Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Sinh xong bao lâu mới mang thai "tập 2" là tốt nhất?

Không có chuẩn mực nhất định cho việc sau sinh bao lâu thì có thai lần nữa. Theo các chuyên gia, tùy theo sức khỏe, cũng như việc lần đầu bạn sinh thường hay sinh mổ, thời điểm "lý tưởng" cũng sẽ khác nhau

Nếu sinh con quá gần nhau, sức khỏe mẹ, bé cưng và cả em bé trong bụng đều không được đảm bảo. Hơn nữa, với những mẹ sinh mổ, việc mang thai ngay sau khi sinh con có thể làm vết mổ bị rách. Tuy nhiên, khoảng cách giữa 2 lần sinh con quá xa, tình cảm anh chị em có thể bị ảnh hưởng. Vậy, sau sinh bao lâu thì có thai để vừa tốt cho mẹ, vừa lợi cho con?

1. Quan hệ vợ chồng sau sinh thế nào thì tốt?

- Đối với sinh thường:

Sức khỏe phụ nữ sau sinh cần có thời gian để hồi phục. Mẹ phải có thời gian để lành vết khâu tầng sinh môn và tử cung trở về kích thước ban đầu. 6 tuần là thời gian ít nhất để có thể quan hệ lại sau sinh nếu quá trình phục hồi diễn ra nhanh chóng

Mẹ sau sinh cần có thời gian để phục hồi

- Đối với sinh mổ:

Phụ nữ sinh mổ cần nhiều thời gian để hồi phục hơn so với sinh thường. Không chỉ là thời gian lấy lại thể lực, mẹ sinh mổ còn cần nhiều thời gian để vết mổ lành hẳn. Khi tái khám sau mổ (tầm 6 – 8 tuần), bạn nên xin lời khuyên của bác sĩ để lựa chọn thời gian quan hệ phù hợp.

2. Quan hệ sau sinh có dễ mang thai?

Câu trả lời là: Có!

Sau khi sinh xong, nếu quan hệ không sử dụng biện pháp tránh thai, mẹ sẽ nguy cơ mang thai lại ngay cả khi chưa có kinh nguyệt trở lại.

Mẹ sau sinh có thể mang thai lại ngay cả khi chưa có kinh nguyệt

Lý giải cho hiện tượng này, trước kỳ kinh nguyệt 2 tuần là khoảng thời gian rụng trứng. Trong thời gian này, nếu xảy ra quan hệ, mẹ hoàn toàn có thể mang thai. Sau khi tinh trùng gặp trứng, quá trình thụ thai sẽ diễn ra. Sau đó thì kinh nguyệt sẽ không xuất hiện nữa. Tuy nhiên, tùy vào từng cơ địa, thời gian rụng trứng ở mỗi phụ nữ sẽ khác nhau. Chị em nên lưu ý vì mang thai sau sinh sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe của cả mẹ và bé

3. Khoảng cách lý tưởng giữa hai lần mang thai

Theo khoa học:

24 tháng sau sinh là thời gian lý tưởng nhất giữa 2 lần mang thai. Đây là khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Tuy nhiên, với những phụ nữ bị sảy thai, băng huyết hoặc sinh mổ thì nên chờ lâu hơn. Chỉ đến khi cơ thể hồi phục hoàn toàn, thai kỳ mới được đảm bảo tốt nhất.

Theo thực tế:

- Sau sinh 24 tháng:

Mang thai cách nhau 24 tháng là khoảng thời gian chuẩn nhất về thể lực. Lúc này, cơ thể đã hồi phục hoàn toàn, sẵn sàng cho một hành trình mang thai tiếp theo. Hai con cách nhua 2 tuổi cũng khiến bố mẹ dễ nuôi nấng, chăm sóc. Đơn giản là vì những kiến thức từ thai kỳ của bé lớn vẫn còn rất mới, có thể áp dụng ngay cho bé nhỏ. Ngoài ra, bạn hoàn toàn có thể tận dụng đồ của bé lớn cho bé nhỏ nữa đấy. Tuy nhiên khi 2 bé lớn lên thì bố mẹ sẽ khá đau đầu. Khoảng cách 2 tuổi không khác biệt quá nên khiến các bé dễ so sánh, tị nạnh nhau.

Sau 24 - 48 tháng:

Nếu sinh con cách nhau 24 - 48 tháng, mẹ sẽ trở thành bà mẹ bỉm sữa “phong độ” và nhiều kinh nghiệm nhất. Thể lực phục hồi tốt là điều có thể dễ dàng nhận thấy. Tuy nhiên, vừa chăm bé mẫu giáo vừa lo lắng cho bé sơ sinh có thể khiến mẹ hơi vất vả một chút. Nhưng chắc chắn, đó sẽ là một trải nghiệm tuyệt vời.

Sau sinh trên 48 tháng:

Nếu ba mẹ muốn chọn khoảng cách lứa tuổi để dễ dạy con nhất thì đó chính là 48 tháng sau sinh. Lúc này, bé lớn sẽ phụ giúp mẹ chăm sóc bé nhỏ, đây là cách tốt nhất để rèn luyện con và làm tình cảm anh chị em gắn kết. Nhưng khi 2 con cách nhau xa tuổi sẽ khiến bố mẹ phải chuẩn bị đồ của bé nhỏ lại từ đầu

Rõ ràng, để lựa chọn khoảng cách sinh con lý tưởng nhất còn phụ thuộc vào điều kiên tài chính, sức khỏe của mẹ và cả nhu cầu của bô mẹ nữa. Nhưng con cái luôn là món quà tuyệt vời nhất dành cho bậc làm cha mẹ nên dù khoảng cách các con là như thế nào thì bố mẹ hãy chăm sóc và dành những điều tốt đẹp nhất cho con. Trong hành trình đầy gian nan đó, Bầu sẽ luôn sát cánh cùng với bố mẹ và thiên thần nhỏ nhà mình