Theo thông tin từ ông Phạm Văn Tuấn - Phó chủ tịch UBND TP Sầm Sơn (Thanh Hóa), chiều qua 10/9, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến 3 người tử vong.
3 nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Văn Yên (SN 1983, ngụ xã Quảng Cát, TP Thanh Hóa), anh Lê Văn Thuận (SN 1981, ngụ phường Quảng Thọ, TP Sầm Sơn) và anh Dũng (SN 1986, ngụ phường Quang Thọ, TP Sầm Sơn). Cả 3 đều là công nhân đang thi công tại một khách sạn đang xây dựng trên đường Hồ Xuân Hương (phường Trung Sơn, TP Sầm Sơn).
Vào khoảng 16 giờ 45 phút ngày 10/9, các nạn nhân được phát hiện nằm bất động dưới tầng hầm của khách sạn. Ngay lập tức những người phát hiện đã tìm cách đưa cả 3 lên phía trên và mang đi cấp cứu tại Bệnh viện Sầm Sơn. Tuy nhiên, nạn nhân Nguyễn Văn Yên và nạn nhân Lê Văn Thuận đã tử vong trước đó. Nạn nhân Dũng rơi vào tình trạng nguy kịch và được chuyển lên cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa nhưng cũng không qua khỏi.

Ảnh minh họa
Được biết, nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn thương tâm được xác định là do ngạt khí.
"Có thể những người này gặp nạn do bị ngạt khí, còn nguyên nhân chính thức thì lực lượng chức năng đang điều tra, làm rõ", ông Phạm Văn Tuấn thông tin với báo Người Lao Động.
Còn theo nguồn tin của Báo Giao Thông cho biết, có thể các công nhân ngạt khí trong lúc đang thau dọn bể nước ngầm dưới tầng hầm khách sạn. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.
Chính quyền TP Sầm Sơn cho biết, khách sạn nơi xảy ra sự việc đã được Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa cấp phép. Người đứng tên xin cấp phép tên Tú Ngân. Hiện khách sạn đã xây dựng được 7 tầng và 1 tum.

Ảnh minh họa
Liên quan đến các trường hợp tử vong do ngạt khí, TS.BS Huỳnh Tấn Tiến - giám đốc Trung tâm Bảo vệ sức khỏe lao động và môi trường TP.HCM khuyến cáo, không khí ở tầng hầm các khách sạn, chung cư, cao ốc văn phòng, trung tâm thương mại,... thường tích tụ nhiều khí độc. Vì vậy nguy cơ ngạt khí luôn rình rập người dân, người lao động ở bất cứ nơi đâu.
Trước đây từng xảy ra không ít trường hợp nhiều người bị nạn và người cứu cùng tử vong vì ngạt khí độc. Đơn cử:
-Tháng 11/2006, hai công nhân bị ngạt khí khi chui xuống hầm xử lý nước thải của một nhà hàng ở Q.Tân Bình, TP.HCM. Khi được cứu lên cả hai đều hôn mê vì ngạt và 1 trong 2 công nhân đã tử vong sau đó
-Tháng 2/2009, anh Đ.H.V. (sinh năm 1993, Bình Định) chết ngạt do chui vào ống cống bắt cá.
- Tháng 9/2013, sáu công nhân của một nhà máy tinh luyện dầu cá tại Đồng Tháp tử vong vì ngạt khí độc khi xuống bồn chứa lấy mẫu dầu cá.
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2019/09/11/VTC14_Nhiều tầng hầm nhà cao tầng không đảm bảo an toàn cho người dân_11092019095026.mp4[/presscloud]
Nhiều tầng hầm nhà cao tầng không đảm bảo an toàn
Kiều Đỗ (t/h)







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu