Sau 27 năm nghiên cứu, bộ chữ "Việt Nam song song 4.0" kết hợp từ "Chữ Việt Nhanh" và "Ký Hiệu Dấu" của 2 tác giả Kiều Trường Lâm và Trần Tư Bình đã chính thức nhận được giấy chứng nhận bản quyền số 1850/2020/QTG từ Cục Bản quyền tác giả thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Cụ thể, "Chữ Việt Nam song song 4.0" chỉ sử dụng 26 chữ cái La-tinh, trong đó dùng 18 chữ cái La-tinh để thay thế dấu thanh và dấu phụ cho chữ Quốc ngữ.

Tác giả Kiều Trường Lâm
Tác giả Kiều Trường Lâm cho biết, hiện tại, "Chữ Việt Nam song song 4.0" tạm được gọi là "Chữ VN song song 4.0". Anh nói "Việt Nam" được viết tắt thành "VN" vì còn cần xin ý kiến Quốc hội về tên.
Sau khi công bố toàn bộ nghiên cứu trên các phương tiện truyền thông, anh Lâm vấp phải không ít ý kiến trái chiều từ dư luận. Thậm chí, nhiều ý kiến tỏ ra phản đối gay gắt, không công nhận chữ cải tiến và cho rằng nó quá phức tạp, rắc rối.
Một số ý kiến chỉ trích, loại chữ này chỉ thừa thãi và rắc rối vì có quá nhiều quy ước. Đến người lớn còn chẳng thể hiểu nổi thì trẻ nhỏ càng khó hơn, làm sao để áp dụng vào cuộc sống.
Trước những tranh cãi của dư luận, anh Kiều Trường Lâm cho biết đã dự đoán được sẽ có những phản ứng cả tích cực và tiêu cực. "Mình nghĩ để đánh giá CVNSS 4.0 một cách khách quan, độc giả cần học qua, ứng dụng thử để xem nó có hay hay không? Như vậy mới có thể đưa ra nhận xét đúng", anh Kiều Trường Lâm chia sẻ.
Tác giả CVNSS 4.0 cũng cho biết, một số độc giả được thuyết phục học thử chữ mới này đã rất thích thú và say mê. Anh nói có độc giả học đến đêm, học thuộc lòng công thức và thường xuyên nhắn tin trao đổi với anh bằng CVNSS 4.0.

Anh Lâm và độc giả trao đổi bằng loại chữ mới
Lâm hào hứng kể. Trong số các độc giả này, có cả người lớn tuổi và trẻ tuổi. Một độc giả ở Hà Nội sau học thành thạo CVNSS 4.0 đã nhận xét như sau:
"Khi nhìn vào một đoạn văn bản được soạn thảo bằng CVNSS, theo cách chúng ta nhìn vào một bức ảnh ảo không gian ba chiều (một loại ảnh thời trẻ thơ chúng ta hay xem để thư giãn đầu óc) thì nhận thấy CVNSS 4.0 quả là đều đặn và đẹp mắt".
Bên cạnh đó, người này còn nhận xét, mỗi từ có số lượng chữ cái khá đều nhau, không quá dài hoặc quá ngắn, cũng không bị các dấu làm cho rối mắt. Theo người này, CVN SS 4.0 có tính thẩm mỹ cao.
Tác giả công trình chia sẻ, thời gian sắp tới, anh sẽ mời chuyên gia của Viện Ngôn ngữ học thẩm định nghiên cứu của mình. Theo anh Lâm, một công trình nghiên cứu cần có ý kiến từ chuyên gia, thì mới có bước tiến.
Hà Ly (t/h)







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu