rằng "không tin đó là con của bị cáo". Tại tòa, Thiện khai từ nhỏ anh ta bị chứng bệnh động kinh, đã dùng thuốc nhưng đến nay vẫn chưa khỏi. Gia đình bị cáo cũng khẳng định điều trên là sự thật.
Tuy nhiên, đại diện VKSND TP Hà Nội cho rằng trước, trong và sau khi gây án, bị cáo hoàn toàn đủ năng lực hành vi dân sự. HĐXX xác định hành vi tấn công, tra tấn T. của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm đối với xã hội, đại diện VKS đề nghị HĐXX sơ thẩm áp dụng mức án tù chung thân đối với bị cáo. Kết thúc phiên tòa, bị cáo Phạm Văn Thiện bị tuyên án chung thân vì tội Giết người.
Sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án cùng các tình tiết liên quan, TAND TP Hà Nội đã quyết định áp dụng hình phạt tù không xác định thời hạn đối với Phạm Văn Thiện, theo đúng tội danh bị truy tố.
Chi Nguyễn (t/h)







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu