1/ Lukaku ghi bàn
Nhà cái William Hill ra kèo cho khả năng tiền đạo người Bỉ sẽ kéo dài mạch nổ súng trong 90 phút chính thức là 40/1 (đặt 1 ăn 40).
Lukaku đã ghi bàn trong 11 trận liên tiếp tại Europa League. Tính cả mùa tại mọi giải thì Lukaku đã có 33 bàn, chỉ thua duy nhất đàn anh Samuel Eto'o (37) trong lịch sử Inter.
Lille là đội bóng gần nhất buộc Lukaku phải im tiếng trên mặt trận Europa League, đó là tận... tháng 11/2014 khi chân sút cao 1m91 vẫn còn khoác áo Everton.

2/ Kịch tính ở hiệp 2
Tại Cúp C2 mùa này, cả hai đội đều có thói quen "thức giấc" muộn. Tính chất quan trọng của trận chung kết càng khiến Sevilla và Inter thận trọng hơn thường lệ.
Sau 11 trận tại Europa League 2019/20, Sevilla đã ghi 20 bàn, thành tích chỉ kém MU và Basel. Về kỹ năng phòng ngự, họ tỏ ra rất giỏi khi chỉ để lọt lưới 5 lần.
Trong số 20 bàn của Sevilla, 12 được ghi sau giờ giải lao. Càng vào sâu, bàn thắng càng xảy ra muộn hơn với Sevilla. Họ thắng Wolverhampton tại tứ kết ở phút 88 và bàn quyết định vào lưới MU được ghi ở phút 78.
Tương tự, Inter cũng có 7 trên tổng số 13 bàn được ghi sau giờ giải lao. Tại bán kết với Shakhtar, 4 trong 5 bàn của Inter được ghi trong 45 phút cuối. Điều đặc biệt là đội bóng của HLV Conte chưa thủng lưới trong hiệp 2.
Liệu Sevilla có chấm dứt được thành tích trên của Inter?
3/ Phạt đền sẽ được thổi
Một trận chung kết giữa 2 đối thủ ngang tài ngang sức như Sevilla vs Inter rất có thể sẽ được định đoạt bởi loạt đá luân lưu. Tuy nhiên, tình huống đá 11m đầu tiên có thể xuất hiện ngay trong 90 phút.
Inter thi đấu rất rắn, họ đã phạm 74 lỗi tại Europa League mùa này, bình quân 14,8 lỗi/trận. Riêng trận gặp Shakhtar, Inter phạm tới 21 lỗi.
Inter có thiên hướng lùi sâu, nhường đối thủ cầm bóng sau khi đã có bàn dẫn trước. Chiến thuật đó đương nhiên sẽ gia tăng nguy cơ dính các quả phạt.
Sevilla đã phạm tổng cộng 132 lỗi, bình quân 12 lỗi/trận. Trận có số pha phạm lỗi cao nhất của Sevilla là 19, trước APOEL tại vòng bảng.
Đáng chú ý: Sevilla đã bị thổi 3 quả phạt đền tại giải và cả 3 đều xảy ra tại giai đoạn đấu loại trực tiếp. Đầu tiên là trước Cluj tại vòng 1/16, rồi đến tứ kết với Wolverhampton (Raul Jimenez đá hỏng) và bán kết với MU.
Inter đã phải lĩnh 1 phạt đền trước Getafe tại vòng 1/8. May cho họ, Jorge Monila đá không vào. Nhưng nếu là các chân sút của Sevilla thì có thể sẽ khác.
4/ Sevilla lại đoạt cúp
Sevilla đã 5 lần vào chung kết Cúp C2, họ thắng cả 5 trận. Một thống kê có thể nói là ngoài sức tưởng tượng.
Middlesbrough, Espanyol, Benfica, Dnipro Dnipropetrovsk và Liverpool là những nạn nhân của đội bóng xứ Andalusia.
Yếu tố lịch sử nghiêng hẳn về Sevilla, ngoài ra thì hành trình đã qua của họ trong mùa 2019/20 cũng chông gai hơn so với Inter, giúp đoàn quân dưới quyền HLV Lopetegui được trui rèn kỹ hơn.
Lukaku có thể vẫn ghi bàn, nhưng chiếc cúp có vẻ sẽ lại về với Sevilla.







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu