Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

Tại sao Đình Trọng phải lên bàn mổ lần 2?

Với việc chấn thương tiến triển không như ý muốn, trung vệ Đình Trọng buộc phải phẫu thuật lần 2 để điều trị dứt điểm.

Vừa qua, người hâm mộ bóng đá Việt Nam đã đón nhận thêm thông tin không vui về chấn thương của trung vệ Trần Đình Trọng, khi Trọng “ỉn” bí mật lên bàn mổ lần thứ hai tại TP.HCM để phẫu thuật vấn đề liên quan đến sụn ở đầu gối.

Đình Trọng liên tục gặp chấn thương trong năm nay.

Trước đó, Đình Trọng đã gặp chấn thương đứt dây chằng trong trận đấu với HAGL tại V-League 2019, sau đó trung vệ này đã được đưa sang Singapore để phẫu thuật.

Kết quả phẫu thuật thành công mỹ mãn và giai đoạn hồi phục của Đình Trọng đươc sự giám sát của bác sỹ Choi Ju-young nên chấn thương tiến triển rất tốt.

Dù vậy, dưới sự tham vấn của bác sỹ Choi Ju-young, HLV Park Hang Seo đã quyết định sử dụng Đình Trọng tại VCK U23 châu Á 2020, dù nhiều chuyên gia lẫn HLV Chu Đình Nghiêm đã tỏ ra rất lo ngại vì Trọng “ỉn” trở lại sớm hơn dự kiến.

Theo khuyến cáo, với dạng chấn thương nghiêm trọng như Đình Trọng, cầu thủ cần nghỉ ngơi từ 10 tháng tới 1 năm để có thể hồi phục hoàn toàn mới trở lại thi đấu với cường độ cao.

Song, việc Đình Trọng tiến hành phẫu thuật vào cuối tháng 6/2019 đến giữa tháng 1/2020, Đình Trọng thi đấu trở lại: 36 phút trận gặp UAE, 53 phút trận gặp Jordan và 90 phút trận gặp Triều Tiên tại VCK U23 châu Á 2020 đã khiến chấn thương của trung vệ này chuyển biến xấu.

Trở về sau thất bại ở giải đấu trên đất Thái Lan, Đình Trọng cũng không thể ra sân một phút nào, địa điểm quen thuộc của anh là phòng tập hồi phục tại trung tâm đào tạo trẻ PVF cùng với Đỗ Duy Mạnh.

Một bác sỹ chia sẻ: “Quá trình khi đó mới khoảng 7 tháng. Như thế là có phần vội vàng. Tất nhiên, kể cả mới phẫu thuật đứt dây chằng 3 tháng hoặc ngay cả đứt dây chằng không phẫu thuật thì người ta vẫn đá được. Nhưng đá được và hậu quả ra sao thì đó mới là vấn đề. Nhưng với cầu thủ chuyên nghiệp, việc quay lại sớm có thể sẽ dẫn đến tái phát chấn thương hơn sau này”.

Chấn thương và hậu quả của Đình Trọng sẽ là lời cảnh báo, cũng như bài học cho tất cả cầu thủ Việt trong việc nôn nóng trở lại sân cỏ, dù chỉ mới phục hồi.

Việc trở lại thi đấu quá sớm khiến chấn thương của Đình Trọng tiến triển như không mong muốn.

Riêng Đình Trọng, rất may cho anh là thời gian từ đây tới các giải đấu của cấp độ ĐT Việt Nam vẫn còn thời gian rất dài, và đủ cho anh đạt trạng thái, cũng như nền tảng thể lực tốt nhất khi trở lại.

>> Xem thêm: Ngoại binh V-League: “HAGL là đội bóng tốt, nhưng không phù hợp với tôi”

Viết Định