Gia tăng các ca cúm mùa
Theo thông tin từ Trung tâm Y học lâm sàng và Các bệnh nhiệt đới trẻ em - Bệnh viện Nhi Trung ương, từ giữa tháng 11 đến nay, mỗi tuần Trung tâm lại tiếp nhận từ 100-130 bệnh nhi được chẩn đoán mắc cúm. Tình trạng của các bệnh nhi ở nhiều mức độ nặng nhẹ khác nhau nhưng có không ít trường hợp bị cúm nặng, dẫn tới biến chứng viêm đường hô hấp.
Như trường hợp của bé M.K ( 6 tuổi, ở Hà Nội), nằm điều trị tại Trung tâm Y học lâm sàng và các bệnh nhiệt đới trẻ em do mắc cúm A, biến chứng sang viêm phế quản. K. nhập viện với biểu hiện sốt, ho và khó thở. Trước đó, K. sốt cao đột ngột tới 40 độ, sau khi được cho uống thuốc tại nhà, K. đã giảm sốt nhưng vẫn sốt dày cơn kèm các biểu hiện trên. Tại Trung tâm Y học lâm sàng và Các bệnh nhiệt đới trẻ em, các bác sĩ chẩn đoán K. bị viêm phế quản. Kết quả xét nghiệm cho thấy em dương tính với virus cúm A.
Ngoài K. tại Trung tâm Y học lâm sàng và Các bệnh nhiệt đới trẻ em đang điều trị không ít các trường hợp biến chứng cúm dẫn tới viêm đường hô hấp. Nguyên nhân là vì thời tiết giao mùa hiện nay rất thuận lợi cho các loại virus phát triển, đặc biệt là virus cúm. Đây cũng là giai đoạn bệnh cúm vào mùa.

Bệnh nhi mắc cúm A đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Ảnh: Vnexpress
Trao đổi với Báo Tin Tức , Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Văn Lâm - Giám đốc Trung tâm Y học lâm sàng và Các bệnh nhiệt đới Trẻ em cho biết, cúm mùa là bệnh truyền nhiễm cấp tính, lây qua đường hô hấp. Ở nước ta, tác nhân gây bện chủ yếu do các chủng virus cúm A và cúm B. Biểu hiện của bệnh là sốt, đau đầu, đau cơ, mệt mỏi, hắt hơi, sổ mũi, đau họng và ho.
Bệnh cúm có khả năng lây nhiễm rất cao, có thể lây qua đường hô hấp, qua nước bọt hay dịch tiết mũi họng khi hắt hơi, ho, khạc... Tuy bệnh diễn biến nhẹ và có thể hồi phục trong vòng 2-7 ngày nhưng với trẻ em, người lớn tuổi, người có bệnh mạn tính về tim phổi, thận, bệnh chuyển hóa, thiếu máu hoặc suy giảm miễn dịch... thì bệnh dễ có khả năng diễn biến nặng dẫn tới biến chứng viêm đường hô hấp và có thể dẫn đến tử vong.
Phụ huynh cần phải làm gì khi con mắc cúm?
Để trẻ không mắc phải các biến chứng nặng khi biến chứng, Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Văn Lâm khuyến cáo, khi với trẻ mắc cúm, cha mẹ cần thực hiện ngay các biện pháp sau.
Thứ nhất là hạ sốt cho trẻ bằng thuốc hạ sốt theo chỉ định, mỗi 4-6 giờ uống nhắc lại một lần nếu trẻ sốt trên 38,5 độ C. Ngoài ra, cha mẹ cũng cần nới rộng quần áo cho trẻ, chườm ấm ở vùng trán, nách, bẹn của trẻ. Kiểm tra nhiệt độ nước chườm cho trẻ, bằng cách nhúng cùi chỏ người lớn vào chậu nước, nếu thấy ấm là được.

Phụ huynh cần hướng dẫn trẻ dùng giấy che miệng khi hắt hơi
Thứ hai, phụ huynh cần lưu ý vệ sinh đường hô hấp và vệ sinh mũi miệng, chân tay sạch sẽ cho trẻ. Dùng khăn giấy mềm lau sạch mũi, dãi cho trẻ rồi vứt bỏ ngay sau khi sử dụng. Không nên dùng khăn xô vì sau mỗi lần lau, nếu không thay khăn mới mà dùng lại khăn cũ thì virus vẫn bám lại trên khăn.
Có thể nhỏ dung dịch nước muối sinh lý Natriclorid 9‰ vào mắt, mũi cho trẻ; súc miệng bằng nước muối ấm cho trẻ; vệ sinh tay cho trẻ sạch sẽ bằng xà phòng, tránh tối đa việc đưa tay lên mắt, mũi, miệng. Không cần kiêng tắm cho trẻ nhưng phải tắm bằng nước ấm trong phòng kín gió để tránh nhiễm lạnh.
Ngoài ra, cần lưu ý chế độ dinh dưỡng, cho trẻ ăn uống đủ chất, uống nhiều nước…
Đặc biệt, để tránh tình trạng bệnh lây lan, phụ huynh cần hướng dẫn trẻ che miệng và mũi khi ho và hắt hơi. Tốt nhất nên cách ly trẻ, đeo khẩu trang khi chăm sóc trẻ.
Ngoài ra, các chuyên gia khuyến cáo tiêm vắc xin là cách phòng bệnh cúm hiệu quả nhất. Cha mẹ nên cho con tiêm vắc xin cúm mùa hàng năm để an toàn trong mùa cúm.
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2019/12/08/Phân biệt cúm và cảm lạnh ở trẻ em - VTC_08122019224018.mp4[/presscloud]
Phân biệt cúm và cảm lạnh ở trẻ em
Kiều Đỗ (t/h)







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu