Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Sử dụng thuốc không rõ nguồn gốc chữa vảy nến, người đàn ông bị tàn phế

Cứ nghe thấy ai mách ở đâu có thuốc hay là đến mua về uống, nhưng do dùng thuốc không rõ nguồn gốc nhiều năm nên anh Trung rơi vào cảnh tàn phế, các khớp tay biến dạng.

Bác sĩ Nguyễn Vũ Hoàng – Phó trưởng khoa Lâm sàng 2 (Bệnh viện Da liễu TP Hồ Chí Minh) cho biết, đơn vị đang điều trị cho một bệnh nhân bị biến dạng khớp do chữa bệnh vẩy nến bằng thuốc không rõ nguồn gốc trong suốt nhiều năm liền. Bệnh nhân đó là anh Lê Vĩnh Trung (38 tuổi, trú tại tỉnh Vĩnh Long).
 
Khi nhập viện, bàn tay của anh Trung có quắp, các ngón tay cong queo cứng đờ không thể co duỗi duỗi được. Theo người nhà, anh Trung bị mắc bệnh vảy nến cách đây 12 năm. Ban đầu vảy nến chỉ xuất hiện ở 2 cùi trỏ nhưng sau đó lan dần da nhiều vị trí khác. Lo lắng về bệnh tình nên anh Trung tìm trăm phương nghìn kế để chữa bệnh. Cứ ai mách ở đâu có thuốc là đi đến chữa hoặc mua về uống.
 
Sử dụng thuốc không rõ nguồn gốc chữa vảy nến, người đàn ông bị tàn phế
Biến chứng của bệnh vảy nến do dùng thuốc không rõ nguồn gốc
 
Nằm điều trị trong bệnh viện, anh Trung nói: “Nghe ai chỉ thầy nào, phòng mạch nào hay thuốc nào hay là lại đến mua về uống hoặc “ăn dầm ở dề” tại đó để chữa trị. Công nhận, thời gian đầu bệnh có thuyên giảm nhờ thuốc tiêm 2 lần mỗi ngày. Song mãi sau này mới biết, thước mình được tiêm là corticoid…”.
 
Sau vài năm cứ điều trị lung tung như vậy, bệnh tình trở nên nặng hơn. Các khớp tay bị biến dạng, mất khả năng lao động. Đến nay, anh Trung cũng không nhớ mình đã dùng bao nhiêu loại thuốc nam, bao nhiêu loại thuốc bắc, bao nhiêu loại thuốc tiêm rồi nữa…
 
Và đến một buổi sáng ngủ dậy, toàn thân nổi vẩy đỏ, các khớp tay chân cứng đờ, đi lại khó khăn, sốt cao thì anh Trung mới nhập viện điều trị.
 
Sử dụng thuốc không rõ nguồn gốc chữa vảy nến, người đàn ông bị tàn phế
Bác sĩ Hoàng thăm khám cho bệnh nhân
 
Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán anh Trung bị mắc bệnh vẩy nến biến chứng thành vảy nến dạng khớp. Sau thời gian điều trị tích cực theo đúng khoa học, tình trạng đã cải thiện nhiều, các khớp tay chân đỡ đau nhức nhưng khớp ngón tay bị co cứng không thể phục hồi được.
 
Theo bác sĩ Nguyễn Hoàng Vũ, trường hợp như bệnh nhân Trung không phải hiếm gặp. Bệnh viện tiếp nhận nhiều trường hợp như vậy. Đa số đều bị biến chứng do sử dụng các loại thuốc nén, thuốc uống chứa corticoid trôi nổi không rõ nguồn gốc. Một số khác thì do chữa trị bằng cách uống thuốc nam linh tinh.
 
Về thuốc corticoid, bác sĩ Hoàng cho biết, loại thuốc này chỉ có tác dụng ức chế tạm thời chứ không thể dùng để điều trị lâu dài. Bởi vậy, khi dừng thuốc bệnh sẽ trở nặng, nguy hiểm hơn.
 
Hiện nay, bệnh vẩy nến chưa có thuốc chữa đặc trị. Bởi vậy, những người bị bệnh vẩy nến cần đến bệnh viện uy tín để điều trị thay vì đi khám và điều trị linh tinh.
 
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2019/10/28/su-dung-thuoc-khong-ro-nguon-goc-chua-vay-nen-nguoi-dan-ong-bi-tan-phe_28102019200824.mp4[/presscloud]
Cách chung sống hòa bình với bệnh vảy nến
 
Xem thêm: Chàng trai mắc ung thư da do dùng thuốc Đông y không rõ nguồn gốc điều trị vảy nến
 
Thu Nga (t/h)