Theo ghi nhận thực tế của phóng viên Báo Sức Khỏe Cộng Đồng, cột bơm xăng dầu này nằm ngay trên thửa đất ở của hộ gia đình ông Nguyễn Song Hào, người đại diện pháp luật của Công ty TNHH TM Hào Tâm Thịnh Vượng, xã Hoằng Phụ, huyện Hoằng Hóa. Người dân thôn Bắc Sơn rất bức xúc trước việc gia đình ông Hào tự ý lắp đặt cột bơm và kinh doanh xăng dầu lén lút, trái phép, không có hệ thống phòng tránh cháy nổ, lại nằm ngay trong khu dân cư đông đúc, giáp bến sông neo đậu của hàng trăm tàu thuyền to nhỏ của người dân xã Hoằng Phụ, tuy nhiên chính quyền vẫn làm ngơ để gia đình ông kinh doanh nhiều năm nay.
Cột xăng dầu này được thiết kế khá đơn sơ, phía trên chỉ có một nhà mái che bằng tôn, bên dưới có 2 cột bơm (1 cột bơm dầu, 1 bơm xăng) diện tích 16m2, 1 nhà kho chứa dầu nhờn và 2 bể chứa dầu và xăng nằm ngay trong khuôn viên sân nhà ông Hào. Đặc biệt, gia đình ông Hào bố trí khu vực bếp nấu bằng ga nằm ngay sát nhà kho chứa dầu nhờn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ rất cao.

Cửa hàng xăng dầu Hào Tâm, xã Hoằng Phụ, huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa).
Khi được hỏi về việc hoạt động của cột bơm xăng dầu tại thôn Bắc Sơn, ông Nguyễn Văn T, một người dân nơi đây vô cùng bức xúc: “Cột bơm xăng dầu này hoạt động nhiều năm nay, hàng ngày chủ yếu bán dầu cho các tàu thuyền đánh bắt tại khu vực xã Hoằng Phụ và các xã lân cận. Vì nằm trong khu dân cư và tuyến đường giao thông ở đây nhỏ hẹp nên thường xuyên gây mất an toàn giao thông, chỉ cần một chiếc xe ô tô dừng lại đổ xăng là khiến cả đoạn đường bị ách tắc chứ chưa nói đên những giờ cao điểm hoặc nhiều xe chờ đợi nhau để đổ xăng. Chưa kể, cũng vì cột xăng dầu này hoạt động ngay khu dân cư nên gây ô nhiêm môi trường và nguy cơ cháy nổ cục bộ là rất lớn. Chúng tôi không hiểu vì sao, dù đã nhiều đoàn xuống kiểm tra, xử lý nhưng gia đình ông Hào vẫn ngang nhiên hoạt động, kinh doanh ngày đêm. Rất mong các ngành chức năng cần mạnh dạn xử lý cột bơm xăng dầu này hơn nữa, một là di dời cột xăng dầu này đi nơi khác hoặc phá dỡ, nghiêm cấm cột xăng dầu này tồn tại tại đây để người dân xung quanh khu vực trạm bơm không phải sống trong nơm nớp lo sợ ”.
Được biết, cột bơm xăng dầu này đã có ý kiến của cơ quan chức năng cho dừng hoạt đông. Tuy nhiên, trong vai khách hàng tới đổ xăng, chúng tôi có cuộc trò chuyện với người bán hàng, và được biết cột xăng vẫn hoạt động bình thường. Thậm chí, với hàng trăm tàu thuyền lớn nhỏ hoạt động tại địa phương này, bình quân các tàu thuyền có công suất dưới 100CV, mỗi ngày đổ hơn 100 lít dầu, mỗi ngày cột bơm xăng dầu này tiêu thụ một lượng dầu vô cùng lớn,…
Trao đổi vấn đề cột xăng hoạt động chui nhiều năm qua tại thôn Bắc Sơn, xã Hoằng Phụ, ông Lê Đình Lâm, đại diện phòng Kinh tế hạ tầng, huyện Hoằng Hóa cho biết: “Dù hoạt động được hơn 6 năm nhưng hiện tại cột bơm xăng dầu của gia đình ông Nguyễn Song Hào, xã Hoằng Phụ, huyện Hoằng Hóa vẫn chưa có giấy phép hoạt động. Huyện Hoằng Hóa cũng đã nhiều lần xuống kiểm tra, xử phạt nhưng hộ gia đình này vẫn không chịu chấp hành.
Tháng 4/2019, ông Nguyễn Song Hào đứng ra thành lập Công ty TNHH TM Hào Tâm Thịnh Vượng, đến tháng 7/2019, Công ty TNHH TM Hào Tâm Thịnh Vượng gửi công văn đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cấp giấy phép hoạt động cho cột buôn bán xăng dầu này.
Sau đó, các đoàn kiểm tra liên ngành của huyện Hoằng Hóa, đoàn kiểm tra của tỉnh Thanh Hóa cũng đã xuống kiểm tra làm việc với doanh nghiệp này. Trong quá trình kiểm tra, chúng tôi nhân thấy tồn tại nhiều bất cập như: Cột xăng dầu quá gần khu dân cư, vị trí đường giao thông chật hẹp, phương tiện qua lại đông đúc, nếu xảy ra cháy nổ sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến các hộ dân khác. Đặc biệt, vị trí đặt cột xăng dầu này không có trong quy hoạch chung xây dựng điểm buôn bán xăng dầu của cấp có thẩm quyền.
Mới đây, huyện đã có ý kiến gửi cơ quan chức năng có thẩm quyền về việc không cấp phép cho cột xăng dầu cho Công ty TNHH TM Hào Tâm Thịnh Vượng. Sắp tới, huyện sẽ có biện pháp cưỡng chế, yêu cầu doanh nghiệp này tháo gỡ cột xăng dầu này”.
Cũng theo tài liệu của phòng kinh tế hạ tầng huyện Hoằng Hóa cung cấp, huyện Hoằng Hóa là một trong những địa phương có số lượng cây xăng, trụ bơm, cột bơm không phép nhiều nhất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Cụ thể có gần 70 tổ chức, hộ gia đình kinh doanh xăng dầu tự phát bằng các loại hình trụ bơm lắc tay, cột bơm tự động di động. Tình hình trên dẫn đến tình trạng gian lận trong buôn bán, trốn thuế. Đồng thời nguy cơ cháy nổ rất cao, có thể xảy ra bất cứ lúc nào.
Phạm Dương







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu