Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

Sự thật về lời khuyên người bệnh, người ốm không nên đến đám tang


Những người ốm hoặc người bệnh, nhất là bệnh ung thư thường được mọi người khuyên nên ‘kiêng’ đi đám tang. Vì sao lại vậy?

Trong Đông y, cơ thể con người gồm hai phần là phần khí và phần huyết. Trong đó, khí là thứ vô hình còn huyết là phần hữu hình. Hai yếu tố này luôn song hành để giúp cơ thể kháng lại các loại bệnh tật và tái tạo các tế bào như ban đầu. Bệnh cạnh đó, trong cơ thể con người tồn tại dòng điện sinh học, cường độ mạnh hoặc yếu phụ thuộc vào cơ thể đó khỏe hay ốm.

Khi bị ốm, hệ miễn dịch của con người sẽ bị giảm sút nghiêm trọng. Đây là lúc cơ thể dễ bị tà khí xâm nhập, ảnh hưởng không tốt đến bệnh tật. Thậm chí, còn khiến bệnh tình trở nên nặng thêm.

Hơn nữa, khi tới đám tang, thi thể người quá cố lạnh lẽo, cộng thêm quá trình thi thể phân hủy, các loại vi trùng, vi khuẩn phát tán ra môi trường xung quanh sẽ làm người ốm hoặc người có bệnh dễ phát bệnh nặng hơn.

Mặt khác, người vừa qua đời mang điện tích âm, người còn sống mang điện tích dương sẽ xảy ra hiện tượng vật lý cùng cực đẩy nhau, khác cực sẽ hút nhau, nên người yếu hoặc có bệnh đi đám tang sẽ thấy cả cơ thể lạnh toát, nhất là ở phần sống lưng. Điều này được giải thích trên cơ sở khoa học chứ không phải do ma quỷ gây ra,

Các thầy thuốc Đông y nói thêm về điều này, con người có sức khỏe bình thường thì phần âm và dương sẽ cân bằng, nhưng khi ốm phần âm sẽ nhiều hơn phần dương. Nếu đi viếng đám tang dễ bị nhiễm hơi lạnh, phầm âm tích tụ nhiều làm phần dương mất cân bằng nghiêm trọng. Vì thế, bệnh sẽ trở nặng hơn, có thể dẫn tới tử vong. Vậy nên, người có bệnh hoặc ốm yếu thường được khuyên không nên đi viếng đám ma.