Theo ghi nhận của PV, sáng 31/1, tức mùng 7 Tết, chất lượng không khí tại Hà Nội lại quay trở về màu cam và đỏ, thể hiện ô nhiễm đang ở mức độ kém và xấu, rất không tốt và có hại cho sức khỏe.

Cụ thể, theo số liệu thống kê từ Tổng cục môi trường, trong khoảng thời gian từ 0-12h ngày 31/1, chỉ số AQI đo được tại trạm quan trắc số 556 Nguyễn Văn Cừ luôn ở trong ngưỡng từ 101 đến 150 - ngưỡng kém. Đặc biệt, thời điểm 9h sáng nay, chỉ số AQI đạt ngưỡng cao nhất là 146, gần với ngưỡng xấu của chất lượng không khí.
Còn theo kết quả đánh giá của ứng dụng Air Visual, sáng 31/1, chỉ số AQI tại Hà Nội là 172. Đây là ngưỡng có hại nên nhóm nhạy cảm như người già, trẻ em, người ốm... cần tránh ra ngoài. Những người còn lại cần hạn chế ra ngoài.
Đáng chú ý, trước đây chỉ một vài ngày, chất lượng không khí Hà Nội ở mức tốt. Cụ thể, báo Người Đưa Tin cho biết, theo thống kê của Chi cục Bảo vệ môi trường (Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội), từ ngày 25-27/1, tức mùng 1 đến mùng 3 Tết Nguyên đán Canh tý 2020, chất lượng không khí tại Thủ đô Hà Nội chủ yếu ở mức tốt màu xanh. Những ngày sau, chỉ số AQI ở Hà Nội cũng hầu hết ở mức "tốt" và "trung bình".
Theo các chuyên gia, chất lượng không khí phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Chất lượng không khí tốt vào những ngày trong kỳ nghỉ Tết và kém vào những ngày sau Tết có thể là do nhiều nguyên nhân.
Thứ nhất, các công trình xây dựng trên địa bàn thành phố ngừng hoạt động khiến hạn chế bụi phát tán trong không khí.
Thứ hai, lượng phương tiện tham gia giao thông trên các tuyến phố giảm do người dân về quê ăn Tết cũng là nguyên nhân giúp chất lượng không khí cải thiện hơn.
Hà Nội có khoảng 6,6 triệu phương tiện giao thông, trong đó, có tới 5,7 triệu xe máy, thải ra một lượng khí thải lớn gây ô nhiễm môi trường.
Xem thêm: Để phòng ngừa virus corona, Chủ tịch UBND Hà Nội đề nghị phát khẩu trang miễn phí cho người dân
Kiều Đỗ (t/h)







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu