Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Vì sao container chở 39 người có thể dễ dàng lọt qua một loạt cảng quốc tế?

Sau vụ việc chấn động khi phát hiện ra 39 thi thể trong một container ở Anh, nhiều người đặt câu hỏi: Vì sao container chở nhiều người như vậy lại không hề bị hải quan Bỉ hay Anh nghi vấn?

Khâu kiểm soát lỏng lẻo

 
Francis Adynsm - một nhân viên hải quan Bỉ cho biết: Thông thường các nhân viên rất ít khi kiểm tra container, nếu có thì tỉ lệ chỉ là 1/400. Chính vì lẽ đó mà nhiều nhóm buôn người đã lựa chọn con đường đi từ Zeebrugge, Bỉ, tới các cảng biển nhỏ của Anh. Đương nhiên, những người bị nhốt trong container để “tiện di chuyển” luôn có khả năng xảy ra trục trặc và dẫn đến tử vong.
 
Ở cảng này, hải quan được trang bị máy dò nhiệt, thiết bị kiểm tra nồng độ CO2 và chó nghiệp vụ. Tuy nhiên, dường như hải quan Bỉ đã “bỏ sót” chiếc container chở 39 người nhập cư.
 
Tại sao container chở 39 người ở Anh có thể dễ dàng lọt qua một loạt cảng quốc tế?
Hình ảnh chiếc xe tải chở 39 người nhập cư. 
 
Theo Joachim Coens - giám đốc điều hành cảng Zeebrugge và Peter Degroote, thường sẽ không kiểm tra bên trong các container đã được niêm phong kín. Trong khi đó, các máy quét tia X thường chỉ được sử dụng để quét hàng hóa chứ không dùng để kiểm tra người bên trong container. Ngoài ra, chỉ khoảng 1% thùng hàng đi qua cảng Zeebrugge được soi bằng máy quét tia X mà thôi.
 
Tại cảng Purfleet (hạt ở Essex, Anh) cũng chính là nơi container chứa 39 thi thể được phát hiện, hoạt động kiểm tra container rất sơ sài, hầu như không được tiến hành 24/7.
 

Container chở 39 nạn nhân đến cảng Zeebrugge bằng cách nào?

 
Khi được đưa đến cảng, các container có thể sẽ được vận chuyển bằng đầu kéo xe tải. Trong trường hợp xe bị bỏ lại cảng, các nhân viên ở đây sẽ đưa lên phà và được một tài xế khác tiếp nhận. Tất nhiên, quá trình này còn phụ thuộc vào chi phí và mức độ khẩn cấp của lô hàng cần vận chuyển.
 
Theo thông tin từ Văn phòng Công tố Liên bang Bỉ, chiếc container chở 39 nạn nhân đã cập cảng Zeebrugge của Bỉ vào lúc 14 giờ 29 phút ngày 22/10; sau đó rời càng vào buổi chiều cùng ngày. Tuy nhiên, các nhà chức trách vẫn chưa thể nào giải thích được, chiếc container chở 39 nạn nhân đã ở đâu trước khi được đưa đến cảng Zeebrugge và nó được đưa đến cảng bằng cách nào.
 
Tại sao container chở 39 người ở Anh có thể dễ dàng lọt qua một loạt cảng quốc tế?
Cảng Zeebrugge ở Bỉ, nơi container chở 39 người nhập cư đi qua để đến Anh. 

Như báo SKCĐ đã đưa tin trước đó, vào ngày 25/10, Sở Nội vụ Hà Tĩnh dẫn thông tin từ Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao xác nhận thông tin nghi có một phụ nữ Hà Tĩnh trong số 39 thi thể được phát hiện trong thùng xe container ở Anh. 
 
Tờ The New York Times dẫn một nguồn tin cho rằng, trong đó có thể có một nạn nhân người Việt tên Pham Thi Tra My, 26 tuổi đến từ Hà Tĩnh. Người nhà My cho biết, cô đã rời Việt Nam đến Trung Quốc vào ngày 3/10/2019, trước khi bay sang Pháp.
 
Từ Pháp, My cố gắng đi du lịch sang Anh nhưng đã bị cảnh sát chặn lại và phải trở về. Gia đình My tin rằng, cô đã không ngừng tìm cách để có thể sang Anh. Vào khoảng 10 rưỡi tối 22/10 (theo giờ GMT), họ nhận được tin nhắn hoảng loạn từ My: “Con đường đi nước ngoài không thành. Mẹ ơi, con thương bố mẹ nhiều. Con chết vì không thở được”. Đến khi gọi lại thì không thấy My bắt máy. Ảnh chụp màn hình cũng cho thấy My không truy cập điện thoại kể từ ngày thứ Tư (23/10).
 
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2019/10/24/vu-39-thi-the-duoc-phat-hien-trong-thung-xe-container-o-anh-tat-ca-la-cong-dan-trung-quoc_24102019193545.mp4[/presscloud]
Toàn cảnh vụ việc.
 
Xem thêm: Nóng: Xuất hiện tin nhắn từ biệt gia đình nghi của cô gái Việt chết trong xe container tại Anh

Thùy Nguyễn (t/h)