Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Sơn La: Dự án cung cấp nước khiến dân khổ sở vì thiếu nước

Nổ mìn đá văng vào nhà, rạn nứt các công trình, thiếu nước sinh hoạt… là thực trạng mà người dân sinh sống cạnh khu vực công trường dự án Hệ thống thủy lợi Nà Sản đang phải gánh chịu.

Thời gian qua, người dân bản Mé Mận, xã Chiềng Mai, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La khốn khổ vì mất nước sinh hoạt, nổ mìn, đá văng vào nhà vì dự án Hệ thống thủy lợi Nà Sản, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La gây ra.
 
Công trường thi công Hệ thống thủy lợi Nà Sản

Theo ghi nhận, công trường thi công Kênh dẫn nước (thuộc dự án Hệ thống thủy lợi Nà Sản) nằm tại bản Mé Mận nằm ngay cạnh khu dân cư, không che chắn, hàng rào bảo vệ, không đảm an toàn cho các hộ dân. Đá văng vỡ mái nhà một số hộ dân, nhà và các công trình trên đất của người dân bản Mé Mận đều bị nứt vỡ do rung chấn từ việc nổ mìn.
 
Vị trí đơn vị tiến hành nổ mìn

Trao đổi với PV Sức khỏe Cộng đồng, chị Trần Thị Huyền, người dân bản Mé Mận nói: “Tôi rất lo sợ, thấp thỏm. Nhiều khi phải bỏ chạy khi họ nổ mìn. Nhà tôi rất gần công trường, ngay bên cạnh là nhà mẹ tôi. Mẹ tôi năm nay đã 80 tuổi cũng phải bỏ chạy. Tôi rất mong cơ quan chức năng có biện pháp để tôi ổn định cuộc sống, sức khỏe của tôi ”.
 
Nhà chị Trần Thị Huyền

Những hộ dân bản Mé Mận còn phải chịu tình trạng mất nước sinh hoạt, bụi bặm và đi lại khó khăn từ khi bắt đầu thi công Kênh dẫn nước. Nguồn nước sinh hoạt của các hộ trong bản gần như cạn kiệt, các giếng đào cạn trơ đáy. Các hộ dân phải sử dụng nước từ các vũng nước không rõ nguồn. Tuy không biết nước có đảm bảo hay không nhưng các hộ dân “bất đắc dĩ” vẫn phải sử dụng.
 
Giếng nước cạn trơ đáy

Ông Nguyễn Đức Cường, người dân bản Mé Mận, xã Chiềng Mai, cho biết: "Chúng tôi hoàn toàn nhất trí, sẵn sàng bỏ đất để nhà nước thu hồi phục vụ cho dự án. Tuy nhiên, từ khi bắt đầu thi công, người dân trong bản Mé Mận này rất khổ. Mất nước, đi lại khó khăn, chúng tôi đã kiến nghị đến các cơ quan chức năng nhưng đến bây giờ vẫn chưa thấy thay đổi”.
 
Vũng nước các hộ dân đang sử dụng

Để khắc phục tình trạng thiếu nước sinh hoạt trầm trọng, chủ đầu tư dự án Hệ thống thủy lợi Nà Sản đã khoan giếng để cung cấp nước cho người dân sử dụng. Tuy nhiên, nguồn nước đục không đảm bảo để người dân sử dụng.
 
Nước giếng khoan của Chủ đầu tư cho người dân sử dụng

Trả lời PV, ông Nguyễn Thành An - Trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Mai Sơn, cho biết: “Dự án của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có hai hợp phần: phần thi công và giải phóng mặt bằng. UBND huyện Mai Sơn phụ trách phần giải phóng mặt bằng còn lại là do chủ đầu tư”.

Dự án Hệ thống thuỷ lợi Nà Sản được Bộ NN&PTNT phê duyệt chủ trương đầu tư vào cuối tháng 3/2017 và bắt đầu thi công vào cuối tháng 8 năm 2019. Với tổng mức đầu tư 724 tỷ đồng, dự kiến khi hoàn thành thì Hệ thống thuỷ lợi này sẽ cung cấp nước tưới cho khoảng 1.450 ha đất canh tác thuộc các xã Chiềng Mung và Hát Lót, huyện Mai Sơn cũng như tạo nguồn nước sinh hoạt cho khoảng 10.000 người dân vùng đồng bào dân tộc, cấp nước phục vụ chăn nuôi,chế biến, góp phần cải tạo môi trường sinh thái. Mục đích là như vậy, tuy nhiên việc thi công Kênh dẫn nước đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống người dân.
 
Một số hình ảnh PV ghi nhận:
 
Đá văng vỡ mái nhà anh Lường Diên Hồng
 
Đá văng làm thủng lỗ to trên mái nhà
 
Tường nhà bị rạn nứt
 
Giếng nước của người dân bản Mé Mận
 
Mặt nước có váng, rác
 
Báo Sức khỏe Cộng đồng sẽ tiếp tục thông tin...
 
Anh Tâm
 
Xem thêm: Vì sao 2 đôi nam nữ mắc kẹt trong núi cheo leo ở Sơn La?