Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

Tại sao chiếc răng gây ra nhiều phiền toái thậm chí phải nhổ bỏ đi lại được gọi là \'răng khôn\'

Nhiều người luôn bị ám ảnh với 'răng khôn' bởi chúng gây ra đau đớn đến lộng óc và trở ngại cho sức khỏe. Vậy tại sao lại có cái tên đó?

Theo như cấu tạo sinh học của con người, một bộ hàm ở người trưởng thành thường có 28-32 răng (bao gồm 4 chiếc răng khôn). Những chiếc răng mọc lệch khiến nhiều người đau đớn thậm chí là phải nhổ bỏ đi vẫn được gọi là 'răng khôn', lí do cho vấn đề này là từ đâu?

Từ 17-25 tuổi là thời gian mọc răng khôn, lúc này khi răng nhú lên bạn sẽ thấy xương hàm cứng lại, lợi rất đau bởi mô và biểu bì đã lấp phủ khiến răng không  phát triển được dẫn đến tình trạng mọc lệch, mọc ngầm và đâm vào các răng còn lại gây nên chảy máu khoang miệng, sưng tấy, đau đầu. Nhiều người trong giai đoạn này không ăn uống được gì mà phải uống nước cầm hơi hay húp cháo loãng.

Răng khôn khiến nhiều người khó chịu phát sốt

Lí do cho tên gọi răng khôn (hay còn goi là răng số 8) xuất phát điểm từ thế kỷ 19. Răng được mọc trong thời điểm chúng ta chuyển từ giai đoạn trẻ con sang người lớn, đó cũng là cột mốc đánh dấu sự khôn lớn, trưởng thành nên người ta đã đặt tên cho răng số 8 như vậy.

Ngoài ra 'răng khôn' ở các nước cũng mang nhiều ý nghĩa khác nhau như là về trí tuệ, sự hanh thông, lớn lên và thành đạt.