Thành lập Chi hội Vận động hiến mô, bộ phận cơ thể người liên viện khu vực Nam Bộ
Nhân dịp Lễ phát động "Đăng ký hiến tặng mô, tạng - Cho đi là còn mãi" vào ngày 30/12/2024, do Lãnh đạo Đảng và Nhà nước chủ trì tại TP.HCM và trong khuôn khổ "Tuần lễ vàng hiến tặng mô, tạng Việt Nam", Hội Vận động hiến mô và bộ phận cơ thể người Việt Nam phối hợp với Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM cùng Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia tổ chức hội thảo nhằm truyền thông và vận động hiến tặng mô, tạng với thông điệp "Cho đi là còn mãi".

PGS.TS Nguyễn Thị Kim Tiến, Chủ tịch Hội Vận động hiến mô và bộ phận cơ thể người Việt Nam phát biểu tại buổi lễ
Tại buổi lễ, PGS.TS Nguyễn Thị Kim Tiến, Chủ tịch Hội Vận động hiến mô và bộ phận cơ thể người Việt Nam, cho biết Việt Nam đã thực hiện thành công hơn 1.000 ca ghép tạng, dẫn đầu khu vực Đông Nam Á. Tuy nhiên, nguồn mô tạng tại Việt Nam vẫn rất hạn chế, chủ yếu đến từ người cho sống. Trong khi đó, tại các quốc gia phát triển, phần lớn ca ghép tạng đều xuất phát từ người chết não.
PGS.TS Nguyễn Hoàng Bắc, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, Chi hội trưởng Chi hội Vận động hiến mô khu vực Nam Bộ, cho biết tỷ lệ ghép tạng từ người chết não tại Việt Nam chỉ đạt 0,15 ca/1 triệu dân, thấp hơn nhiều so với các quốc gia như Tây Ban Nha (49 ca) hay Thái Lan (6,12 ca). Thực tế chỉ 6% trong tổng số ca ghép tạng tại Việt Nam là từ người chết não.

PGS.TS Nguyễn Hoàng Bắc, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM phát biểu tại buổi lễ
Dù vậy, năm 2024 đánh dấu một bước tiến vượt bậc với 36 ca ghép tạng thành công trên cả nước, con số cao nhất từ trước đến nay. Điển hình là hai ca ghép tạng từ người chết não tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương, cho thấy tiềm năng phát triển mạnh mẽ công tác hiến tặng.
Sự thành lập Chi hội Vận động hiến mô khu vực Nam Bộ được xem như một bước ngoặt quan trọng. Chi hội sẽ xây dựng mạng lưới truyền thông, tư vấn và kêu gọi người dân cùng chung tay lan tỏ phong trào “Cho đi là còn mãi”.

Các đại biểu đăng ký hiến tạng
Cũng tại buổi lễ, các giám đốc bệnh viện khu vực Nam Bộ, Trung tâm điều phối ghép tạng Quốc gia và Hội Vận động hiến tặng mô, tạng đã cùng phát động đăng ký hiến tặng. Ngoài ra, Trung tâm truyền thông – tư vấn về hiến mô, tạng và chăm sóc sức khỏe Việt Nam cũng được ra mắt trong sáng nay.
Trong thời gian tới, phong trào hiến mô, tạng được kỳ vọng sẽ phát triển mạnh mẽ, đóng góp thiết thực cho ngành y tế và đem lại hy vọng sống cho nhiều bệnh nhân.
Cao Ánh

- Sản phẩm vì sức khỏe
-
Cặp song sinh mắc hội chứng truyền máu song thai hiếm gặp chào đời khỏe mạnh
Ngày 27/3, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận và cấp cứu thành công một trường hợp song thai mắc hội chứng truyền máu song thai hiếm gặp. Mặc dù tỷ lệ mắc chỉ khoảng 1/10.000 ca, hội chứng này cực kỳ nguy hiểm, có thể đe dọa tính mạng của cả thai nhi và sản phụ.March 27 at 7:30 pm -
Phương pháp ăn uống trong phòng và chống đột quỵ
Tai biến mạch máu não (TBMMN - đột quỵ não - stroke) là các thiếu sót chức năng thần kinh xảy ra đột ngột với các triệu chứng khu trú hơn là lan tỏa, các triệu chứng tồn tại trên 24 giờ hoặc tử vong trong 24 giờ trừ sang chấn sọ não. Thực tế, có thể định nghĩa TBMMN một cách đơn giản là các thiếu sót thần kinh cấp tính do nguồn gốc mạch máu.March 27 at 12:30 pm -
Cà Mau: Triển khai thực hiện chương trình an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh năm 2025
UBND tỉnh Cà Mau vừa ban hành kế hoạch thực hiện chương trình an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh năm 2025.March 27 at 12:30 pm -
Long An: Xây dựng xã biên giới không ma túy
Thời gian qua, xã Mỹ Bình, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An triển khai mô hình xã biên giới không ma túy, nhận được sự hưởng ứng tích cực từ người dân, góp phần giữ vững an ninh, trật tự (ANTT), đẩy lùi tệ nạn xã hội.March 26 at 12:56 pm