Theo Appledaily, Ngô Mạnh Đạt qua đời chiều 27/2 tại bệnh viện. Hiện gia đình ông chưa định ngày cử hành tang lễ.

Trước đó, truyền thông địa phương đã đưa tin, Ngô Mạnh Đạt phải nhập viện 20/2 để hóa trị. Đến ngày 26/2, bệnh tình của ông chuyển nặng, phải đưa vào phòng chăm sóc tích cực. Những ngày tháng cuối đời, ông bị căn bệnh ung thư hành hạ.
Ngô Mạnh Đạt (sinh năm 1951) ở Phúc Kiến, Trung Quốc. Đến năm 7 tuổi, nam tài tử theo cha mẹ đến sinh sống ở Hong Kong. Năm 1973, Ngô Mạnh Đạt thi vào lớp đào tạo diễn xuất ở đài TVB. Năm 1979, ông được khán giả biết đến qua bộ phim Sở Lưu Hương truyền kỳ. Hai năm sau, ông đoạt giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất tại giải Kim Tượng với bộ phim Thiên Nhược Hữu Tình.

Năm 1990, tài tử họ Ngô nổi danh cùng Châu Tinh Trì với bộ phim Thần Bài. Từ đó hai người có màn kết hợp ăn ý với nhiều tác phẩm nổi tiếng như Đội bóng thiếu lâm, Trường học uy long,…
Tuy chỉ chuyên đóng vai phụ, nhưng những vai diễn của Ngô Mạnh Đạt có tầm ảnh hưởng không nhỏ trong làng điện ảnh xứ Cảng thơm.

Những năm gần đây, Ngô Mạnh Đạt chỉ tham gia với tư cách khách mời trong một số bộ phim điện ảnh như Tân Ô Long Viện 2018, Lưu lạc địa cầu.
Trng chương trình của đài Chiết Giang phát sóng ngày 11/2, “trùm vai phụ” đã bày tỏ cảm giác không đóng phm nào những năm tháng qua, ngày càng trở nên xa cách khán giả: “Khi đêm thanh tĩnh, tôi nghĩ có lẽ mình phải đi thôi”.







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu