Vì sao tháng 7 âm lịch được gọi là tháng cô hồn?
Theo quan niệm dân gian, còn người có hai phần là phần xác và phần hồn. Khi con người chết đi, phần hồn vẫn còn tồn tại còn phần xác sẽ bị phân hủy theo năm tháng do môi trường tự nhiên khắc nghiệp. Quan niệm dân gian cũng cho rằng, những người ăn ở hiền lương, tích đức thì được đầu thai kiếp khác. Ngược lại, nhưng người ăn ở tàn độc, sinh thời tạo nhiều nghiệp thì sẽ bị đầy xuống 18 tầng địa ngục làm quỷ đói khát bà chịu nhiều hình thức tra tấn vô cùng dã man.
Người Á Đông quan niệm, tháng 7 âm lịch hàng năm là tháng cô hồn - tháng mở cửa âm phủ. Khi mở cửa âm phủ thì quỷ ma ở dưới địa ngục sẽ được lên dương thế. Mỗi năm, cửa địa ngục chỉ mở một lần nên quỷ ma tranh thủ thời gian này để quấy quả cuộc sống trên dương thế. Chính vì thế mà đến tháng 7 âm lịch người dương thế mới có tục lệ cúng ma quỷ để chúng khỏi quấy phá.

Tháng cô hồn bắt đầu từ ngày 2/7 đến hết tháng 7 âm lịch
bên cạnh đó, việc cúng cô hồn (ma quỷ) còn có ý nghĩa làm phúc, giúp những cô hồn ít được ra cũng có một ngày được no đủ, đỡ tủi hờn cho phận của mình. Đây được xem là ý nghĩa rất nhân văn trong văn hóa của người Việt liên quan đến lễ cúng cô hồn cũng như quan niệm về ngày xá tội vong nhân: Dù con người đã từng gây ra tội ác gì đi chăng nữa thì trong quá trình chịu trừng phạt, quả báo cũng được những ngày xá tội, không phải chịu đau đớn, khổ hạnh nữa...
Theo một số nguồn tin, tục cúng cô hồn bắt nguồn từ Trung Hoa. Dân gian truyền rằng, từ mùng 2/7 âm lịch, Diêm Vương sẽ ra lệnh mở Quỷ Môn Quan đến rằm tháng 7 để cho ma quỷ lên dương thế. Nhưng sau 12h ngày 14/7 âm lịch thì kết thúc và ma quỷ phải quay về địa ngục.
Chính vì lẽ này mà vào tháng 7 âm lịch, người ta có quan niệm cúng quỷ đói bằng cháo trắng, gạo, muối... để chúng không quấy quả cuộc sống.
Mỗi quốc gia Á Đông thì có quan niệm cúng cô hồn khác nhau. Người Trung Hoa cúng cô hồn vào ngày 14/7 âm lịch. Nhưng quan niệm của người Việt Nam, thời gian này kéo dài nguyên một tháng. Việc lựa chọn ngày cúng rằm sẽ tùy thuộc vào từng gia đình, từng vùng miền khác nhau.
Như vậy, tháng cô hồn sẽ bắt đầu từ ngày 2/7 âm lịch cho đến hết tháng 7 âm lịch. Tính theo lịch dương, năm nay, tháng cô hồn sẽ bắt đầu từ ngày 20/8/2020 cho đến hết ngày 16/9/2020 dương dịch.
30 việc phải kiêng kỵ cần biết để tránh xui xẻo trong tháng 7 cô hồn
Theo quan niệm của người Việt, một năm chỉ có 1 lần ma quỷ được lên dương thế nên chúng sẽ "tranh thủ" quậy phá con người. Vì vậy, để tránh những điều xui xẻo, tai bay vạ gió trong tháng này thì người dân nên kiêng kỵ những điều sau:
1. Không đi chơi vào đêm trong tháng cô hồn. Bởi khi đó Diêm Vương mở cửa Quỷ Môn Quan thả cho ma quỷ về dương thế, chúng vất vưởng rất nhiều ở bên ngoài. Dân gian cũng cho rằng, vào ban đêm ma quỷ lộng hành mạnh nhất.
2. Không phơi quần áo vào ban đêm vì ma quỷ có thể "mượn tạm" để mặc, khi đó bạn có thể gặp nhiều điều xui xẻo.
3. Không gào thét, gọi tên nhau vào ban đêm. Những hành động này có thể khiến ma quỷ nhớ tên người được gọi và ám.
4. Tháng cô hồn không nên tùy tiện đốt vàng mã vì ma quỷ lang thang thấy vậy sẽ bu lại quanh bạn và gây ảnh hưởng đến cuộc sống, vận hạn trong tháng đó hoặc suốt cả năm.
5. Tuyệt đối không ăn vụng đồ thờ cúng cô hồn. Theo quan niệm dân gian, đồ chưa cúng mà đã bị ăn hoặc chưa xin phép đã ăn thì có thể rước họa vào thân và đây là điều thể hiện sự không tôn trọng với người đã khuất.
6. Tuyệt đối không đứng gần cây đa, cây đề. Bởi dân gian có câu "quảy ở gốc đa, ma ở gốc đề" nên nếu đứng gần những cây này vào ban đêm âm khí sẽ rất nặng, có thể bạn bị trêu đùa hoặc bị ma quỷ bám theo về nhà.
7. Không treo chuông gió ở đầu giường. Dân gian quan niệm, chuông gió treo đầu giường vào tháng 7 sẽ gọi ma quỷ đến quấy quả giấc ngủ, cuộc sống thường ngày.

Dân gian truyền miệng rất nhiều điều nên kiêng trong tháng 7 cô hồn
8. Không nhổ lông chân trong tháng cô hồn. Dân gian truyền lại rằng "một sợi lông chân quản ba con quỷ", nếu nhổ lông chân trong tháng này sẽ dễ gặp vận xui. Người càng nhiều lông chân thì ma quỷ càng không dám đến gần.
9. Không bơi lội trong tháng cô hồn. Ma quỷ lang thang khắp nơi, kể cả ở các vùng sông nước. Vì thế, dân gian truyền lại rằng tuyệt đối không nên đi tắm sông suối vào thời điểm này để tránh bị ma "rủ rê".
10. Không được hù dọa người khác vì có thể khiến họ "hồn bay phách tán", như thế ma quỷ sẽ dàng xâm nhập, điều khiển họ.
11. Trong tháng cô hồn cũng không nên thức khuya vì nó không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn dễ khiến bạn bị nhiễm "quỷ khí".
12. Đi đến nơi vắng vẻ không được nhìn lại phía sau. Khi đi về khuya mà có cảm giác có người gọi tên mình thì không được quay đầu lại, không được trả lời. Bởi đó có thể do ma quỷ trêu trọc.
13. Không mài dào kéo, nhất là vào thời điểm ban đêm.
14. Không nên xúc tiến những việc quan trọng trong đời như cưới xin, chuyển nhà, đào móng, mua xe, ký hợp đồng...
15. Không nên nhặt tiền rơi trong tháng cô hồn. Vì có thể đó là tiền cúng dùng để mua chuộc bọn quỷ đầu trâu mặt ngựa. Nếu nhặt tiền này sẽ dễ khiến bản thân gặp xui xẻo.
16. Không nên "khẩu nghiệp" trong tháng cô hồn. Đặc biệt là từ khoảng 11h đến 12h45 trưa hoặc từ 18h đến rạng sáng.
17. Tuyệt đối không nên tự ý chặt cây cối, nhất là những cây có nhiều năm tuổi. Vì như thế có thể dễ khiến ma quỷ quấy quả.
18. Hạn chế đi lại xe trong tháng này, cũng không nên mua bán xe cộ trong tháng này.
19. Khi ăn cơm không được cắm đũa giữa bát cơm, vì đây là hình thức cúng tế. Cắm đũa sẽ khiến chúng tưởng là đồ ăn cho chúng nên dễ dụ chúng vào nhà. Cũng không được gõ bát đĩa khi ăn.
20. Hạn chế đi lại vào những khung giờ hoàng đạo để tránh bị ma quỷ chọc phá.
21. Không chụp ảnh vào ban đêm, vì như thế sẽ dễ bị chụp chung với ma quỷ.
22. Không để mũi dép hướng về phía giường khi đi ngủ vì như thế sẽ khiến quỷ tưởng trên giường có người đang sống, chúng sẽ lên ngủ chung.
23. Không Không nên chở đồ cồng kềnh, chở nhiều người trên 1 chiếc xe.
24. Không nên may hoặc mặc toàn đồ trắng trong tháng này.
25. Đi đường không nên thả tiền thật.
26. Không nên tắt đèn khi ngủ trong phòng bệnh.
27. Không ngồi hoặc đến gần các góc tường, vì đó là thế giới của ma xó.
28. Không mặc quần áo có in hình ma quỷ vì dễ dụ chúng đến.
29. Không nên vào những ngày sát chủ, ngày kỵ thiên can - địa chi tương khắc.
30. Không chơi trốn tìm, trú nấp ở dưới gốc cây vào ban đêm.
Những điều kiêng kỵ trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa có cơ sở khoa học thực tiễn. Nó xuất phát từ thói quen và tâm lý "có thờ có thiêng, có kiêng có lành" của người Việt.
Tháng cô hồn mua nhà có sao không?
Tháng cô hồn cắt tóc có sao không?
Theo Nga Đỗ/SKCĐ







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu