Suy dinh dưỡng ở trẻ em vùng núi
Thưa quý vị và các bạn! Tình trạng suy dinh dưỡng (SDD) ở trẻ em luôn là nỗi lo lắng của các bậc cha mẹ, bởi nó thường gây chậm tăng trưởng và hạn chế khả năng hoạt động thể lực của trẻ, thậm chí còn ảnh hưởng đến sự phát triển não bộ, trí thông minh, khả năng giao tiếp và tăng khả năng mắc nhiều bệnh tật cho trẻ. Tại tỉnh Kon Tum, những năm qua nhờ đầy mạnh công tác tuyên truyền, tư vấn về sức khỏe cho bà mẹ, tỷ lệ SDD thể thấp còi ở trẻ em dưới 5 tuổi đang giảm dần qua hàng năm, tuy nhiên so với bình quân chung của cả nước, tỷ lệ SĐ ở trẻ em trên đia bàn tỉnh vẫn con cao chiếm tỷ lệ gần 37%.
Trên thực tế, do đời sống gia đình còn khó khăn, nhiều bà mẹ chưa biết cách chăm sóc con nhỏ và do sinh con nhiều nên tình trạng SDD ở trẻ em vùng DTTS vẫn còn cao, nhất là trẻ em dưới 05 tuổi bị SDD thể thấp còi.
Trẻ bị SDD ngoài biểu hiện tăng cân chậm hoặc không tăng cân, trẻ hay ốm vặt, mắc các bệnh về đường hô hấp, trẻ không đạt chuẩn chiều cao trung bình…thì một số trẻ còn thường gặp vấn đề về tiêu hóa, thường xuyên đi ngoài và đi nhiều lần.
Nhờ đẩy mạnh triển khai các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức về sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em tại cộng đồng; đẩy mạnh vận động phụ nữ có thai đến khám thai định kỳ tại các cơ sở y tế; tổ chức các buổi thực hành về dinh dưỡng cơ bản cho bà mẹ nuôi con nhỏ và bà mẹ đang mang thai; tăng cường vận động xã hội hóa công tác chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em, cũng như đào tạo cho đội ngũ nhân viên y tế những kiến thức cơ bản về dinh dưỡng, dinh dưỡng tiết chế nhằm đáp ứng được các nhu cầu khám và tư vấn dinh dưỡng cho người dân trên địa bàn... Theo đó, từ năm 2015, tỷ lệ trẻ em dưới 05 tuổi SDD thể thấp còi của toàn tỉnh đã giảm từ trên 39% xuống còn dưới 37% vào cuối năm 2019.
Trước tình trạng trẻ em dưới 05 tuổi bị SDD, UBND tỉnh Kon Tum đã ban hành kế hoạch số 1550 ngày 6/5/2020 về thực hiện chương trình “Chăm sóc dinh dưỡng 1.000 ngày đầu đời để phòng chống suy dinh dưỡng bà mẹ, trẻ em, nâng cao tầm vóc người Việt Nam” trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2020 – 2030, nhằm tăng cường thực hiện các giải pháp làm cải thiện tình trạng dinh dưỡng của phụ nữ có thai và trẻ em dưới 2 tuổi, góp phần nâng cao tầm vóc, thể lực trẻ em tỉnh Kon Tum.
Hy vọng với những thông tin về tình trạng SDD ở trẻ em và một số giải pháp phòng tránh trong chuyên mục Sức khỏe cộng đồng hôm nay, sẽ giúp cho các bậc cha mẹ có thêm kiến thức để chăm sóc cho trẻ tốt hơn, giúp trẻ thoát khỏi tình trạng SDD, tăng cân khỏe mạnh, vui chơi, học tập với bạn bè đồng trang lứa./.







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu